Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những bất cập trong phong trào hiến máu nhân đạo

08:04, 06/04/2006

Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) là một nghĩa cử cao đẹp. Nguồn máu nhân đạo đã cứu sống nhiều người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo trong cơn thập tử nhất sinh. Thế nhưng vẫn còn nhiều những bất cập khiến cho phong trào HMNĐ của tỉnh chưa thực phát triển như mong muốn.

Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) là một nghĩa cử cao đẹp. Nguồn máu nhân đạo đã cứu sống nhiều người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo trong cơn thập tử nhất sinh. Thế nhưng vẫn còn nhiều những bất cập khiến cho phong trào HMNĐ của tỉnh chưa thực phát triển như mong muốn.

 

Tại Đồng Nai, hai bệnh viện lớn sử dụng nhiều máu trong điều trị nhất là bệnh viện đa khoa Đồng Nai và bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sử dụng trung bình từ 150 - 200 đơn vị máu/tháng, bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất là 600 - 750 đơn vị máu/tháng. Như vậy, trung bình một năm cả hai bệnh viện trên phải cần tới khoảng 10 ngàn đơn vị máu. Ngoài ra, hai bệnh viện này còn cung cấp máu cho một số bệnh viện và các trung tâm y tế trong tỉnh. Theo thống kê từ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, năm 2005, số người trong toàn tỉnh tham gia hiến máu là 4.290 người, số máu thu được là 4.290 đơn vị.  Nếu đem so sánh với nhu cầu thực tế sử dụng có thể thấy máu lấy từ nguồn HMNĐ vẫn còn chiếm tỉ lệ thấp. Nguồn máu mà các bệnh viện sử dụng còn phải lấy từ những người hiến máu chuyên nghiệp.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch an toàn truyền máu với sự tham dự của lãnh đạo Trung tâm truyền máu khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, Hội CTĐ tỉnh, Sở Y tế, bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất và bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa qua đã nêu ra những hạn chế của phong trào. Thứ nhất, đó là  do sự kết hợp thiếu nhuần nhuyễn giữa các ban, ngành liên quan như: Hội CTĐ, Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp phụ nữ... trong việc tổ chức tuyên truyền vận động về HMNĐ.  Lâu nay, công tác tuyên truyền của chúng ta còn rất ít và chưa có qui mô rầm rộ. Hầu hết những người đến HMNĐ đều do họ tự tìm đến. Yếu khâu tuyên truyền vận động nên nhiều người dân băn khoăn lo lắng hiến máu có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không.

Vấn đề thứ hai là cách huy động người tham gia hiến máu và địa điểm lấy máu chưa được tổ chức chu đáo, hợp lý. Thay vì nên chia thành nhiều đợt hiến máu, mỗi đợt vài chục người tình nguyện và giờ hẹn khác nhau cho từng cá nhân hiến máu thì ban tổ chức huy động cả trăm người đến cùng lúc, nên không tránh khỏi cảnh chen chúc, chờ đợi. Thậm chí, có những nơi thiếu phòng, giường dành cho người đã được lấy máu xong nằm nghỉ.

 Một vấn đề nữa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác hiến máu nhân đạo là vấn đề an toàn cho người cho máu. Người cho máu không chỉ  được đảm bảo  cho máu không có hại cho sức khỏe mà còn phải được chăm sóc và tư vấn sức khỏe tốt, chất lượng phục vụ phải đảm bảo tốt nhất khi họ tham gia cho máu. Việc thiếu các máy móc thiết bị chuyên dụng như máy lắc máu, máy hàn dây, bàn lấy máu, ghế, va li đựng dụng cụ... đang là vấn đề bức xúc ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Theo qui định, an toàn truyền máu chỉ có thể được đảm bảo khi có những trung tâm truyền máu lớn có trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ được đào tạo tốt mới thực hiện được. Thiếu đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn là tình trạng chung. Trong đó, bệnh viện đa khoa Đồng Nai, hiện chỉ có 5 người thực hiện chương trình này (còn thiếu 5 kỹ thuật viên lấy máu).

Mục tiêu mà ngành y tế Việt Nam đề ra là: "Thay đổi cơ bản nguồn người cho máu, người cho máu tình nguyện không lấy tiền đạt 50% vào năm 2005 và trên 70% vào năm 2010". Mục tiêu mà Hội CTĐ tỉnh đề ra là huy động được 24 ngàn người đăng ký hiến máu và 4.800 người hiến máu. Mặc dù vẫn còn chưa đủ so với nhu cầu thực tế nhưng đã là con số rất đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, để thực hiện được các mục tiêu đề ra cần có sự phối hợp của các ban ngành liên quan và hơn cả là cần lắm những tấm lòng tình nguyện.

Bích Hường

Tin xem nhiều