Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bệnh truyền nhiễm "vào mùa"

10:02, 13/02/2009

Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa, nhiều loại bệnh truyền nhiễm do virus như sốt xuất huyết, thủy đậu, tay - chân - miệng... đang bắt đầu "vào mùa".

Bác sĩ Lê Văn Giai đang kiểm tra các bọng nước ở chân bé Phạm Nguyễn Yên Hòa (1 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận).

Theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa, nhiều loại bệnh truyền nhiễm do virus như sốt xuất huyết, thủy đậu, tay - chân - miệng... đang bắt đầu "vào mùa".

 

* Nguy hiểm với bệnh sốt xuất huyết

 

Mặc dù chưa phải cao điểm của dịch bệnh nhưng hiện Đồng Nai là địa phương đứng thứ hai trong cả nước về số người mắc sốt xuất huyết (SXH). Theo ghi nhận của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, tính đến ngày 12-2, toàn tỉnh đã có trên 300 ca SXH, trong đó số ca SXH độ 3, độ 4 là gần 40 ca. Thành phố Biên Hòa vẫn đứng đầu danh sách với 118 ca, trong đó có 20 ca độ 3, 4. Tiếp đến là các địa phương khác như Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc... Điều đáng nói là đến nay đã có trường hợp đầu tiên tử vong do SXH. Đó là một nữ công nhân 28 tuổi (tạm trú tại ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu, SXH độ 3 và bị tái sốc nhiều lần.

 

Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết, bệnh SXH giờ đây xuất hiện quanh năm và khá nguy hiểm. Năm  2008, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 7.200 trường hợp mắc SXH, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

 

"Việc thay đổi tuyp virus cùng với ý thức phòng bệnh chưa cao của người dân có thể nói là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bệnh gia tăng. Mặc dù ngành y tế đã thường xuyên tổ chức các vòng chiến dịch nhưng xem ra đây lại là lý do để người dân thờ ơ, chủ quan hơn vì nghĩ rằng chỉ cần phun, xịt hóa chất là giải quyết được mầm bệnh. Trong khi đó, theo các nhà khoa học, công tác phun, xịt hóa chất chỉ tiêu diệt được đàn muỗi trưởng thành và có tác dụng ngừa bệnh trong một đến hai tuần lễ. Điều căn bản vẫn là tiêu diệt được lăng quăng - mầm mống chính của bệnh SXH" - bác sĩ Ngưỡng nói.

 

Trong năm 2009, công tác phòng chống SXH được Bộ Y tế đưa trở lại chương trình mục tiêu quốc gia. Điều này cũng có nghĩa, nguồn kinh phí sử dụng cho chương trình sẽ không còn bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngưỡng thì ngay trong mùa dịch bệnh trước, có địa phương được cấp nguồn kinh phí khá dồi dào nhưng công tác tổ chức dập dịch vẫn kém hiệu quả. Nguyên nhân là do địa phương chưa huy động được sự tham gia của cộng đồng. "Khi mà chính quyền cơ sở còn nghĩ phòng chống dịch không phải là chuyện của mình thì dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp" - bác sĩ Ngưỡng nhận định.

 

* "Vào mùa" nhiều loại bệnh truyền nhiễm

 

Bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong những ngày qua, khoa đã bắt đầu tiếp nhận những trường hợp bệnh nhi vào điều trị do thủy đậu và tay - chân - miệng. Đây đều là những bệnh lây qua đường hô hấp và có biến chứng khá nguy hiểm, có thể gây tử vong cho trẻ nếu không được điều trị tích cực. "Hiện bệnh tay - chân - miệng đang vào đầu mùa dịch. Số bệnh nhi nhập viện bắt đầu tăng. Bệnh do siêu vi trùng gây nên, lây qua đường tiêu hóa. Khi mắc bệnh, trẻ có thể sốt kèm theo triệu chứng nổi bóng nước hình bầu dục ở nhiều vị trí trên cơ thể như miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối... Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và biến chứng nặng thường là viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi" -  bác sĩ Giai cho hay.

 

Riêng với bệnh thủy đậu, nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm siêu vi trùng qua đường hô hấp. Biểu hiện của bệnh là sốt kèm theo phát ban nhỏ. Những nốt hồng ban này sau 24 giờ sẽ phát triển thành các bóng nước, xuất hiện nhiều lần ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Bệnh có thể gây biến chứng viêm não nếu không được điều trị kịp thời. Bác sĩ Giai cho biết, "đỉnh" của mùa bệnh thủy đậu thường rơi vào tháng 3 - 5 hàng năm.

 

"Tuy nhiên, diễn biến của nhiều loại bệnh truyền nhiễm hiện nay rất phức tạp, khó dự đoán. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, do đó phụ huynh cần chú ý để đề phòng bệnh cho trẻ" - bác sĩ Giai nói. Phương pháp phòng bệnh tốt nhất được các bác sĩ chuyên khoa đưa ra vẫn là giữ gìn vệ sinh cơ thể, môi trường sống quanh trẻ được sạch sẽ. Kể cả khi trẻ bị bệnh, việc tắm rửa vẫn phải được thực hiện thường xuyên, tránh kiêng khem một cách thái quá. Bệnh tay - chân - miệng và thủy đậu đều có thể tự khỏi trong vòng 1 tuần lễ. Tuy nhiên, khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu trở nặng như sốt kéo dài kèm theo bứt rứt khó chịu, run giật cơ... cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Người lớn cũng lưu ý nên cách ly trẻ bệnh với trẻ lành bởi đây là những bệnh dễ lây trong cộng đồng.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều