Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khám tổng quát định kỳ: Biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe

10:03, 29/03/2011

Chị H.N. (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) tuổi gần 40, vừa được các bác sĩ phát hiện bị bệnh ung thư phổi. Trước đó, chị có các biểu hiện ho, đau tức ngực nhưng do công việc bận rộn và chủ quan nên không đi khám bệnh. Chỉ đến khi ho ra máu, đau tức ngực dữ dội, chị mới vào bệnh viện khám nhưng đã muộn: chị bị bệnh ở giai đoạn cuối.

Chị H.N. (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) tuổi gần 40, vừa được các bác sĩ phát hiện bị bệnh ung thư phổi. Trước đó, chị có các biểu hiện ho, đau tức ngực nhưng do công việc bận rộn và chủ quan nên không đi khám bệnh. Chỉ đến khi ho ra máu, đau tức ngực dữ dội, chị mới vào bệnh viện khám nhưng đã muộn: chị bị bệnh ở giai đoạn cuối.

 

Không chỉ trường hợp của chị H.N. mà còn rất nhiều trường hợp khác, người bệnh tìm đến bệnh viện khi bệnh đã trở nặng, việc chữa trị chỉ với hy vọng mong manh là "còn nước còn tát".

 

Khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Các bác sĩ cho biết, với bệnh của chị H.N. và nhiều bệnh khác, có thể được phát hiện, điều trị khỏi hoặc kéo dài sự sống nếu người bệnh được thăm khám, phát hiện bệnh sớm thông qua công tác khám bệnh tổng quát định kỳ. Sau đây, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về vấn đề này.

 

* Khi nào cần khám sức khỏe tổng quát định kỳ

 

Kiểm tra sức khỏe định kỳ là đi khám bệnh ở những khoảng thời gian nhất định dù chúng ta cảm thấy rất khỏe mạnh. Thời gian khám sức khỏe định kỳ thường là 6 tháng hoặc 1 năm. Đối với những người làm việc trong điều kiện môi trường có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nên duy trì việc khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Nếu chúng ta có điều kiện, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm là tốt nhất dù ở độ tuổi nào.

 

* Giúp phát hiện bệnh sớm

 

Khám sức khỏe định kỳ giúp chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh tật, nhất là những bệnh nặng, như: tiểu đường, xơ gan, ung thư, cao huyết áp, suy thận, các bệnh về tim mạch, rối loạn nội tiết và rối loạn về thần kinh... Việc phát hiện ở giai đoạn rất sớm của bệnh thì cơ hội để điều trị làm giảm tiến trình phát triển của bệnh hoặc điều trị khỏi hoàn toàn sẽ được dễ dàng hơn.

Những điều cần làm khi đi khám bệnh tổng quát

- Để kết quả xét nghiệm máu chính xác, không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì ngoài uống nước trắng trong khoảng thời gian từ 8-12 giờ trước khi khám bệnh.

- Không mặc đồ quá chật khi đo huyết áp, lấy máu và chụp X-quang ngực.

- Không mang đồ trang sức vì sẽ làm cho hình ảnh chụp không rõ ràng.

- Thai phụ hoặc phụ nữ nghi ngờ có thai phải thông báo cho nhân viên y tế trước khi khám bệnh, vì chụp X-quang có thể gây ảnh hưởng đến bào thai.

- Phụ nữ đang giai đoạn hành kinh cũng nên thông báo trước cho nhân viên y tế để tránh diễn giải sai kết quả phân tích nước tiểu.

Hà Châu

 

Nội dung của kiểm tra sức khỏe định kỳ bao gồm: khám bệnh tổng quát (kể cả làm xét nghiệm tổng quát và xét nghiệm tầm soát một số bệnh thường gặp). Thông thường, để đánh giá sức khỏe tổng quát chỉ cần làm các xét nghiệm thường quy là đủ (huyết đồ, đường huyết, chức năng thận, ion đồ, tổng phân tích nước tiểu, đo điện tim, X-quang phổi, siêu âm bụng). Tuy nhiên, sau khi khám bệnh tùy trường hợp cụ thể hoặc khi bạn có nhu cầu kiểm tra thêm thì bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm như: nhóm máu, mỡ trong máu, xét nghiệm tầm soát ung thư và các xét nghiệm chuyên sâu khác... Với phụ nữ cần khám phụ khoa, các xét nghiệm tầm soát ung thư tử cung và siêu âm nhũ ảnh.

 

* Bác sĩ sẽ thông báo, tư vấn

 

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện đã triển khai dịch vụ khám bệnh tổng quát. Người bệnh khi có nhu cầu khám

bệnh tổng quát sẽ được điều dưỡng tiếp nhận, tư vấn các kỹ thuật cần làm. Chi phí cho một lần khám bệnh tổng quát dao động từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Tùy theo từng yêu cầu, tình trạng sức khỏe cụ thể của người bệnh sẽ được làm các kỹ thuật tương ứng.

 

Sau khi có đủ các dữ liệu về tình trạng sức khỏe của bạn, bác sĩ sẽ cho bạn biết kết quả, cấp toa thuốc và cho những lời khuyên.  Ngoài ra, tùy vào từng đối tượng, lứa tuổi của người đi khám mà bác sĩ sẽ thông báo những yếu tố, nguy cơ bệnh có thể mắc phải, rồi đưa ra những tư vấn phù hợp. 

Bích Hường (ghi)

     

 

 

 

Tin xem nhiều