Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trạm y tế xã Lộ 25: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

10:05, 09/05/2006

Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thống Nhất, nằm cách trung tâm huyện khoảng 15km, xã Lộ 25 có trên 2.150 hộ với gần 11.800 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên cuộc sống còn không ít khó khăn. Nhiều lúc ốm đau bà con không dám đi khám bệnh.

Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Thống Nhất, nằm cách trung tâm huyện khoảng 15km, xã Lộ 25 có trên 2.150 hộ với gần 11.800 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên cuộc sống còn không ít khó khăn. Nhiều lúc ốm đau bà con không dám đi khám bệnh.

 

Với suy nghĩ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cũng có nghĩa là góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo. Mặc dù trang thiết bị khám, chữa bệnh của trạm còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đội ngũ y, bác sĩ ở đây vẫn ngày đêm thay nhau làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Vì thế, trong những năm qua, hầu hết bà con ở xã Lộ 25 đều tin tưởng, lượng người đến khám, chữa bệnh ở trạm ngày một đông hơn.

Nếu như năm 2004 có hơn 10.000 lượt người đến khám, chữa bệnh thì đến năm 2005 trạm đã thực hiện khám, chữa bệnh cho gần 11.000 lượt bệnh nhân, chiếm khoảng 10% tổng số dân toàn xã, trong đó khám có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên 2.800 lượt người. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc-xin đạt trên 99%. Đến nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn xã chỉ còn chưa đến 18%. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm đúng mức: 100% phụ nữ mang thai trên địa bàn đều được khám theo định kỳ, gần 94% phụ nữ được tiêm phòng uốn ván đủ liều.

Không chỉ làm tốt công tác điều trị, Trạm y tế xã Lộ 25 còn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Công tác tuyên truyền phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được thực hiện đều đặn đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về phòng chống các loại dịch bệnh. Vì vậy, trong những năm qua, các dịch bệnh như: sốt rét, sốt xuất huyết, sởi, ngộ độc thực phẩm... đã không xảy ra trên địa bàn.

Nhiều năm liền trạm được huyện, tỉnh tặng nhiều bằng khen và, Bộ Y tế tặng bằng khen về thành tích thi đua xuất sắc hoàn thành kế hoạch nhà nước và các nhiệm vụ y tế khác. Năm 2004, xã Lộ 25 đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Đạt được những thành quả to lớn đó còn là sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu không ngừng, làm việc hết mình và luôn tận tình với người bệnh của tập thể đội ngũ y, bác sĩ. Trong đó, góp phần công sức không nhỏ phải kể đến bác sĩ trưởng trạm Trần Minh. Điều băn khoăn, trăn trở nhất đối với bác sĩ Minh hiện nay là nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất để tạo điều kiện trong việc chẩn đoán, khám và điều trị cho người bệnh, nhất là để phục vụ tốt hơn trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân và đáp ứng tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sĩ Dũng - Kim Chung

(TT truyền thông giáo dục sức khỏe Đồng Nai)

Tin xem nhiều