Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không chủ quan trong phòng chống dịch cúm A/H1N1
* Đồng Nai có thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

09:06, 29/06/2009

Sau gần 20 ngày không có thêm trường hợp nào mắc bệnh, đến ngày 29-6, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 2 trường hợp mắc cúm.

Sau gần 20 ngày không có thêm trường hợp nào mắc bệnh,  đến ngày 29-6, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 2 trường hợp mắc cúm.

 

Đó là hai cha con Việt kiều, về từ tiểu bang California (Mỹ), ngụ tại phường Tân Biên, TP. Biên Hòa. Người con tên C.B (sinh năm 1994), về Việt Nam ngày 26-6. Đến ngày 27-6, B. bị sốt kèm theo ho. Cha của B. là ông Đ.C (sinh năm 1968) về Việt Nam từ hai tháng trước nhưng ngày 26-6 có ra sân bay đón con và đến ngày 27-6 bị sốt kèm theo các triệu chứng giống hệt con gái mình. Ngày 28-6, hai cha con đã đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và hiện đang được điều trị cách ly tại khoa nhiễm của bệnh viện này. Chiều ngày 29-6, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đã thông báo cả hai trường hợp trên đã dương tính với cúm A/H1N1.

 

* Tập huấn nhiều nhưng không hiệu quả

 

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai Cao Trọng Ngưỡng cho biết, đã và đang xảy ra tình trạng chủ quan trong công tác phòng chống dịch, ngay cả với đội ngũ nhân viên y tế. Bên cạnh đó, khá nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình giám sát, cách ly dịch bệnh.

 

Bác sĩ Ngưỡng  cho biết, kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên đến nay, Đồng Nai đã tổ chức khá nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế (dự phòng và điều trị). Ngay cả các bệnh viện, cơ sở y tế cũng đã tiến hành tập huấn nhằm trang bị kiến thức phòng chống dịch một cách kịp thời cho những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phòng chống dịch. Tuy nhiên  khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh đòi hỏi cán bộ y tế phải vào cuộc thì không phải ai cũng "thuộc bài". Vậy nên vẫn còn không ít nhân viên y tế khi phải tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm A đã không biết mặc áo, đeo khẩu trang bảo hộ sao cho đúng. Có bác sĩ điều trị khi được phân công nhiệm vụ theo dõi, điều trị bệnh nhân phải... giở sách coi. Ngay cả những hướng dẫn cho người nghi ngờ mắc bệnh và người nhà của họ cũng chưa thống nhất, dễ dẫn tới khả năng lây nhiễm chéo cao. Vì vậy, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Phó giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị  y tế trực thuộc phải tổ chức tập huấn một cách nghiêm túc, đúng trọng tâm cho đội ngũ nhân viên y tế.

 

* Lúng túng trong xử lý cách ly

 

Tại Đồng Nai, tính đến thời điểm này đã có 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 được cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện lao và bệnh phổi và Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Tuy nhiên, do phần lớn các khu cách ly này đều "trưng dụng" từ khoa nhiễm nên yêu cầu theo hướng cách ly một chiều là rất khó thực hiện. Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi nói: "Khu cách ly được bố trí 50 giường bệnh nhưng 50 giường này ở hai lầu khác nhau nên yêu cầu phải cách ly một chiều không thể thực hiện được. Bên cạnh đó, việc đáp ứng những đòi hỏi của bệnh nhân chúng tôi cũng không biết thực hiện ra sao".

Chia sẻ vấn đề này, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, những trường hợp cách ly tại bệnh viện đều là Việt kiều nên họ có nhiều yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn như họ muốn được xem ti-vi, có internet... Thế nhưng trong khả năng của mình, bệnh viện chưa thể đáp ứng.

 

Một khó khăn khác khiến công tác phòng chống dịch gặp trở ngại chính là những điều kiện trang bị bảo hộ, phương tiện còn thiếu. Theo Sở Y tế, từ nguồn kinh phí tỉnh cấp đợt 1 (1,3 tỷ đồng), ngành đã tiến hành mua thêm quần áo bảo hộ, máy phun xịt, máy thở, monitor, máy đo thân nhiệt... Mục tiêu của ngành là cấp ở mức độ vừa phải, tránh lãng phí và khi dịch bùng phát ở diện rộng, tùy theo nhu cầu thực tiễn của từng địa phương sẽ cấp, phát cho phù hợp. Ở thời điểm này, khi cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch, ngành đã lên kế hoạch xin thêm nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Ngay khi nguồn kinh phí này được duyệt, việc mua sắm những phương tiện, máy móc còn thiếu sẽ được triển khai. Tuy nhiên, theo phản ánh của các bệnh viện thì trang bị phòng hộ, thuốc sát trùng, hóa chất được cấp còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch.

 

* Tăng cường giám sát cộng đồng

 

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Trọng Ngưỡng cho biết, công tác giám sát vẫn đang được thực hiện nghiêm túc đối với trên 80 trường hợp đi về từ vùng có dịch; 50 trường hợp tiếp xúc với người đi về từ vùng có dịch; 5 trường hợp giám sát đặc biệt do có tiếp xúc gần với 2 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Tuy nhiên, hiện nay công tác giám sát đang gặp khó khăn khi không phải người dân nào cũng sẵn sàng hợp tác với ngành y tế. Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương nói: "Do đa phần các trường hợp mắc bệnh là Việt kiều nên họ có những đòi hỏi trong sinh hoạt rất cao. Trong khi đó, điều kiện cách ly tại các bệnh viện hiện nay chưa được tốt cho lắm. Vì vậy mà trong thời gian tới, khi số bệnh nhân có thể gia tăng, biện pháp giám sát trong cộng đồng sẽ được triển khai. Điều này có nghĩa là khi bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe bản thân ngay tại nhà, tránh tiếp xúc rộng để lây nhiễm trong cộng đồng. Khi những người nghi ngờ này có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển ngay tới cơ sở y tế để điều trị, cách ly".

 

Lãnh đạo ngành y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải tăng cường công tác giám sát; sử dụng có hiệu quả các phương tiện, máy móc phòng chống dịch sẵn có; triển khai đồng loạt các biện pháp truyền thông nhằm giúp cho người dân hiểu, tự trang bị kiến thức phòng bệnh. Đến thời điểm này, tổng số giường bệnh được bố trí cách ly khoảng 200 giường. Trong đó, đáng lưu ý là khu vực cách ly đồi 101 (huyện Định Quán) đã phải dời qua Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán do cơ sở vật chất ở đây không đáp ứng yêu cầu điều trị.

  Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều