
Cúm A/H1N1 đã lây lan ra cộng đồng, nơi công sở, điểm vui chơi giải trí... với tốc độ nhanh. Nhiều người dân tỏ ra hoang mang, lo sợ, nhưng cũng có không ít người coi đại dịch là chuyện ở đâu...
Cúm A/H1N1 đã lây lan ra cộng đồng, nơi công sở, điểm vui chơi giải trí... với tốc độ nhanh. Nhiều người dân tỏ ra hoang mang, lo sợ, nhưng cũng có không ít người coi đại dịch là chuyện ở đâu...
Tại Đồng Nai, tính đến thời điểm này đã ghi nhận trên 50 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1. Mặc dù ổ dịch lớn tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc làm 24 người mắc đã cơ bản được khống chế, song ngành chức năng vẫn lo ngại khả năng bùng phát dịch bệnh gia tăng khi mà đã xuất hiện những trường hợp mắc cúm A/H1N1 không rõ nguồn gốc.
* Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, qua kiểm tra lại tình hình dịch tễ tại ấp Việt Kiều cho thấy, công tác phòng chống dịch ở đây đã có hiệu quả. Hơn 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay, ổ dịch này không có thêm trường hợp nào mắc bệnh. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đã cơ bản ổn định, xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường. Ngành y tế vẫn phải tiếp tục theo dõi, giám sát trong khoảng 7-10 ngày nữa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bùng phát trở lại của dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động bà con quanh khu vực thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc đề phòng cũng đã được triển khai.
Điều đáng lo lắng nhất hiện nay là việc khoanh vùng dịch bệnh và điều tra, giám sát các trường hợp nghi ngờ từ vùng dịch về gặp khó khăn do địa chỉ tìm kiếm không rõ ràng, cụ thể. "Hiện nay, chúng tôi đã có trong tay danh sách của 49 học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm và gần 100 học sinh Trường tư thục Nguyễn Khuyến (TP.Hồ Chí Minh) - nơi có ổ dịch lớn, để giám sát, theo dõi. Tuy nhiên, phải đến một nửa học sinh trong số này có địa chỉ không rõ ràng nên việc tìm kiếm rất vất vả. Điều mà chúng tôi lo lắng là đã có những trường hợp trở về từ hai ngôi trường này đã phát bệnh và hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Số học sinh không rõ địa chỉ tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ và nếu người dân không cộng tác, chủ động phòng chống dịch bệnh và kịp thời khai báo với ngành y tế thì khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng dân cư là rất cao" - bác sĩ Ngưỡng nói.
Một điều đáng quan ngại nữa là hiện nay, mùa tựu trường đang đến gần và đây chính là môi trường thuận lợi để mầm bệnh phát triển. Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng vừa ban hành văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1. Theo đó, giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; tích cực thực hiện các quy định về y tế trường học, tăng cường vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, các bếp ăn tập thể; tăng cường giám sát dịch trong các cơ sở giáo dục, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương gần nhất để xử lý triệt để...
* Không hoang mang, không chủ quan
Trước tình trạng dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh chóng, nhiều người dân tỏ ra khá lo ngại và tìm nhiều biện pháp phòng ngừa cho bản thân và gia đình. Chị N.T.H.Y. (ngụ tại KP1, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) cho biết, gia đình chị theo dõi khá sát sao diễn biến của dịch cúm A/H1N1. Do vậy, ngay sau khi tại Đồng Nai xuất hiện ổ dịch lớn ở ấp Việt Kiều, chị đã trang bị hẳn một hộp khẩu trang y tế (50 cái) dự trữ trong nhà.
![]() |
| Phun hóa chất khử trùng tại ổ dịch ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc. |
Chính vì tâm lý lo sợ bị lây lan bệnh cúm nên không ít người dân đã tìm mua khẩu trang y tế và cả thuốc đặc trị cúm Tamiflu để dự phòng. Trên thị trường, các mặt hàng này đang tỏ ra khan hiếm, "cháy" hàng. Ông Lê Tấn Mười, Chủ tịch HĐQT Công ty dược phẩm Quang Minh (TP. Biên Hòa), cho hay trong những ngày qua lượng khách hàng tìm mua khẩu trang y tế tăng vọt. Tuy nhiên, do số khẩu trang này chỉ được sản xuất ở một nơi nên khó có thể đáp ứng hết được nhu cầu của người dân trong khi dịch đang bùng phát mạnh. Lợi dụng cơ hội này, giá khẩu trang trên thị trường được đẩy lên cao. Trước đây, một hộp khẩu trang y tế loại 50 cái chỉ có giá từ 30-35 ngàn đồng nay tăng lên 70-80 ngàn đồng/hộp.
Theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, ngành y tế chưa yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang "mọi lúc mọi nơi". "Người dân chỉ nên đeo khi đến nơi công cộng, khu vực có người nhiễm cúm A/H1N1 hoặc khi chăm sóc người nhiễm cúm. Khẩu trang vải bình thường cũng có tác dụng ngừa bệnh nếu đeo đúng cách và giữ vệ sinh tốt" - bác sĩ Ngưỡng cho biết.
Nguyễn Phượng




![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)








