
Mấy năm trở lại đây, hiến máu nhân đạo (HMNĐ) đã thực sự trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Những kết quả đạt được của phong trào không chỉ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mà còn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái.
Mấy năm trở lại đây, hiến máu nhân đạo (HMNĐ) đã thực sự trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Những kết quả đạt được của phong trào không chỉ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mà còn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái.
Trong năm 2005, toàn tỉnh đã thu được 4.290 đơn vị máu, đạt 102% kế hoạch năm. Số máu này đã được phân bổ tới Trung tâm truyền máu khu vực bệnh viện Chợ Rẫy (1.695 đơn vị) và các bệnh viện trong tỉnh (2.595 đơn vị). Bà Võ Thùy Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Phó ban chỉ đạo HMNĐ tỉnh cho biết: "Kết quả của phong trào HMNĐ đã khẳng định sự tổ chức và hoạt động có hiệu quả của các ban chỉ đạo vận động HMNĐ, trong đó phải kể đến vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên các cấp". Công tác HMNĐ ngày nay đã từng bước đi vào nề nếp và được xem như là một việc làm thường xuyên của các cấp, ngành trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được các đội tuyên truyền HMNĐ, tập hợp được những đội viên tuyên truyền nhiệt tình, trách nhiệm. Vượt qua khỏi rào cản của sự ngán ngại, những thành viên trong các đội tuyên truyền, vận động HMNĐ trong tỉnh đã có mặt khắp nơi để làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc HMNĐ. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ lãnh đạo các cơ quan, trường học, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết mọi người đều coi việc hiến máu nhân đạo là cần thiết, là nghĩa cử cao đẹp và không có hại cho sức khỏe. Chính do nhận thức đúng đắn về HMNĐ, nên trong thời gian qua số đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia tự nguyện hiến máu ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, theo dõi về tình hình sức khỏe, chu kỳ cho máu đối với những người tham gia hiến máu của đội ngũ y bác sĩ rất tích cực đã tạo được lòng tin trong nhân dân.
Từ trong phong trào HMNĐ, đã xuất hiện những đơn vị, cá nhân điển hình như: ông Hoàng Trọng Khâm, Chủ tịch Hội CTĐ xã Phú Sơn (huyện Tân Phú), ông Lê Cương (Hội CTĐ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), ông Hồ Văn Thúc, bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (TX Long Khánh), chị Đinh Thị Loan ở phường Xuân An, (TX. Long Khánh)... và các đơn vị: Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội CTĐ tỉnh, TX. Long Khánh, huyện Tân Phú...
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào HMNĐ trong những năm tiếp theo, Ban vận động HMNĐ tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị củng cố, kiện toàn ban vận động ở các ngành, địa phương mình và phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, Trung tâm truyền máu khu vực bệnh viện Chợ Rẫy để tổ chức tốt việc tiếp nhận máu tại những điểm diễn ra hiến máu, đồng thời có kế hoạch tổ chức tổng kết, tôn vinh kịp thời các cá nhân, đơn vị đã có thành tích trong phong trào HMNĐ.
Thúy Hằng

![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








