Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trị viêm mũi dị ứng

09:07, 07/07/2009

Triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng là hắt hơi hàng tràng (có khi trên 10 cái), chảy nước mũi giàn giụa, mắt đỏ và ngứa (càng dụi càng ngứa), khô họng, ngạt mũi. Các biểu hiện này có thể kéo dài khoảng 15 - 20 phút, sau đó giảm dần. Số cơn xuất hiện trong ngày tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng là hắt hơi hàng tràng (có khi trên 10 cái), chảy nước mũi giàn giụa, mắt đỏ và ngứa (càng dụi càng ngứa), khô họng, ngạt mũi. Các biểu hiện này có thể kéo dài khoảng 15 - 20 phút, sau đó giảm dần. Số cơn xuất hiện trong ngày tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh.

 

Các chất gây dị ứng gồm: phấn hoa, nấm mốc, lông và mảnh vụn của da thú vật, bụi, những sinh vật nhỏ sống trong bụi. Tuy nhiên, thường gặp nhất là dị ứng bởi không khí lạnh buổi sáng sớm.

 

Viêm mũi dị ứng tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng thường làm giảm năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

 

Rất nhiều loại thuốc kháng histamin có thể làm giảm triệu chứng viêm mũi dị ứng. Tuy nhiên, chúng thường có các tác dụng phụ như: gây buồn ngủ, khô mũi, miệng... Tất cả các thuốc trên chỉ có tác dụng ngăn chặn các triệu chứng chứ không điều trị được gốc bệnh.

 

Chúng tôi giới thiệu một số vị thuốc Nam có tác dụng khá tốt để trị viêm mũi dị ứng từ cây cứt lợn:

 

1. Thuốc nhỏ hoặc thuốc xịt: Chọn lá tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước tẩm vào bông. Dùng bông nhét vào lỗ mũi bên đau khoảng 15 - 20 phút. Hoặc làm thành thuốc nước, nhỏ mỗi mũi 2 giọt vào sáng sớm. Hiện nay có một số cơ sở Đông Nam dược đã chế dung dịch nước cây cứt lợn thành dạng phun xịt vào lỗ mũi, rất tiện lợi.

 

2. Thuốc xông: Cây cứt lợn (dùng tươi), rửa sạch, chặt nhỏ, thêm nước vào đun sôi khoảng 5 - 6 phút (để thuốc ngấm ra), rót vào bình có vòi như bình trà... Kê đầu vòi vào gần lỗ mũi, cố hít hơi thuốc đang bốc lên từ vòi bình nước thuốc. Đổi sang mũi bên kia, cứ lần lượt làm cho đến khi bình không còn bốc hơi nóng ra đầu vòi được nữa.

 

Cố gắng làm 2 lần/ngày, nếu không thì 1 lần/ngày, liên tục 10 ngày liền, dù không còn hắt hơi nữa. Nếu ngày làm 1 lần thì nên vào buổi tối. Bệnh lâu năm có thể làm khoảng 10 - 20 ngày. Thường chỉ xông hoặc nhỏ thuốc (nhét thuốc) như trên khoảng 15 - 20 ngày, có thể khỏi được bệnh. Tuy nhiên, có người phải làm cả tháng mới có kết quả (nếu bệnh lâu ngày và nặng).

LƯƠNG Y Hoàng Duy Tân

Tin xem nhiều