
Đúng như lo ngại, dịch cúm A/H1N1 tại Đồng Nai đã lây lan ra các KCN và trường học - những địa điểm mà dịch có thể bùng phát mạnh với số người nhiễm bệnh đông. Hiện đã có ít nhất 8 công nhân của Công ty Scavi (KCN Biên Hòa 2) và 2 trường mầm non trên địa bàn huyện Xuân Lộc và TP.Biên Hòa phải tạm đóng cửa do có người nhiễm cúm.
Đúng như lo ngại, dịch cúm A/H1N1 tại Đồng Nai đã lây lan ra các KCN và trường học - những địa điểm mà dịch có thể bùng phát mạnh với số người nhiễm bệnh đông. Hiện đã có ít nhất 8 công nhân của Công ty Scavi (KCN Biên Hòa 2) và 2 trường mầm non trên địa bàn huyện Xuân Lộc và TP.Biên Hòa phải tạm đóng cửa do có người nhiễm cúm.
* "Điểm nóng" cúm A/H1N1
Khi cúm A/H1N1 xuất hiện tại Công ty Scavi, các ngành chức năng đã lo ngại dịch sẽ bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác giám sát và phòng chống dịch. Do đó, ngay sau khi xác định có 3 công nhân của công ty này nhiễm bệnh từ một công nhân bảo trì máy móc, công tác khoanh vùng, khử trùng toàn bộ công ty đã được thực hiện. Ngành chức năng cũng đã tiến hành lấy thêm 15 mẫu bệnh phẩm từ 15 công nhân có tiếp xúc gần với 4 công nhân nhiễm bệnh trước đó để xét nghiệm. Kết quả cho thấy đã có thêm 4 trường hợp khác trong nhóm này có kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1. Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho hay, mặc dù số lượng người mắc bệnh tại công ty này chưa phải là lớn, song công tác xử lý ổ dịch tại đây lại có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là công ty có số lượng công nhân lớn (gần 2.000 người). Nếu việc khử trùng, sát khuẩn, xử lý ổ dịch không kịp thời thì rất có thể số người mắc sẽ không dừng lại ở con số 8. "Đáng lo ngại là hiện nay, dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở nhiều nơi và Đồng Nai lại là địa bàn giao thoa với khá nhiều các địa phương khác. Do đó, các KCN tập trung vẫn là "điểm nóng" của đại dịch cúm A/H1N1" - bác sĩ Ngưỡng nhấn mạnh.
![]() |
|
Trung tâm y tế dự phòng TP.Biên Hòa đã tiến hành khử trùng, phun xịt hóa chất tại Trường mầm non Hướng Dương. |
Một "điểm nóng" khác trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 chính là tại các trường học. Đến thời điểm này, Đồng Nai là địa phương thứ ba trong cả nước có người nhiễm cúm A/H1N1 trong trường học. Trường hợp đầu tiên là một bé trai đang theo học tại Trường mầm non Suối Cát (huyện Xuân Lộc) nhiễm bệnh do tiếp xúc với những Việt kiều ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp - nơi phát sinh ổ dịch làm 24 người mắc bệnh. Ngay sau khi bé trai này có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, ngôi trường nơi em theo học phải tạm đóng cửa để ngành chức năng tiến hành xử lý môi trường, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi. Sau thời gian theo dõi, ổ dịch tại Trường mầm non Suối Cát đã được khống chế, không phát hiện thêm trường hợp nào có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
Mới đây nhất vào ngày 6-8, Trường mầm non Hướng Dương (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) cũng phải tạm đóng cửa do có học sinh nhiễm cúm. Đó là bé Cyndy Thảo (4 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Pháp (TP.Hồ Chí Minh). Lãnh đạo nhà trường cho hay, ngay sau khi biết tin bé Thảo nhiễm bệnh, nhà trường cùng với ngành y tế địa phương đã tiến hành xử lý môi trường, kiểm tra thân nhiệt các trường hợp tiếp xúc gần với bé. Dù chưa phát hiện thêm những ca bệnh mới nhưng nhà trường vẫn không khỏi lo lắng bởi năm học mới đang đến gần và dù ít hay nhiều, dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của cả giáo viên và phụ huynh có con đang theo học.
* Đồng loạt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh
Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, bệnh cúm A/H1N1 đang diễn biến hết sức phức tạp và lây lan nhanh chóng. Đáng lưu ý, bệnh đã "gõ cửa" cả nơi công cộng, công sở, trường học và các KCN. Do đó, lúc này, nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành y tế vẫn là trang bị cho người dân những kiến thức cần thiết trong việc phòng chống bệnh cúm A/H1N1. Bác sĩ Chương nói: "Hiện dịch đã lây lan ra cộng đồng và công tác phòng chống bệnh chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi mọi người dân có sự hiểu biết về bệnh và tự phòng ngừa. Do đó, chúng tôi đã làm việc với MTTQ tỉnh và các đoàn thể để cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với các "điểm nóng" như KCN, trường học, ngành cũng đã tiến hành tập huấn, trang bị kiến thức về cúm A/H1N1".
|
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn một vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm cúm A/H1N1 trong cộng đồng và thiệt hại do dịch cúm gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 của ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch và các phương án theo từng tình huống nhằm chủ động đối phó với diễn biến của dịch cúm A/H1N1. N.P |
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tập huấn, ngành y tế đã và đang tiến hành kiểm tra những địa điểm mà cúm dễ "tấn công" như chợ, bến xe, siêu thị, các địa điểm vui chơi giải trí. Công tác điều trị đang được rà soát và củng cố lại nhằm đảm bảo mục tiêu: điều trị đúng phác đồ, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tử vong. Bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh như hiện nay, rất có thể các cơ sở điều trị sẽ phải mở rộng khoa nhiễm đồng thời bố trí thêm khu vực điều trị cách ly ở khoa hồi sức cấp cứu để kịp thời cứu chữa những trường hợp bệnh nặng. Song song đó, việc chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang phục bảo hộ trong phòng chống dịch cũng rất cần thiết, tránh tình trạng để thiếu hoặc sử dụng quá lãng phí các trang thiết bị này.
Cũng theo lãnh đạo ngành y tế, để giúp người dân trang bị thêm kiến thức phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1, bắt đầu từ tháng 8 này, ngành sẽ mở thêm kênh tư vấn qua điện thoại. Mọi thắc mắc của người dân về căn bệnh này có thể liên hệ qua số điện thoại: 0913.611544.
Minh Ngọc



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











