Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục
Có nên cho trẻ tiêu tiền?

08:01, 22/01/2010

Chị Nguyễn Bích Hằng, ở phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) kể: "Con tôi học lớp 5, mỗi sáng tôi cho cháu 10 ngàn đồng để ăn sáng, uống nước trong giờ chơi.

Niềm vui tuổi thơ.

Chị Nguyễn Bích Hằng, ở phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) kể: "Con tôi học lớp 5, mỗi sáng tôi cho cháu 10 ngàn đồng để ăn sáng, uống nước trong giờ chơi. Nhưng nhiều hôm về, cháu kêu đói và tỏ ra mệt mỏi, mặt tái mét. Rồi có lần vô tình lục cặp cháu, thấy rất nhiều đồ chơi, hỏi ra tôi mới biết cháu không hề ăn sáng mà để dành tiền mua đồ chơi".

 

Chị Võ Thị Mai, ở phường Trung Dũng, cũng chia sẻ: "Con gái tôi học lớp 6, mỗi tuần tôi cho cháu 100 ngàn đồng để dằn túi hoặc chi tiêu lặt vặt. Cho con tiền, nhưng tôi bắt cháu phải kê chi tiết những khoản chi từ 10 ngàn đồng trở lên. Kiểm tra thấy khoản nào không hợp lý, cháu phải giải thích. Đi học, cháu cũng có nhu cầu xài tiền, nhưng cho thì phải giám sát".

 

Thực tế, không ít gia đình khá giả, cha mẹ nuông chiều nên con đi học mà đem theo vài trăm, thậm chí tiền triệu. Hệ lụy là không ít em hỏng chuyện học hành vì mải "nướng" tiền vào các thú tiêu khiển.

 

Có nhiều cách dạy con tiết kiệm. Có người cho con tiền nhưng giúp con phân chia thành 2 - 3 phần, phần dùng mua dụng cụ học tập, phần chi vào việc đột xuất, phần tích lũy v.v... Khi hiểu rõ khoản nào được dùng vào mục đích gì, các em sẽ không tiêu bừa bãi. Có phụ huynh lại quyết tâm: "Trong khuôn khổ số tiền đã cho mỗi tuần, mỗi tháng, nếu chi tiêu vượt quá, sẽ không có thêm một đồng nào nữa". Có phụ huynh lại quan niệm: "Con trẻ cũng có nhu cầu xài tiền, nếu nó xin thấy hợp lý thì nên cho và giám sát. Nếu không, nó sẽ tìm mọi cách để có tiền bằng cách ăn cắp, thế còn tệ hơn". 

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều