
Huyện Định Quán là địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học cao so với toàn tỉnh. Trong đó, Trường THCS Phú Tân có nhiều trường hợp bỏ học. Nhà trường đã có nhiều biện pháp để huy động học sinh trở lại trường.
Huyện Định Quán là địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học cao so với toàn tỉnh. Trong đó, Trường THCS Phú Tân có nhiều trường hợp bỏ học. Nhà trường đã có nhiều biện pháp để huy động học sinh trở lại trường.
* Nhiều lý do bỏ học
Hiệu phó Trần Thị Yến cho biết: "Chỉ trong năm học 2008-2009, đã có gần 20 trường hợp học sinh bỏ học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng chủ yếu vẫn là do gia đình nghèo, đông con, điều kiện đi lại khó khăn. Địa bàn lại rộng nên nhiều học sinh hàng ngày phải đi học xa cả chục cây số, có em ở những vùng giáp ranh tính ra đến trường gần 20 cây số".
Một nguyên nhân khác rất quan trọng là vẫn còn nhiều phụ huynh chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập. Những trường hợp bỏ học ở Trường THCS Phú Tân phần nhiều do cha mẹ bận mưu sinh, chưa xem trọng việc học.
Thêm vào đó, tình trạng cha mẹ chia tay, con cái không người chăm sóc khiến việc học bị gián đoạn. Như trường hợp của hai anh em Võ Văn Xuân và Võ Văn Thành, nhà ở tận ấp 3, cha mẹ chia tay, hai anh em sống với mẹ. Hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm thuê, không thời gian chăm sóc nên buông lỏng quản lý, cả hai học hành ngày càng sa sút. Hai năm trước Xuân bỏ học khi đang học lớp 7. "Năm học này mới được 2 tháng thì Thành, đang học lớp 8/2, cũng bỏ học. Giáo viên, bạn bè biết chuyện về nhiều lần tìm đến nhà động viên, khuyên răn, hỗ trợ nhưng tiếc là em vẫn kiên quyết bỏ học" - thầy Phạm Minh Tú nói.
* Cho em trở lại trường
Kéo học sinh trở lại trường bằng mọi cách là giải pháp mà TrườngTHCS Phú Tân đề ra ngay từ đầu năm học. "Từng giáo viên rà soát thật kỹ hoàn cảnh của học sinh, tìm hiểu kỹ nguyên nhân để từ đó trường có hướng dẫn hỗ trợ hợp lý. Ngoài ra, bản thân mỗi giáo viên phải chủ động bám học sinh để dạy, hạn chế thấp nhất trường hợp học sinh bỏ học do chán nản, không tiếp thu bài vở, dẫn đến học lực yếu kém" - Hiệu phó Trần Thị Yến cho biết.
Với nỗ lực trên, đã có không ít học sinh bỏ học được trở lại trường. Như trường hợp của Hồ Minh Quân, dù học rất giỏi nhưng năm lớp 8, học được một học kỳ, Quân nghỉ học do phải đi làm phụ ông bà ngoại. Nhà trường nhiều lần vận động, nhờ cả Phòng Lao động thương binh - xã hội huyện can thiệp 3 - 4 lần. Dù chậm nhất một năm nhưng hiện Quân đang học lớp 9/1 và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường. Chính sự bám sát và kiên trì vận động, kể cả phối hợp với các đoàn thể thì việc huy động học sinh ra lớp mới hiệu quả.
Trường hợp của em Nguyễn Thúy Ngân, lớp 6/5 cũng được xem là thành công của trường. Cha mẹ đi làm ăn xa, mấy chị em Ngân tự sống với nhau. Các chị của Ngân có người vừa tốt nghiệp THCS đã nghỉ học đi làm thuê. Nhà trường quyết định miễn giảm học phí, ủng hộ tập vở, quần áo giúp Ngân đến trường. Cô học trò Ninh Kim Thoại cũng may mắn khi có sự can thiệp kịp thời của trường. Gia đình khó khăn, cha bị liệt, mẹ đi làm thuê ở tận Bảo Lộc. Thoại theo mẹ đi làm thuê và đã bỏ học một năm. Nhà trường nhiều lần tìm hiểu, động viên và Thoại đã trở lại trường...
Thuận An













