Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Khánh, được sự nuôi dưỡng của cha mẹ, sự dạy dỗ của các thầy cô, sự quan tâm, giúp đỡ của các đoàn thể, chính quyền địa phương, đã giúp cho Quang Thị Hằng Nga (người dân tộc Thái) ngày càng trưởng thành hơn.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long Khánh, được sự nuôi dưỡng của cha mẹ, sự dạy dỗ của các thầy cô, sự quan tâm, giúp đỡ của các đoàn thể, chính quyền địa phương, đã giúp cho Quang Thị Hằng Nga (người dân tộc Thái) ngày càng trưởng thành hơn.
Cha mất sớm, mình mẹ nuôi hai chị em Hằng Nga lớn khôn, ăn học đến nơi đến chốn. Hằng Nga thi đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai để thực hiện mơ ước từ nhỏ: trở thành một cô giáo. Trong suốt quá trình học tập, Hằng Nga đã nỗ lực phấn đấu và tốt nghiệp đạt loại khá.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, cô giáo trẻ Hằng Nga về lại Long Khánh. "Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như ngành giáo dục trong việc tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn nên tôi được bố trí về công tác tại Trường THCS Hồ Thị Hương" - cô giáo trẻ Hằng Nga phấn khởi cho biết.
Mới vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự động viên, giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp, cô giáo trẻ Hằng Nga đã có thêm động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và thêm yêu với nghề mà mình đã chọn.
Trong suốt 5 năm công tác, cô giáo Hằng Nga đã không ngừng học tập kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước, cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với người giáo viên. Cô Hằng Nga cho biết: "Để cho tiết học sinh động, tạo sự chú ý cho các em, tôi luôn tìm tòi nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của bộ môn Hóa và Sinh. Trong đó, tôi dành nhiều thời gian sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng dạy học cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn giảng...".
Trong quá trình công tác, cô Hằng Nga luôn hòa đồng, đoàn kết với đồng nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; dự giờ, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước. Nhờ vậy, suốt 4 năm liền cô giáo trẻ Hằng Nga luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã môn Sinh học và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô còn đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn trường.
Từ những thành tích trên, cô giáo Hằng Nga đã được Ban giám hiệu và tổ phân công dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi thực hành môn Hóa và các em đã đạt được những kết quả cao.
Hoàng Long













