Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các ý kiến tại buổi tọa đàm

08:02, 23/02/2008

* Ông PHAN SĨ ANH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Xã hội hóa là huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, xã hội hóa cũng không có nghĩa là nhà nước "đẩy" phần đầu tư cho người dân. Xã hội hóa y tế nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cách huy động mọi nguồn lực trong xã hội, mở ra nhiều dịch vụ phục vụ người dân...

* Ông PHAN SĨ ANH, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Ông Phan Sĩ Anh

Xã hội hóa là huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, xã hội hóa cũng không có nghĩa là nhà nước "đẩy" phần đầu tư cho người dân. Xã hội hóa y tế nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cách huy động mọi nguồn lực trong xã hội, mở ra nhiều dịch vụ phục vụ người dân. Tại Đồng Nai, phải thừa nhận một điều, các cơ sở y tế thời gian qua đã triển khai được xã hội hóa và bước đầu cho những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thì cũng phải nhìn nhận rằng xã hội hóa đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: thiếu bác sĩ, chế độ, chính sách...

 

* Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh:

Ông Nguyễn Văn Dũng
Xã hội hóa trên lĩnh vực y tế đã và đang góp phần giảm tải cho các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, chúng ta mới dừng lại ở việc xã hội hóa trang thiết bị máy móc mà chưa đi sâu vào các lĩnh vực khác như nguồn lực, công tác quản lý, công nghiệp dược, phân phối... Tại buổi tọa đàm này, tôi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và sẽ có đề nghị để UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá lại việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện hơn.

* Bác sĩ TỪ THANH CHƯƠNG, Giám đốc Sở Y tế :

Bs. Từ Thanh Chương

Xã hội hóa trên lĩnh vực y tế thời gian qua có chuyển biến nhưng chậm là do thủ tục đất đai, quy trình lập, phê duyệt và triển khai các dự án... còn những bất cập. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về "tăng tốc con tàu xã hội hóa", thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển, xây dựng các bệnh viện ngoài công lập, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa trong các bệnh viện công. Khi có sự cạnh tranh lành mạnh trên lĩnh vực khám, chữa bệnh, chúng tôi tin rằng sẽ góp phần giải quyết những bức xúc của người dân về quá tải bệnh viện cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

* Bác sĩ CAO TRỌNG NGƯỠNG, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai:

Bs. Cao Trọng Ngưỡng

Có rất nhiều lĩnh vực mà y tế dự phòng có thể triển khai xã hội hóa. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua trong khối dự phòng mới có Trung tâm y tế dự phòng huyện Long Thành là trang bị, đầu tư được thêm một số thiết bị máy móc. Sắp tới, chúng tôi dự kiến sẽ mở một phòng tư vấn, xét nghiệm y khoa nhằm tư vấn cho người dân các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu đưa phòng này đi vào hoạt động đòi hỏi chúng tôi phải có nguồn nhân lực am hiểu sâu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này là hơi khó!

* Bác sĩ PHẠM VĂN LONG, Phó giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Nai:

Bs. Phạm Văn Long

Năm vừa qua bệnh viện chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai xã hội hóa một trang thiết bị máy móc. Tuy nhiên, do vẫn phải "ở nhờ" nên hiện bệnh viện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong năm 2008 chúng tôi dự định sẽ tiến hành thuê địa điểm ở bên ngoài để tổ chức phòng khám đông y. Bệnh viện cũng phải phát triển thành bệnh viện đa khoa đông y.

Minh Ngọc (ghi)

Tin xem nhiều