Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong lứa tuổi học trò: Tình bạn hay tình yêu?

09:10, 23/10/2009

* Khi phụ huynh không theo kịp con trẻ
Vào mỗi buổi chiều tan học, nhiều công viên tại TP.Biên Hòa, như: Nguyễn Văn Trị, Biên Hùng, Văn miếu Trấn Biên... lại xuất hiện những đôi "tình nhân" là sinh viên và cũng có cả những cô cậu học trò tuổi mới lớn, còn khoác trên mình bộ đồng phục có in logo và tên trường, tay trong tay dắt nhau vào ghế đá ngồi "tâm sự" rất tình tứ.

* Khi phụ huynh không theo kịp con trẻ

 

Vào mỗi buổi chiều tan học, nhiều công viên tại TP.Biên Hòa, như: Nguyễn Văn Trị, Biên Hùng, Văn miếu Trấn Biên...  lại xuất hiện những đôi "tình nhân" là sinh viên và cũng có cả những cô cậu học trò tuổi mới lớn, còn khoác trên mình bộ đồng phục có in logo và tên trường, tay trong tay dắt nhau vào ghế đá ngồi "tâm sự" rất tình tứ.

 

Cổng Trường THPT B. (TP.Biên Hòa) mỗi buổi chiều tan học lại có cả trăm xe máy xếp hàng để đón học sinh. Trong số đó có những phụ huynh đến để đưa con tới nhà thầy cô giáo học thêm, nhưng cũng có phụ huynh đến đón con về nhà, chỉ vì đã biết chuyện: "Cháu nó đã có người yêu". Chị N.H. có con học ở trường này, tâm sự: "Chăm con nhỏ tưởng là cực lắm rồi, nhưng khi con bước sang cái tuổi "người lớn chưa tới, trẻ con chưa qua", còn cảm thấy cực  hơn nhiều, vì đây là lúc chúng bước vào thời kỳ nhấp nhổm biết yêu. Một lần giặt đồ của cháu, tôi giật mình khi vô tình đọc được bức thư mà bạn trai của cháu gửi.  Lời lẽ trong thư còn hơn cái thời mà vợ chồng tôi yêu nhau. Từ đó, tôi phải đưa đón cháu đi học để "kiểm soát" cháu tốt hơn".

 

Là phụ huynh có con ở tuổi mới lớn, ai cũng mong con tập trung học hành. Tuy nhiên, không ít phụ huynh tỏ ra bất lực trước việc con mình mải "yêu" mà xao lãng chuyện học hành. Là cha của cậu con trai đang học lớp 11, anh D.D. (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tâm sự: "Được cô giáo phản ảnh, cháu bỏ bê học hành, vợ chồng tôi phải cất công "theo dõi" mới biết, cháu đã "yêu" một bạn gái cùng lớp. Sau mỗi buổi học, chúng lại chở nhau đi chơi đến tối mịt, về đến nhà lại nói dối là đi học thêm".

 

* Làm gì để không đi sai đường?

 

Theo chuyên gia tâm lý Lê Minh Công, Phó khoa tâm lý lâm sàng Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, thì: "Ở độ tuổi dậy thì, các em rất dễ phát sinh những tình cảm với bạn bè khác giới bởi rất nhiều yếu tố tác động khác nhau. Nếu phụ huynh không lưu ý đến các em ở lứa tuổi này thì rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc...".

 

  một thực tế hiện nay, dù không muốn, nhưng các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng buộc phải thừa nhận và hết sức đau đầu về cái gọi là "tình yêu" của một bộ phận học sinh phổ thông. Đáng lo ngại hơn, để bảo vệ "tình yêu", có những học sinh sẵn sàng "hành động", kể cả phải trả giá, như: nói dối, bỏ bê học hành, quan hệ tình dục, có thai ngoài ý muốn,  đánh ghen với "bạn tình"...

 

Trao đổi với chúng tôi về những nguy cơ, tác động đến nhận thức sai lệch về "tình bạn" và "tình yêu", tiến sĩ Nguyễn Minh Thức, giảng viên tâm lý  Trường sĩ quan lục quân 2, cho biết: "Xã hội ngày càng phát triển, có nhiều tác động tiêu cực đến tâm, sinh lý ở giới trẻ, như: sách, báo, phim ảnh đồi trụy, internet..., nhiều bậc phụ huynh ngày càng có quá ít thời gian quan tâm đến con cái. Trong khi đó, thầy cô chỉ quản lý được học trò ở nhà trường. Ở lứa tuổi này, việc không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới những hành vi lệch lạc, mà sự nhầm lẫn giữa "tình bạn" và "tình yêu" ở tuổi học trò là một ví dụ. Do đó, những người làm cha, làm mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ với con cái mình hơn nữa".

 

Để  định hướng cho học sinh thế nào là "tình yêu", "tình bạn", thầy Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Long Phước (huyện Long Thành) cũng bày tỏ quan điểm: "Cần đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục giới tính trong trường học. Khi học sinh có những thắc mắc về giới tính, thầy cô nên giải thích tận tình, dễ hiểu và khoa học. Càng giải thích cặn kẽ bao nhiêu, càng tránh được những hậu quả xấu, đáng tiếc do các em gây ra bấy nhiêu. Giúp đỡ, tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể..., để các em nhận thức được giá trị của bản thân, khi ấy học sinh sẽ thấy mình tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống".

Công Nghĩa

Tin xem nhiều