
Tại Đồng Nai, ngoài 3.012 người bị bệnh lao cũ, năm 2005 có thêm gần 2.700 trường hợp lao mới, trong đó có khoảng 1.580 người mắc lao (có vi trùng lao), 713 người bị lao ngoài phổi...
Tại Đồng Nai, ngoài 3.012 người bị bệnh lao cũ, năm 2005 có thêm gần 2.700 trường hợp lao mới, trong đó có khoảng 1.580 người mắc lao (có vi trùng lao), 713 người bị lao ngoài phổi...
Theo đánh giá của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phía Nam (trong đó có Đồng Nai) đang tăng nhanh số người bệnh lao vì đây là những tỉnh công nghiệp với môi trường không khí ô nhiễm cao, dân nhập cư đông và điều kiện ăn ở của người nghèo còn hạn chế.
Tỷ lệ lây lan của bệnh lao khá cao, trong khi nhiều người bệnh lại chưa ý thức được điều này. Với 12 đơn vị chống lao có cán bộ chuyên trách, hiện Đồng Nai đã điều trị khoảng 60% số bệnh nhân lao. Song, với 60% số bệnh nhân lao đã và đang được phát hiện điều trị, hiệu quả thu được cũng chưa cao vì thiếu sự hợp tác từ phía người bệnh và thân nhân của họ.
Theo bác sĩ Văn Thị Nuôi, Giám đốc bệnh viện lao và bệnh phổi Đồng Nai, hiện nay phương pháp DOTS trong điều trị lao có kiểm soát sẽ điều trị khỏi bệnh hoàn toàn trong vòng 8 tháng. Nhưng một số rào cản đã khiến cho người bệnh lao thiếu chủ động trong điều trị, dẫn đến tình trạng lây lan trong cộng đồng gia tăng và số người tử vong vì lao cũng nhiều hơn.
Trước hết là rào cản của dư luận. Có trường hợp một người mẹ đã mắc lao, nhưng sợ gia đình cách ly nên cứ sống chung, không có biện pháp giữ an toàn cho người thân khiến cho 4 thành viên trong gia đình bị lây nhiễm lao. Hoặc có những người bệnh lao là công chức, trí thức, thậm chí là nhân viên y tế đã giấu cả gia đình, cơ quan, đồng nghiệp để đi điều trị trong tâm trạng e dè và lo sợ.
Một rào cản nữa là vấn đề dân trí và hiểu biết của cộng đồng về bệnh lao. Khi thấy những triệu chứng ho, sốt, nhức mỏi vai kéo dài, nhiều người coi thường chỉ uống thuốc giảm sốt, thuốc trị ho, cảm cúm, khi bệnh nặng mới điều trị thì quá muộn. Hoặc tình trạng điều trị thất bại khi người bệnh không làm đúng hướng dẫn của bác sĩ.
Rào cản thứ ba là vấn đề kinh tế. Hiện nay, tình trạng di dân về thành phố ồ ạt để kiếm việc làm làm gia tăng nguy cơ nhiễm lao ở những người nhập cư có điều kiện sinh sống kém, mất vệ sinh. Có những người biết mình nhiễm lao, nhưng vì gánh nặng mưu sinh nên phải làm việc quá sức, không có thời gian đi điều trị bệnh, không có thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng, đã làm tăng số bệnh nhân lao kháng thuốc.
Rào cản thứ tư là trình trạng các phòng mạch tư không có chuyên môn, không có khả năng chữa khỏi bệnh vẫn cứ tiếp nhận và tùy tiện chẩn đoán lao, điều trị không đúng nguyên tắc, cố tình nuôi bệnh nhân để bán thuốc... làm cho tình trạng lây nhiễm lao và xuất hiện lao kháng thuốc càng nhiều.
Phương Liễu


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









