
Rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang "tấn công" trường học. Khoa nhiễm của nhiều bệnh viện ở Đồng Nai luôn nằm trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, đây là thời điểm mà mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức phòng bệnh.
Rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang "tấn công" trường học. Khoa nhiễm của nhiều bệnh viện ở Đồng Nai luôn nằm trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, đây là thời điểm mà mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức phòng bệnh.
* Bệnh "tấn công" trường học
Vừa bước vào năm học mới, nhiều trường học đã phải đối mặt với tình trạng dịch bệnh "tấn công". Bên cạnh các bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, tiêu chảy..., căn bệnh truyền nhiễm cúm A/H1N1 bùng phát đã khiến ban lãnh đạo nhiều trường học lúng túng. Hiệu trưởng một trường THPT tại TP. Biên Hòa than rằng, "con" virus cúm A/H1N1 đã làm công tác giảng dạy của trường bị xáo trộn. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cùng nhiễm bệnh. Ảnh hưởng đến giảng dạy đã đành, ngay giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng ít nhiều mang tâm lý bất an, lo ngại.
Để đối phó, nhiều trường đã trang bị dụng cụ đo thân nhiệt cho học sinh. Những học sinh nào có thân nhiệt cao đều được nhà trường khuyến cáo về nhà nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng sức khỏe. Ở nhiều trường mầm non trước đây có nhận thuốc cho trẻ uống nay cũng từ chối việc làm này. Chỉ có những em không có biểu hiện của bệnh cô mới nhận vào lớp nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh.
Theo Sở Y tế, tính đến thời điểm này, Đồng Nai đã ghi nhận trên 20 trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số mà ngành chức năng nắm được và đã thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, khoanh vùng dịch bệnh, tổ chức giám sát, điều trị cách ly. Còn con số thực tế có lẽ cao hơn nhiều bởi không phải trường học nào cũng sẵn sàng "khai báo" các trường hợp mắc bệnh.
Bệnh cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở tất cả các bậc học và số bệnh nhân mắc bệnh ngày càng nhiều. Hiện Đồng Nai ghi nhận các chùm ca bệnh đông người tại các trường học như: Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai (trên 50 sinh viên mắc bệnh), Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai (trên 20 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (gần 20 trường hợp), Trường tiểu học Cẩm Đường (trên 50 trường hợp)...
Theo dự báo, bệnh sẽ còn lây lan mạnh trong trường học bởi đây chính là môi trường dễ phát tán mầm bệnh, khả năng phòng bệnh thấp. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, ngành y tế và giáo dục đã thống nhất việc tổ chức việc điều trị tại chỗ cho học sinh, sinh viên và giáo viên nhiễm cúm ngay trong trường học. Biện pháp này vừa giảm được áp lực quá tải cho các bệnh viện, vừa giúp các trường khống chế được tình trạng lây lan rộng.
* Bệnh nhân tăng đột biến
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết: "Hơn một tuần nay, 20 phòng khám ngoại trú của bệnh viện luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải, nhiều bác sĩ 22 giờ đêm chưa được về nhà. Lượng bệnh nhân tăng đột biến buộc chúng tôi phải khống chế số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú".
Theo bác sĩ Hà, nguyên nhân chính dẫn đến lượng bệnh gia tăng là những thay đổi thất thường của thời tiết. Bên cạnh đó, tháng 9 cũng là tháng mà học sinh bước vào năm học mới nên bệnh dễ phát tán, lây lan. "Mọi năm, đây là thời điểm mà bệnh truyền nhiễm bước vào chu kỳ. Tuy nhiên, năm nay bệnh đã tăng đột biến. Có ngày chúng tôi phải khám cho trên 2.000 bệnh nhi, lượng bệnh tăng 130-150%. Vì vậy nếu như vào thời điểm trước tháng 9, sau 16 giờ bệnh viện chỉ bố trí 4 phòng khám bệnh thì từ đầu tháng 9 đến nay chúng tôi phải bố trí 8 phòng " - bác sĩ Hà nói.
Tại khoa khám bệnh của bệnh viện này, nhiều bệnh nhi phải chờ từ sáng đến đầu giờ chiều mới được khám. Bác sĩ trưởng khoa khám bệnh Lưu Thị Khanh, cho biết: "6 bác sĩ của khoa trong những ngày này luôn làm việc trong trạng thái căng thẳng. Nhiều hôm bệnh nhân quá đông, bệnh viện phải huy động tổng lực các bác sĩ ở những khoa, phòng khác đến "ứng cứu". Thậm chí lãnh đạo bệnh viện cũng phải ra ngồi phòng khám, tổ chức khám đến đêm, hết bệnh nhân đăng ký khám trong ngày mới được nghỉ ngơi.
|
Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, hiện một số căn bệnh truyền nhiễm đang lưu hành đều có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau như bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, cúm thường, cúm A/H1N1. Điểm chung của những căn bệnh này là sốt. Tuy nhiên, đối với bệnh sốt xuất huyết sẽ kèm theo các chấm xuất huyết dưới da; bệnh tay - chân - miệng có triệu chứng nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, miệng; bệnh cúm thường có triệu chứng hay sốt, ho, sổ mũi; bệnh cúm A/H1N1 cũng có triệu chứng sốt, ho, đau họng nhưng phải kèm theo yếu tố dịch tễ như tiếp xúc với trường hợp dương tính hoặc đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh... |
Ở khoa hô hấp và khoa nhiễm, giường bệnh không còn một chỗ trống. Nhiều bệnh nhân phải chấp nhận nằm ghép hai, ghép ba, nằm giường kê dọc hành lang, nằm võng để điều trị. Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho hay, số bệnh nhi bị sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, cảm cúm và cúm A/H1N1 đang gia tăng nhanh. Đặc biệt, tại khu vực điều trị cách ly bệnh nhi nhiễm cúm và nghi nhiễm cúm A/H1N1, có ngày lượng bệnh nhi lên tới gần 100. "Đó mới chỉ là số bệnh nhân, chưa tính bằng ấy bệnh nhân là bằng ấy người nhà đi theo chăm sóc. Trong khi đó, số bác sĩ, nhân viên y tế trong khoa thì có hạn" - bác sĩ Giai nói.
Không chỉ ở Bệnh viện nhi, khoa nhiễm của nhiều bệnh viện khác cũng đang trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Đồng Minh Hùng, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, từ khi cúm A/H1N1 "hoành hành", khoa nhiễm đã phải "sơ tán" bệnh nhân đến điều trị tại khu vực khác để nhường chỗ cho bệnh nhân cúm A/H1N1. Hiện 20 giường bệnh điều trị bệnh nhân cúm đang được sử dụng cho 30 bệnh nhân. Trong số đó, rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Số bệnh nhân là người lớn mắc sốt xuất huyết cũng đang gia tăng nhanh chóng.
Minh Ngọc




![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











