Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngoài chấp hành pháp luật cũng cần có văn hóa giao thông

An An
08:33, 23/08/2024

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành trên cả nước (trong đó có tỉnh Đồng Nai) xảy ra một số vụ việc vì mất bình tĩnh, thiếu hiểu biết khi tham gia giao thông dẫn đến vi phạm, bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Một số người đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì các lỗi như: gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ…

Gần nhất, ngày 16-8, Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức, 48 tuổi, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trước đó, vào rạng sáng 15-8, ông Đức lái xe trong tình trạng say rượu, bia trên đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình và suýt va chạm giao thông với một cô gái, dẫn đến cãi vã. Ông Đức bất ngờ nhấn ga, hất nạn nhân lên ca pô chạy xe tốc độ cao hơn 1km, mặc cho cô gái van xin.

Trước đó, ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Phong dùng khúc xương khô đập kính xe đe dọa, rồi buộc một tài xế xe du lịch quỳ xin lỗi trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) vào trưa 11-8. Ngoài hành vi trên, cơ quan công an còn củng cố hồ sơ để xử lý ông Phong về các hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại Đồng Nai, vào ngày 18-7, Công an thành phố Long Khánh đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Doãn Minh Bảo (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 8h50 ngày 18-7, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Long Khánh tuần tra trên tuyến đường số 4, Khu công nghiệp Long Khánh (thuộc xã Bình Lộc), phát hiện ông Trần Doãn Minh Bảo điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51C-111.29 mà không thắt dây an toàn. Tổ Công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, ông Bảo vẫn điều khiển xe bỏ chạy nên bị tổ công tác áp dụng biện pháp dừng phương tiện. Lúc này, ông Bảo nhảy xuống xe, dùng dao tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Những vụ việc nêu trên là hậu quả của việc mất bình tĩnh, nóng giận thái quá trong lúc xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông. Ngoài ra, cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật không cao dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm để mang tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Để tránh xảy ra những xung đột, cãi vã khi tham gia giao thông, trước hết mỗi người cần tuân thủ pháp luật về giao thông, nhất là không sử dụng ma túy, rượu, bia khi lái xe; đi đúng làn đường, phần đường theo quy định; chú ý quan sát giảm tốc, nhường đường khi qua giao lộ… Đặc biệt, cần xây dựng ý thức văn hóa giao thông: tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; nhường đường cho xe cấp cứu, cứu hỏa; cứu giúp người khác bị rủi ro khi tham gia giao thông; bình tĩnh trong xử lý các tình huống va chạm…

An An

Tin xem nhiều