
Nhiễm trùng đường tiểu là một bệnh nhiễm trùng thường gặp khi vi khuẩn gây bệnh đi vào bất cứ nơi nào của đường tiểu từ lỗ tiểu cho tới vỏ thận và nhân lên trong đường tiểu gây nhiễm trùng.
Nhiễm trùng đường tiểu là một bệnh nhiễm trùng thường gặp khi vi khuẩn gây bệnh đi vào bất cứ nơi nào của đường tiểu từ lỗ tiểu cho tới vỏ thận và nhân lên trong đường tiểu gây nhiễm trùng.
* Triệu chứng của bệnh
Bệnh nhân thường có các triệu chứng, như: đi tiểu lắt nhắt nhiều lần, tiểu khó, tiểu gấp, tiểu buốt, có khi bí tiểu. Nước tiểu đục, có trường hợp còn tiểu ra máu. Tùy nơi nhiễm trùng trong hệ tiết niệu, bệnh nhân đau hông lưng, đau hạ vị, đau vùng đáy chậu. Nếu bệnh nặng hơn thì bệnh nhân sốt cao, lạnh run, buồn nôn, nôn. Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng, bệnh mau khỏi, không di chứng, bằng không bệnh kéo dài, hay tái phát, có thể gây một số biến chứng nguy hiểm như áp xe quanh thận, nhiễm trùng huyết, thậm chí suy thận.
Điều trị
Bệnh nhiễm trùng đường tiểu có biểu hiện ra bên ngoài nên người bệnh dễ dàng nhận biết. Đến với bác sĩ xác định được bệnh kịp thời thì vấn đề điều trị đối với bệnh nhiễm trùng đường tiểu khá dễ dàng.
![]() |
|
Bệnh nhiễm trùng đường tiểu nếu không được điều trị kịp thời dẽ dẫn tới nhiễm trùng ngược tới thận.Trong ảnh: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. |
Để điều trị hiệu quả, người bệnh sẽ được làm các xét nghiệm cần thiết, như xét nghiệm nước tiểu, máu, x - quang, siêu âm v.v... để tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Với những trường hợp nhẹ, bác sĩ sẽ quyết định cho người bệnh uống kháng sinh thông thường, chi phí thấp. Nặng hơn, người bệnh sẽ được tiến hành các xét nghiệm bổ sung để có hướng điều trị phù hợp với mức độ của bệnh.
Trường hợp điều trị không dứt điểm, bệnh sẽ tái phát nhiều lần. Đối với những trường hợp này thì người bệnh phải tuân thủ quy trình điều trị với khoảng thời gian điều trị kéo dài tới 1-3 tháng hoặc lâu hơn nữa.
* Dự phòng bệnh
Bác sĩ Phạm Quang Huy, Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khuyến cáo: Mặc dù bệnh nhiễm trùng đường tiểu là bệnh thông thường dễ điều trị nhưng đây lại là một bệnh mà nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, triệt để, nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Vì vậy, để phòng bệnh nhiễm trùng đường tiểu chúng ta phải thực hiện các biện pháp sau:
- Hàng ngày nên uống nhiều nước (trung bình người lớn uống khoảng 2 lít nước/ngày); không nên nhịn tiểu; giữ vệ sinh sạch sẽ đường tiểu.
- Khi có các biểu hiện bất thường kể trên cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và điều trị. Tránh tình trạng chủ quan để lâu hoặc điều trị không dứt điểm như uống thuốc không đều đặn, tự ý bỏ liều khiến bệnh tái đi tái lại nhiều lần dẫn tới tình trạng bệnh dai dẳng hoặc trở nặng sẽ khó khăn trong điều trị và tốn kém về kinh tế, tổn hại sức khỏe cho người bệnh.
Bích Hường - Minh Hòa


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












