
Chị Hoàng Thị Mai Lan, ở phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) từng sinh con theo phương pháp "đẻ không đau" tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: "Ở lần sinh thứ nhất cách đây hơn 10 năm, cơn đau vật vã kéo dài gần 2 ngày khiến tôi cảm giác chuyện sinh đẻ thật khủng khiếp. Lúc ấy quá đau, tôi gào thét, cào cấu, đay nghiến, ngắt nhéo ông xã và "thề" không bao giờ sinh con nữa..."
Chị Hoàng Thị Mai Lan, ở phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) từng sinh con theo phương pháp "đẻ không đau" tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: "Ở lần sinh thứ nhất cách đây hơn 10 năm, cơn đau vật vã kéo dài gần 2 ngày khiến tôi cảm giác chuyện sinh đẻ thật khủng khiếp. Lúc ấy quá đau, tôi gào thét, cào cấu, đay nghiến, ngắt nhéo ông xã và "thề" không bao giờ sinh con nữa. 10 năm đủ để tôi quên cảm giác khủng khiếp ấy và có thai lại. Khi biết ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có kỹ thuật "đẻ không đau", tôi đã đăng ký được sinh theo phương pháp này và thấy chuyến vượt cạn rất nhẹ nhàng".
Theo các bác sĩ, phương pháp "đẻ không đau" đã được thế giới áp dụng từ rất lâu. Tại Việt Nam, năm 1987 Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh) đã tiên phong tiến hành nghiên cứu chương trình và triển khai rộng rãi phương pháp gây tê ngoài màng cứng để đáp ứng nhu cầu "đẻ không đau" của phụ nữ. Đến nay, nhờ phương pháp này, đã có hơn 68 ngàn sản phụ trải qua chuyến vượt cạn mà không phải đớn đau. Chương trình đã được triển khai rộng ra cho các bệnh viện khác tại TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2008, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai triển khai kỹ thuật này, đến nay đã có hơn 60 ca áp dụng và đều thành công. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều người ở Đồng Nai vẫn chưa biết nhiều đến phương pháp này; có người biết nhưng lại băn khoăn khi tham gia vì tâm lý để đẻ tự nhiên vẫn tốt hơn; một số lo ngại việc chích thuốc tê vào dây thần kinh cột sống...
Bác sĩ Hà Văn Dần, Phó khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, người đã trực tiếp thực hiện kỹ thuật này ở khá nhiều sản phụ, cho biết: "Có nhiều cách giúp sản phụ giảm đớn đau khi sinh, nhưng "đẻ không đau" - phương pháp gây tê ngoài màng cứng này rất an toàn. Bác sĩ dùng bơm điện bơm liên tục một lượng thuốc tê nhỏ pha loãng vào vùng quanh rễ thần kinh lưng chỉ để ngăn chặn luồng thần kinh dẫn truyền cảm giác đau về não bộ, trong khi đó, sản phụ vẫn rất tỉnh táo để thực hiện các cơn gò tử cung mà không cảm thấy đau. Sau khi hết thuốc tê, cảm giác của người mẹ trở lại bình thường, còn em bé khi sinh ra vẫn khóc to và hồng ấm như những trẻ khác".
Cũng theo bác sĩ Dần, phương pháp gây tê ngoài màng cứng không chỉ giúp sản phụ đẻ không đau mà còn trợ giúp rất nhiều cho những sản phụ bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường - là những sản phụ thường gặp biến chứng trong các ca sinh thường. Phương pháp này còn giúp sản phụ thư giãn nên không bị nhức đầu, căng thẳng gây thiếu ô-xy cho thai nhi. Hơn nữa, trước khi được cho tham gia chương trình "đẻ không đau" bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng, sản phụ phải được theo dõi, bác sĩ thấy đủ điều kiện một ca sinh thường mới cho áp dụng. Song, nếu trong quá trình chuyển dạ, cuộc sanh không thể thực hiện, sản phụ cần được trợ giúp bằng phương pháp sanh mổ thì việc đã gây tê ngoài màng cứng cũng không ảnh hưởng gì đến việc gây mê tiếp theo để thực hiện ca mổ lấy thai. Đặc biệt, giá cả của dịch vụ này không quá đắt khi chỉ cao hơn khoảng 600 ngàn đồng/ca so với ca sinh thường.
Phương Liễu














