Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nữ quân nhân trường sĩ quan lục quân 2

09:12, 28/12/2005

Ở nước ta hiện nay vấn đề bình đẳng giới đang được phát triển rộng rãi và được sự quan tâm đúng mức. Do vậy, vai trò của chị em phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng, tham gia tích cực vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở nước ta hiện nay vấn đề bình đẳng giới đang được phát triển rộng rãi và được sự quan tâm đúng mức. Do vậy, vai trò của chị em phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng, tham gia tích cực vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó hoạt động quân sự vốn được coi là một lĩnh vực nguy hiểm, nặng nhọc, chỉ thích hợp với đàn ông, nhưng mấy năm gần đây số lượng chị em phụ nữ theo "nghiệp nhà binh" cũng tăng đáng kể, nhất là ở các học viện, nhà trường quân đội.

C ông việc mà các chị đảm đương khá đa dạng: từ cấp dưỡng, quân y, tài chính, văn thư, tuyên huấn đến giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn ngoại ngữ, khoa học cơ bản, lý luận Mác - Lênin... Song, dù ở bất cứ cương vị nào các chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Trường sĩ quan lục quân 2 là một trung tâm đào tạo sĩ quan quân đội khu vực phía Nam. Hiện nhà trường có gần 700 chị em phụ nữ, trong đó nữ quân nhân chiếm tỷ lệ trên 20%. Mỗi người một điều kiện, hoàn cảnh riêng, song hầu hết các chị đều có chồng là bộ đội công tác tại các cơ quan, đơn vị phía Nam. Tuy công việc trong nhà trường khá thuận tiện, thu nhập tương đối ổn định nhưng thời gian, giờ giấc khắt khe, ra vào cổng nghiêm ngặt, cường độ làm việc cao... đòi hỏi các chị phải khéo léo thu xếp công việc gia đình để giờ nào việc nấy, hợp lý công tư.

Chị Nguyễn Thị Huệ, thiếu tá chuyên nghiệp, nhân viên tài chính một tiểu đoàn quản lý học viện, có chồng là sĩ quan công tác tại Trường đào tạo nghề khu vực miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng. Vì nhiệm vụ, anh thường xuyên vắng nhà, phần lớn công kia việc nọ trong gia đình đều đến tay chị. Chăm sóc chồng, nuôi dạy các  con trở thành niềm vui mỗi khi chị rời công sở. Suốt nhiều năm làm tài chính tiếp xúc với tiền lương của cán bộ, học viên nhưng chị luôn giữ mình trong sạch, không hề có điều tiếng phàn nàn, được cấp trên và đồng đội tín nhiệm bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua 4 năm liên tục (2002 - 2005). Chị quan niệm rằng: "Người phụ nữ mặc áo xanh ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ phải thực hiện tốt nghĩa vụ của một quân nhân cách mạng như bất kỳ người lính nào khác". Và quả thực, ở chị, việc nhà, việc nước luôn sắp xếp hài hòa, khoa học. Các con chị chăm ngoan, học giỏi có tiếng; gia đình hạnh phúc, tươi vui.

Khác với nhiệm vụ của chị Huệ, chị Đào Kim Thoa - trung tá chuyên nghiệp, nhân viên tuyên huấn - có chồng là trưởng bộ môn toán thuộc Trường sĩ quan lục quân 2. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị còn kiêm nhiệm "biên tập viên, phát thanh viên" trong hệ thống đài phát thanh nội bộ nhà trường. Nét nổi bật ở trung tá Đào Kim Thoa là lòng say mê nghề nghiệp, tận tụy với công việc được giao. Ở cương vị nào chị cũng chứng tỏ bản lĩnh, nghị lực của người quân nhân, lập nhiều thành tích được Tổng cục chính trị tặng bằng khen. Đặc biệt, "nhà đài" do chị phụ trách, từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho lớp lớp thế hệ học viên. Giọng đọc ấm áp, truyền cảm của chị như có sức mạnh vô hình xua tan bao nỗi vất vả cực nhọc của mỗi cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện trên thao trường nắng lửa. Trong công việc gia đình, chị luôn mẫu mực cùng chồng nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi. Cháu lớn của anh chị từng đạt danh hiệu học sinh giỏi toán cấp quốc gia. Gặp chúng tôi, anh Tám chồng chị, rỉ tai tâm sự: "Có được bà xã là đồng đội, lại giỏi việc nước, đảm việc nhà nên bố con tớ rảnh rang lắm"!.

Còn thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Thị Quỳnh Anh, giảng viên kinh tế khoa lý luận Mác - Lênin lại có những suy nghĩ khá "mạnh". Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chị được nhận vào công tác tại Trường sĩ quan lục quân 2. Hết thời gian tập sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, chị vinh dự trở thành giảng viên của trường từ năm 1997. Suốt tám năm đứng lớp chị đã chứng tỏ năng lực không hề thua kém phái mày râu với kết quả giảng dạy luôn đạt khá và giỏi, được đồng đội quý mến, học trò tin yêu. Đồng thời chị còn là hạt nhân tích cực của khoa lý luận trong các hoạt động phong trào bề nổi, là cây viết chủ công trong nội san nhà trường. Nhiều năm liên tục chị được tặng thưởng giấy khen, bằng khen về thành tích công tác. Khi được hỏi về cảm nghĩ trong môi trường quân sự, chị trả lời: "Nữ quân nhân có cái khó khi thực hiện nền nếp chính quy, điều lệnh quân đội, song không phải không thực hiện được, miễn sao phải tâm huyết và thực sự tự tin. Thậm chí, nếu nỗ lực phấn đấu chắc chắn có mặt sẽ vượt xa nam giới". Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của thượng úy Đỗ Thị Quỳnh Anh, bởi chính nghị lực phi thường đã, đang và sẽ giúp các chị, những nữ quân nhân trong nhà trường quân đội, tiến xa hơn nữa...

Còn rất nhiều những tấm gương như thế đang công tác tại Trường sĩ quan lục quân 2. Cho dù môi trường hoạt động đặc thù, nghiêm khắc, cực nhọc, tuân thủ quân lệnh nhưng những người phụ nữ theo nghiệp nhà binh vẫn vững vàng vươn lên, rèn gan luyện chí, phấn đấu không ngừng, khẳng định trí tuệ và sức mạnh tiềm ẩn trong những "dáng liễu mảnh mai". Điều đó được minh chứng bởi thành tích mà các chị giành được suốt mấy năm qua; 100% nữ quân nhân được công nhận "Phụ nữ hai giỏi", "Gia đình văn hóa", 98% đạt danh hiệu "Hội viên công đoàn, phụ nữ xuất sắc", tỷ lệ kết nạp Đảng cao. Trong đó nhiều chị được tặng huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục", bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục chính trị và danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp...

Nhận xét về những nữ quân nhân của nhà trường, đại tá Trần Đình Thọ - chủ nhiệm chính trị khẳng định: "Vai trò gương mẫu của chị em quân nhân luôn được phát huy cao độ trong mọi công việc, kể cả ở gia đình và cơ quan. Chúng tôi thực sự tin tưởng và yên tâm khi có một tập thể nữ quân nhân đoàn kết, giàu nghị lực, vừa là đồng đội vừa là hậu phương vững chắc". Lời nhận xét ấy như một sự cổ vũ, động viên tinh thần để những nữ quân nhân của Trường sĩ quan lục quân 2 không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực quân sự, góp công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Đình Thành

Tin xem nhiều