Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thực hiện chuẩn quốc gia về y tế: Đã có sự chủ động

10:02, 15/02/2008

Năm 2008 là năm mà nhiều mục tiêu của ngành y tế được đưa vào Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế phải đạt 85%. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, không dễ thực hiện nếu không có quyết tâm cao của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.

Năm 2008 là năm mà nhiều mục tiêu của ngành y tế được đưa vào Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế phải đạt 85%. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, không dễ thực hiện nếu không có quyết tâm cao của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.

 

* Xét chuẩn quốc gia về y tế: chú trọng đến chất lượng

 

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, năm 2007, công tác xét chuẩn quốc gia về y tế được thực hiện bài bản và nghiêm túc hơn. Chính vì vậy mà trong số gần 25 trạm y tế xã, phường đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm 2007, Sở Y tế chỉ công nhận 20 trạm đạt chuẩn. Những trạm còn lại, dù đã có cố gắng nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải điều chỉnh, phấn đấu cho năm sau. Như vậy, tính từ khi triển khai thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã, phường (năm 2003), đến nay toàn tỉnh đã có 121/171 xã, phường đạt điểm chuẩn quốc gia về y tế xã (đạt tỷ lệ 70,8%).

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, trong 10 chuẩn quốc gia về y tế do Bộ Y tế ban hành thì các chuẩn như: xã hội hóa chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được thực hiện khá tốt trên địa bàn Đồng Nai. Người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa ngày càng tin tưởng hơn khi tìm đến các trạm y tế xã, phường để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mình.

Tuy nhiên, y tế cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong công tác vệ sinh phòng dịch, cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị còn lạc hậu. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hương, Phó phòng y tế huyện Xuân Lộc thì mặc dù trên địa bàn huyện đã có 13/15 trạm y tế đạt chuẩn nhưng nhìn chung, cơ sở vật chất của nhiều trạm còn tạm bợ, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. "Theo chuẩn mới, trạm y tế phải xây dựng được tất cả 14 phòng, bao gồm cả những phòng chức năng. Thế nhưng thực tế, phần lớn những trạm y tế của Xuân Lộc đều được xây dựng theo mô hình cũ, với 9 phòng. Bên cạnh đó, việc thiếu bác sĩ thực hiện việc khám và điều trị cũng là một trở ngại  lớn.  Hiện Xuân Lộc mới có 8/15 xã có bác sĩ. Số trạm y tế xã còn lại chưa có bác sĩ hoặc bác sĩ đang được cử đi đào tạo. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2008, 100% số trạm y tế xã sẽ được công nhận đạt chuẩn. Do đó, để khắc phục những hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất, con người, chúng tôi sẽ tập trung phát huy những thế mạnh của từng địa phương trong việc lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đưa y học cổ truyền vào các trạm, thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe cho người dân".

 

* Nhiều giải pháp thu hút bác sĩ

 

Y tế cơ sở với nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã và đang phát huy được thế mạnh của mình. Tuy còn đó những khó khăn, mà chủ yếu vẫn là về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực nhưng để thực hiện mục tiêu phải đạt 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2010, ngành y tế đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu này theo hướng nâng cao chất lượng. Từ cuối năm 2007, tất cả các trạm y tế xã, phường đạt chuẩn đã được trang bị máy móc phục vụ công tác khám và điều trị cho bệnh nhân như: máy siêu âm đen trắng xách tay, máy điện tim, máy nha... Tổng số vốn đầu tư cho việc mua sắm các trang thiết bị này lên tới hàng chục tỷ đồng. Hầu hết các trạm y tế xã, phường được trang bị máy móc đã đưa vào sử dụng và từng bước nâng cao hiệu quả công tác khám, điều trị cho bệnh nhân.

    Theo thống kê của ngành y tế, hiện bác sĩ định biên tại các trạm y tế mới đạt 88/171 (tỷ lệ 51,46%). Như vậy, để đạt được mục tiêu có 65%  bác sĩ công tác lâu dài tại các trạm y tế xã, phường trong năm 2008, toàn tỉnh cần khoảng 25 bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở này. "Nguồn bác sĩ cho năm 2008 ở tuyến y tế cơ sở đã  được ngành chuẩn bị từ trước thông qua việc gửi đào tạo, đào tạo chuyên tu. Và để hoàn thành mục tiêu 100% xã, phường có bác sĩ công tác tại trạm y tế, ngành đã chủ động tạo nguồn bác sĩ là người địa phương đối với những xã, phường đồng thời cử nhân viên trạm đi học và trở về phục vụ tại trạm" - Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Bên cạnh đó, chủ trương của ngành y tế còn khuyến khích chế độ tuyển dụng linh hoạt đối với bác sĩ xã, phường: tuyển vào biên chế, miễn thi tuyển công chức, rút ngắn thời gian tập sự... Ưu tiên các điều kiện tuyển sinh, hỗ trợ về kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho bác sĩ công tác tại trạm. Song song đó, các giải pháp về chế độ chính sách với những đãi ngộ như trang bị phương tiện đi lại, cấp đất... cũng sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho bác sĩ công tác tại tuyến cơ sở.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều