Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình nhiễm bệnh cúm A/H1N1: Diễn biến phức tạp, lây lan nhanh

08:07, 23/07/2009

Cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Tính đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 40 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và theo dự báo, nhiều khả năng bệnh sẽ bùng phát mạnh nếu công tác giám sát dịch bệnh và ý thức đề phòng của người dân không cao.

Cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Tính đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 40 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và theo dự báo, nhiều khả năng bệnh sẽ bùng phát mạnh nếu công tác giám sát dịch bệnh và ý thức đề phòng của người dân không cao.

Theo dõi bệnh nhân tại khu vực cách ly Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc.

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho hay, hiện Việt Nam đang ở giai đoạn 2 của dịch bệnh, tức là đã xuất hiện những trường hợp lây lan trong cộng đồng. Đây là giai đoạn đòi hỏi phải có sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị mới hy vọng khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh nguy hiểm này.

 

* Xuất hiện chùm ca bệnh đông người

 

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, số người nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn tỉnh đã tăng lên nhanh chóng. Hơn 20 ca mắc mới đều có liên quan đến 4 cha con Việt kiều Mỹ về nước ngày 8-7 trên chuyến bay KE681 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi về nước, 4 cha con Việt kiều này về ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc và có tổ chức một bữa tiệc liên hoan tại đây với sự tham gia của trên 30 người. Chỉ hai ngày sau đó, kết quả xét nghiệm đã cho thấy, các Việt kiều này đều dương tính với cúm A/H1N1 và 24 trong tổng số trên 30 người tham gia bữa tiệc cũng đã nhiễm bệnh.

 

Hiện các trường hợp này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh). Bác sĩ Nguyễn Thanh Hương, Trưởng phòng y tế huyện Xuân Lộc cho hay, vẫn còn 11 người có tiếp xúc trực tiếp với các Việt kiều nhiễm bệnh đang được giám sát chặt chẽ tại cộng đồng. Hàng ngày, cán bộ y tế đều xuống nơi những trường hợp này cư ngụ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cũng như kiểm tra thân nhiệt và khuyến cáo người dân không đi khỏi nơi cư trú.

 

Đáng lưu ý, trong số những người tham dự tiệc liên hoan trên có em P.H.Đ. và N.Q.T., 15 tuổi là học sinh trường nội trú Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP.Hồ Chí Minh). Sau bữa liên hoan, Đ. trở lại trường và làm lây bệnh cho trên 60 học sinh, giáo viên của trường. Đây được xác định là những trường hợp lây lan cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam. Hiện Đ. đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Nhi đồng I (TP.Hồ Chí Minh) và T. điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

 

Cũng theo bác sĩ Hương, ngoài 11 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các Việt kiều đang được ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi, hiện còn 24 trường hợp khác là giáo viên và các trẻ ở Trường mầm non Suối Cát đang được hướng dẫn cách ly tại cộng đồng. Đây là giáo viên và những trẻ em cùng lớp với em V.M.N. (sinh năm 2007), đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1 sau khi dự tiệc liên hoan ở gia đình Việu kiều nói trên. "Ngay sau khi phát hiện bé N. nhiễm bệnh và có trên 20 trường hợp khác có tiếp xúc với bé, huyện đã tạm đóng cửa trường học này trong ít nhất 1 tuần để tiện cho việc xử lý ổ dịch và theo dõi diễn biến sức khỏe những đối tượng nghi ngờ. Đến thời điểm này thì sức khỏe của tất cả các trường hợp có tiếp xúc với cháu N. đều ổn định" - bác sĩ Hương cho biết.

 

* Huy động tổng lực tham gia chống dịch

 

Trường mầm non Suối Cát (Xuân Lộc) đang tạm phải đóng cửa do có học sinh nhiễm cúm A/H1N1.

