Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện miền núi đầu tư trường chuẩn

08:12, 29/12/2010

Những năm gần đây, việc xây dựng mô hình chuẩn quốc gia trong các nhà trường ở huyện Xuân Lộc luôn được các cấp lãnh đạo và nhân dân trong huyện hết sức quan tâm.

Những năm gần đây, việc xây dựng mô hình chuẩn quốc gia trong các nhà trường ở huyện Xuân Lộc luôn được các cấp lãnh đạo và nhân dân trong huyện hết sức quan tâm.

 

Trường tiểu học Lê Thánh Tông (xã Bảo Hòa) .

Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 16 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia: bậc học mầm non có 4 trường, tiểu học có 9 trường, THCS có 2 trường và THPT có 1 trường. Riêng năm 2010, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện và đề nghị tỉnh về kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia đối với 20 trường khác. Ông Nguyễn Minh Châu, chuyên viên Phòng GD-ĐT, phụ trách công tác kế hoạch, cơ sở vật chất trường chuẩn của huyện, cho biết: Qua kiểm tra cấp huyện cho thấy, hầu hết các trường đều đạt các chuẩn 1,2,4 và 5, riêng chuẩn 3 về cơ sở vật chất thì một số trường phải đầu tư xây dựng thêm để từng bước hoàn thiện. Khó khăn nhất trong quá trình thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian qua ở Xuân Lộc là vấn đề ngân sách đầu tư (xây dựng phòng học, phòng chức năng, tường bao, sân trường, sân chơi và một số trang thiết bị khác). Một số công trình do thiếu vốn nên chậm thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra công nhận trường chuẩn, như: THCS Nguyễn Trãi, tiểu học Lý Tự Trọng, tiểu học Lê Hồng Phong và tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Huyện Xuân Lộc đã tiếp tục chú trọng đầu tư theo hướng kiên cố hóa trường lớp để duy trì mức chuẩn cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, huyện đã vận động được doanh nghiệp Donataba ủng hộ 2,55 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng. Đây là kết quả của phong trào xã hội hóa giáo dục ở huyện.

 

Có thể nói, có được số trường chuẩn quốc gia như thế, huyện đã khắc phục không ít khó khăn. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn tiếp theo, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, tiến hành các bước quy hoạch và hoàn thiện khuôn viên ở các trường, công trình vệ sinh, nước sạch theo hướng trên chuẩn. Song song đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, để cùng xây dựng thành công chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia theo nghị quyết của đại hội Đảng bộ huyện lần V nhiệm kỳ 2010-2015 là đến cuối nhiệm kỳ toàn huyện sẽ có 70% trường đạt chuẩn.

Ngọc Hoàng

 

 

Tin xem nhiều