Ngày 17-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã chủ trì hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống AIDS" với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành, tổ chức quốc tế và nhóm người sống chung với AIDS.
Ngày 17-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã chủ trì hội thảo "Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống AIDS" với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành, tổ chức quốc tế và nhóm người sống chung với AIDS.
Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu được giới thiệu: Tình hình tổng quan về HIV ở Việt Nam; Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tập trung vào sự tham gia của cộng đồng; thảo luận nhóm về vai trò, tiếng nói của cộng đồng, Chính phủ, tổ chức quần chúng, lãnh đạo địa phương...trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia và xác định các bước tiếp theo. Sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và các cam kết của khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực này cũng được đề cập tại Hội thảo để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.
Theo thống kê, đến hết 3-2005, số người nhiễm HIV trong toàn quốc là 93.402, trong đó có 14.931 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 8.768 trường hợp đã tử vong. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bùng nổ đại dịch HIV/AIDS, không chỉ ở khu vực thành thị, đồng bằng mà đã lan rộng đến miền núi cao, hải đảo...Một thách thức rất lớn là chuyển biến về nhận thức để chuyển đổi hành vi an toàn còn thấp; sự kỳ thị đối với người có HIV còn nặng nề; thêm vào đó là những vấn đề như lạc hậu, nghèo đói, thiếu việc làm, gia tăng tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống HIV/AIDS. Hiện nay, Hội LHPN Việt Nam đã thiết lập một mạng lưới hoạt động sâu rộng tích cực thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của phụ nữ và cộng đồng. Nhiều mô hình truyền thông phòng chống AIDS như: Đội giáo dục đồng đẳng, đội văn nghệ xung kích, trung tâm chăm sóc sức khỏe và tư vấn HIV/AIDS, đường dây điện thoại tư vấn, câu lạc bộ đồng cảm...giúp người nhiễm HIV và thân nhân tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ, xóa bớt mặc cảm.
Tại hội thảo, đại diện những người sống chung với HIV/AIDS đến từ các câu lạc đồng cảm, nhóm Vì ngày mai tươi sáng...khẳng định: Sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của cộng đồng là chỗ dựa tinh thần và vật chất lớn lao. Khi tham gia sinh hoạt trong các nhóm những người đồng cảnh ngộ hoặc có nguy cơ cao, được tập huấn kiến thức phòng chống lây nhiễm, cách chăm sóc bệnh nhân HIV, được học nghề, vay vốn sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm..., cuộc sống của họ bớt khó khăn, nặng nề và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, những người có HIV cũng thừa nhận, trong thực tế còn nhiều người nhiễm không dám công khai tình trạng bệnh tật của mình; nhiều đối tượng có nguy cơ cao không tự nguyện đi xét nghiệm để kịp thời có hướng bảo vệ mình và cộng đồng bởi lo sợ sự xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử của mọi người. Đa số người bệnh và gia đình đều gặp khó khăn về kinh tế, cần được hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc điều trị; giúp tìm việc làm để có thu nhập...
P.V


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










