
Đồng Nai đã có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1 trong tuần qua. Đáng lưu ý, đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên trong cả nước chết do căn bệnh này. Nguyên nhân được xác định là do viêm phổi, suy đa cơ quan và nhập viện điều trị muộn, cơ địa yếu.
Đồng Nai đã có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1 trong tuần qua. Đáng lưu ý, đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên trong cả nước chết do căn bệnh này. Nguyên nhân được xác định là do viêm phổi, suy đa cơ quan và nhập viện điều trị muộn, cơ địa yếu. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác, quan trọng hơn chính là việc người nhà bệnh nhân thiếu thông tin về dịch bệnh đang khiến cả triệu người trên thế giới mắc phải.
* Thiếu thông tin về dịch bệnh
Người nhà bệnh nhân T.L (9 tuổi, ngụ tại xã
Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của T.L là được nhập viện điều trị muộn trong tình trạng đã viêm phổi nặng, suy đa cơ quan. Đặc biệt, bệnh nhân lại không có các yếu tố dịch tễ của cúm A/H1N1 nên việc xác định bệnh nhân mắc căn bệnh này rất khó khăn. Chính vì không có yếu tố dịch tễ, tới bệnh viện muộn nên khi điều trị bằng Tamiflu đã không đem lại hiệu quả, bởi thuốc Tamiflu chỉ có tác dụng tốt nhất trong 24 giờ khởi phát bệnh.
Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng cho biết thêm: "Qua điều tra dịch tễ khu vực bệnh nhân sinh sống (Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và từ thông tin mà người nhà bệnh nhân cung cấp, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguồn gốc lây bệnh cho T.L là từ đâu. Chính vì vậy mà hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ 7 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời tiếp tục điều tra dịch tễ trong 10 ngày nhằm tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại những nơi mà T.L đã tới và tiếp xúc".
* Vẫn còn chủ quan, lơ là
Điều đáng lo ngại nhất hiện nay của dịch cúm A/H1N1 chính là bệnh đã lây lan mạnh trong cộng đồng. Rất nhiều trường hợp dương tính với loại virus này tỏ ra khá bất ngờ khi mắc bệnh vì không rõ mình mắc bệnh từ đâu. Hiện bệnh đang phát triển mạnh trong khối trường học và theo con số của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì đến thời điểm này Đồng Nai đã ghi nhận gần 20 trường học có học sinh nhiễm cúm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số mà ngành y tế nắm được, con số thực còn có thể cao hơn nhiều.
Chính vì vậy, ngay khi vừa bước vào khai giảng năm học mới, đoàn kiểm tra liên ngành y tế - giáo dục - lao động - thương binh và xã hội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cúm A/H1N1 tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù hầu hết các trường đều đã thành lập được Ban chỉ đạo phòng chống dịch nhưng chỉ thành lập cho có. Bên cạnh đó, ở không ít trường, dù đã lên được kế hoạch triển khai, phân công cụ thể nhưng kế hoạch chủ yếu nằm trên giấy. Thậm chí, có trường đại học, dù ngành y tế đã xác định rõ ràng có các sinh viên nhiễm cúm A/H1N1 và có địa chỉ điều trị nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường vẫn khăng khăng rằng trường mình chưa có dịch! Có trường lại tỏ ra khá lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống khi cúm A/H1N1 xảy ra. Điều này lại một lần nữa cho thấy, sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống cúm A/H1N1 tại trường học - nơi mà dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ nhất.
Minh Ngọc





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








