Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy (26-6)
Quy trình chữa trị nghiện ma túy

08:06, 22/06/2009

Nghiện ma túy là trạng thái ngộ độc do việc sử dụng lặp đi lặp lại một loại dược phẩm thiên nhiên (cây thuốc phiện, cây cô ca...), bán tổng hợp (heroin, cocain) hay tổng hợp (Amphetamin, Ecstasy...).

Nghiện ma túy là trạng thái ngộ độc do việc sử dụng lặp đi lặp lại một loại dược phẩm thiên nhiên (cây thuốc phiện, cây cô ca...), bán tổng hợp (heroin, cocain) hay tổng hợp (Amphetamin, Ecstasy...).

 

* 4 nguyên nhân gây nghiện

 

Nguyên nhân tâm lý: Hiện nay đa số người bắt đầu nghiện ma túy thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên (lứa tuổi của giai đoạn khủng hoảng trong quá trình phát triển tâm lý và hình thành nhân cách) do tò mò và mạo hiểm, muốn tự khẳng định mình, tạo phản ứng chống đối, thoát ly khỏi stress, bị bệnh lý lo âu, trầm cảm v.v...

 

Nguyên nhân gia đình: Do gia đình lơ là trong việc giáo dục, chăm sóc và quản lý; kinh tế khá giả, gia đình cho con nhiều tiền để sử dụng; gia đình có người nghiện ma túy; không có thái độ nghiêm túc, dứt khoát, rõ ràng với những hành vi đó vì bận mưu sinh; thường xuyên có xung đột, khủng hoảng tình thương nên ma túy được coi như một cách để thoát khỏi mọi sự căng thẳng và nặng nề...

 

Nguyên nhân xã hội: Sự quản lý ở các trường không chặt chẽ, các đoàn thể không nhạy bén; thái độ và hoạt động của cộng đồng, chính quyền địa phương không chủ động và kiên quyết; đối tượng thường bị kỳ thị và xa lánh; các tổ chức phòng chống ma túy có hoạt động nhưng kết quả chưa cao; việc giảm cung và giảm cầu mang lại hiệu quả chưa nhiều...

 

Nguyên nhân thứ tư là nguyên nhân sinh học.

 

* 3 giai đoạn trong quy trình chữa trị

 

Giai đoạn cắt cơn là giai đoạn khó nhất nhưng lại là dễ nhất. Liệu pháp thay thế bằng Methadon (là loại thuốc cũng gây nghiện nhưng nhẹ và chỉ dùng bằng đường uống) phải được thầy thuốc hướng dẫn. Hiện liệu pháp này đang được dùng thử ở TP.Hồ Chí Minh và TP.Hải Phòng. Liệu pháp thứ hai là giảm liều dần, sau đó ngưng hẳn. Liệu pháp thứ ba là ATK (an thần kinh): Tạm quên cơn vật vã bằng cách cho người nghiện ngủ thiếp đi vài ngày (thường kết hợp các loại dược phẩm an thần với liều điều trị).

 

 Giai đoạn giáo dục tâm lý là giai đoạn quyết định nhất. Sau "cắt cơn" 10 - 15 ngày, khả năng tái sử dụng của người nghiện là cao nhất và trong liệu pháp này không thể xóa bỏ "cảm giác ma túy" mà chỉ có thể "đẩy lùi và lọc" nó ra khỏi trí óc. Do đó, trong giai đoạn này rất cần niềm tin, tình thương, nghị lực và sự sáng suốt. Người cai nghiện cần áp dụng đồng bộ 4 biện pháp: Quản lý suy nghĩ, quản lý thời gian, quản lý tiền và quản lý hành vi.

 

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tái hòa nhập. Có quan niệm sai lầm là càng "cắm" lâu trong trại cai nghiện càng tốt. Thực ra, "hồn ma của cảm giác ma túy" phải bị đẩy lùi chứ không phải là thời gian bao lâu. Hiện nay chưa có một cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về việc tái hòa nhập, cho nên người đã đi cai nghiện về vẫn bị sự kỳ thị của gia đình, xã hội, các nơi làm việc nên họ dễ sinh buồn chán, rồi lại muốn tìm quên lãng trong cảm giác của ma túy... Cai nghiện các chất ma túy thực chất là cuộc chiến giành lại con người nên nó mang tính chất cực kỳ nhân bản.

 Dược sĩ Nguyễn Tất Cường

Tin xem nhiều