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, công tác phòng chống bệnh cúm A/H1N1 thời gian qua trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá ráo riết. Ngành y tế đã huy động tổng thể lực lượng, chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện về điều trị nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của bệnh nhân. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện, có lúc, có nơi còn lúng túng, song đến thời điểm này có thể nói từ khâu giám sát dịch bệnh, tổ chức cách ly đến công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia phòng chống bệnh đã có chuyển biến tốt. Điều này thể hiện rõ ở việc cùng một lúc, Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc điều trị cách ly cho gần 20 trường hợp nhưng đã triển khai khá bài bản, chu đáo. Nhiều trường hợp nghi ngờ sau khi được nhân viên y tế nhắc nhở đã tự giác tới các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Chương, bên cạnh sự tham gia khá nghiêm túc của chính quyền địa phương và người dân nhằm giảm thiểu mức độ lây lan, thiệt hại do dịch bệnh thì không ít nơi vẫn xem công tác phòng chống dịch là chưa khẩn cấp. Vì vậy mà tư tưởng chủ quan, xem thường mức độ nguy hiểm của dịch bệnh vẫn còn tồn tại. Bác sĩ Chương nói: "Hiện nay, cúm A/H1N1 đã chuyển qua giai đoạn 2: lây lan trong cộng đồng và điều này cũng có nghĩa là mức độ cảnh báo được nâng lên một bước. Nếu khống chế, kiểm soát được giai đoạn này thì công tác phòng chống dịch bệnh mới có hiệu quả. Ngược lại, nếu giai đoạn này mà công tác giám sát lơi lỏng, nhận thức của cộng đồng về bệnh dịch chưa cao thì xem như... vô phương cứu chữa. Điều này đòi hỏi phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1".

 

Cũng chính vì mức độ khẩn cấp của dịch bệnh, tại buổi làm việc mới đây với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống các bệnh dịch nguy hiểm, bà Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tăng cường công tác phối hợp nhằm  kiểm soát triệt để, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp cúm A/H1N1; hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do cúm.

 

Nhiều khả năng phải thành lập bệnh viện dã chiến

 

Bác sĩ Từ Thanh Chương, Giám đốc Sở Y tế cho hay, với việc xuất hiện các chùm ca bệnh đông người và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh như hiện nay, nhiều  khả năng Đồng Nai sẽ phải thành lập các bệnh viện dã chiến. Mục đích của việc thành lập các bệnh viện này là nhằm khoanh vùng, xử lý tại chỗ ổ dịch, không cho bệnh lây lan trong cộng đồng. Ở mỗi bệnh viện dã chiến, ngành y tế sẽ điều động đội ngũ nhân viên y tế đến túc trực, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Do đó, nếu tình huống này xảy ra, ngành y tế rất mong nhận được sự hợp tác của chính quyền địa phương cũng như người dân để công tác chống dịch đảm bảo yêu cầu đặt ra.

 

Hoàn toàn có thể phòng bệnh bằng những biện pháp thông thường

 

Theo nhiều chuyên gia, virus cúm A/H1N1 rất có thể sẽ biến chủng thành một loại virus có độc lực cao trong mùa thu - đông năm nay. Chính vì vậy, nhiều khả năng cúm A/H1N1 sẽ không chỉ lây lan nhanh mà sẽ khá nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, loại virus cúm A/H1N1 lưu hành tại Việt Nam hiện nay có độc lực không mạnh và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Virus cúm A/H1N1 có thể sống trong môi trường từ 2-7 giờ và hoàn toàn có thể bị triệt tiêu bởi các loại diệt khuẩn thông thường như xà bông, nước sát khuẩn... Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh đối với người dân vẫn là đeo khẩu trang khi tiếp xúc chỗ đông người và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn thật kỹ.

 

Toàn tỉnh có 40 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

 

Từ ngày 29-5-2009, tức là ngày đầu tiên Đồng Nai phát hiện có trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, đến nay có 104 hành khách là du khách, thương nhân và người nước ngoài về thăm, sinh sống và kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. 101/104 trường hợp đã hết thời gian theo dõi, giám sát.

 

Trong số 40 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có 14 người là Việt kiều về từ Mỹ, Úc, Trung Quốc  và 26 người trong nước có tiếp xúc gần với bệnh nhân cúm A/H1N1. Hiện 16/40 trường hợp đã khỏe và xuất viện. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 113 trường hợp có tiếp xúc gần với các Việt kiều có liên quan đến bệnh cúm A/H1N1 đã và đang được các Trung tâm y tế dự phòng điều tra, theo dõi. 

                                                                                                                     Minh Ngọc

 

Nguyễn Phượng

 

 

 

Tin xem nhiều