Một bà mẹ đưa con đến Phòng Tham vấn tâm lý Bệnh viện tâm thần trung ương 2 để tư vấn về cách giáo dục con. Người mẹ cho rằng con chị là bé gái đang học mẫu giáo. Ở lớp, bé rất ngoan, nhưng ở nhà lại khó bảo, ương bướng, có nhiều hành động hỗn với người lớn. Trong gia đình chỉ có mẹ là nói được với bé. Mỗi khi bị mẹ mắng là bé bắt đầu khóc và chạy đi tìm ba. Lần nào cũng vậy, ba của bé đều chạy đến can ngăn và bênh vực với lý do con còn nhỏ, từ từ dạy.
Một bà mẹ đưa con đến Phòng Tham vấn tâm lý Bệnh viện tâm thần trung ương 2 để tư vấn về cách giáo dục con. Người mẹ cho rằng con chị là bé gái đang học mẫu giáo. Ở lớp, bé rất ngoan, nhưng ở nhà lại khó bảo, ương bướng, có nhiều hành động hỗn với người lớn. Trong gia đình chỉ có mẹ là nói được với bé. Mỗi khi bị mẹ mắng là bé bắt đầu khóc và chạy đi tìm ba. Lần nào cũng vậy, ba của bé đều chạy đến can ngăn và bênh vực với lý do con còn nhỏ, từ từ dạy.
Một gia đình khác cũng đưa con đến Phòng Tham vấn và than phiền rằng, mỗi khi ba mẹ muốn chỉ bảo con điều gì là ông bà nội lại lên tiếng bênh vực. Có lần bé nằng nặc đòi mua đồ chơi siêu nhân nhưng mẹ không mua, lập tức bé vùng vằng, nằm khóc ngay ở siêu thị. Về nhà, bé bị mẹ đánh thì bà nội ôm cháu và giận dỗi nói: "Nếu muốn đánh thì đánh tôi cũng được". Ba mẹ đi làm thì ở nhà ông bà chiều hết mực, muốn gì được nấy, vì cháu là con trai đầu, hơn nữa lại là cháu đích tôn nên ông bà hết sức nâng niu, thậm chí còn hay cho cháu tiền tiêu vặt mặc dù cháu mới học lớp 1. Càng ngày cháu càng ngỗ ngược và ích kỷ, chơi chung thì hay đánh bạn, ở nhà thì vòi vĩnh, hay cãi ba mẹ. Khi hỏi cháu ở nhà thương ai nhất thì cháu nói thương ông bà nội vì thích gì là ông bà đều cho.
Nếu trong các trường hợp trên người cha và ông bà nội không bênh con và cháu mình, thay vào đó giải thích cho trẻ hiểu làm như thế là không ngoan. Mọi người ai cũng thương yêu trẻ nhưng cách thương yêu khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là còn nhỏ tuổi nhưng trẻ rất tinh ý nhận ra ai là người chiều chuộng và bao che cho mình. Vì thế, người lớn đã tạo điều kiện cho trẻ lợi dụng sự yêu thương đó.
Gia đình là nơi nuôi dưỡng và phát triển nhân cách cho trẻ, việc dạy dỗ con trẻ là trách nhiệm của cha mẹ. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc con cái ngỗ ngược là do cách giáo dục chưa phù hợp. Trong gia đình cần có sự thống nhất cách dạy con giữa hai vợ chồng, và với ông bà nội, ngoại để cùng hiểu rằng cưng chiều và che chở, bênh vực không phải là cách tốt giúp con trẻ nhận thức được việc làm sai trái của mình.
Nguyễn Thị Ngọc Anh













