Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên Hòa): Không chuyên vẫn tổ chức thi

09:07, 15/07/2009

Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa vừa có thông báo năm học 2009-2010, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên Hòa) tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức thi tuyển thay vì xét tuyển. Đây là trường THCS duy nhất trong toàn tỉnh quay trở lại tổ chức thi tuyển với nhiều lý do riêng...

Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa vừa có thông báo năm học 2009-2010, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Biên Hòa) tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức thi tuyển thay vì xét tuyển. Đây là trường THCS duy nhất trong toàn tỉnh quay trở lại tổ chức thi tuyển với nhiều lý do riêng...

 

Theo Sở GD-ĐT, hiện toàn tỉnh không còn loại hình trường trọng điểm hay trường chuyên ở bậc THCS. Toàn ngành thực hiện chủ trương bỏ kỳ thi tốt nghiệp TH từ năm học 2004-2005 nhằm giảm áp lực thi cử,  100% học sinh tốt nghiệp TH vào lớp 6 đều bằng hình thức xét tuyển. Thế nhưng vì sao chỉ riêng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm lại tổ chức thi tuyển?

 

* Phải thi tuyển vì áp lực đầu vào quá lớn?!

 

Sau 2 năm tiến hành xét tuyển, năm học 2009-2010 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm quay trở lại hình thức thi tuyển. Hiệu trưởng Phạm Văn Đông phân trần, tuyển sinh lớp 6 luôn là chuyện đau đầu của trường: "Dù đã có quy định: kết quả lớp 5 là học sinh giỏi, điểm tổng kết hai môn Tiếng Việt, Toán từ 19 trở lên mới đủ điều kiện dự tuyển nhưng số hồ sơ đăng ký vào năm nào cũng cao gấp ba, thậm chí bốn lần so với chỉ tiêu và năng lực đào tạo của trường. Điều này buộc nhà trường không tổ chức thi không được". Ông dẫn chứng, cơ sở vật chất của trường vốn nhỏ hẹp, thiếu thốn, chỉ tiêu tuyển mới hàng năm được phân bổ là 120 em nhưng năm học vừa qua có đến hơn 600 hồ sơ nộp vào. Bộ phận tuyển sinh phải xem xét rất kỹ kết quả học tập trong 5 năm, điểm trung bình hai môn Tiếng Việt, Toán của năm lớp 5, điểm tốt nghiệp, các chế độ điểm ưu tiên, khuyến khích... Xét qua hai, ba vòng mà số học sinh đủ điều kiện vẫn còn quá cao so với chỉ tiêu, nhà trường phải xét đến điểm các môn như Sử, Địa lý... mới ngã ngũ.

 

Nhưng có một lý do khác không kém phần quan trọng mà theo nhà trường là cần phải tổ chức thi tuyển cho công bằng. Đó là do chất lượng học sinh trúng tuyển vào trường bằng hình thức xét tuyển trong hai năm học 2007-2008 và 2008-2009 không bằng thi tuyển như những năm trước. Ở bậc tiểu học, mạnh trường nào trường nấy ra đề kiểm tra, quá trình dạy học, thi cử chưa có sự kiểm định nên chất lượng học sinh của mỗi trường tiểu học mỗi khác. Ông Đông cho biết, qua thống kê, trong hai năm học trường áp dụng xét tuyển, số lượng học sinh của các trường TH vùng ven, ngoại thành trúng tuyển vào rất nhiều. Trong khi đó, học sinh các trường TH như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Du trúng tuyển vào trường rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay dù đây là những trường vốn có nề nếp giảng dạy tốt, chất lượng học sinh nổi trội hơn các trường. Chính giáo viên của trường cũng than phiền, xét tuyển khó tuyển được học sinh thực sự giỏi và  hai năm qua, chất lượng học sinh của hai khối 6, 7 của trường đã phần nào "nhạt nhòa".  

 

Ông Phạm Văn Băng, Tổ trưởng tổ phổ thông Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa khi nói về việc phải tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng cho rằng, áp lực đầu vào quá lớn nên tổ chức thi là lẽ đương nhiên. Ông Băng dẫn chứng, hiện toàn thành phố có gần 2.500 học sinh vừa tốt nghiệp tiểu học loại giỏi, chắc chắn lượng học sinh có nguyện vọng vào học ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ rất đông. Ông cũng thừa nhận, việc đánh giá kết quả tốt nghiệp tùy thuộc vào từng trường TH nên Phòng GD-ĐT cho phép Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức thi tuyển thay cho xét tuyển. Cũng theo ông Băng, việc tuyển sinh vào lớp 6 cũng chỉ là giải pháp tình thế trong khi tình cảnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phải gánh chịu áp lực đầu vào quá lớn, điều kiện cơ sở vật chất nhỏ hẹp. Còn chuyện di dời, mở rộng và xây dựng trường dù qua nhiều dự án, nhiều lần thay đổi vẫn chưa biết đi đâu về đâu. 

 

* Bỏ trường chuyên lớp chọn: Tại sao không?

 

Trong khi các huyện, thị khác đều thực hiện nghiêm túc chủ trương bỏ trường trọng điểm thì tại TP.Biên Hòa, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tồn tại  lâu nay như một dạng biến tướng của trường chuyên, trường trọng điểm. Điều này trái với Nghị quyết của TW về việc xóa bỏ trường chuyên lớp chọn ở bậc TH và THCS. Lý giải việc Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dù không được công nhận song vẫn hoạt động như một trường chuyên, ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cho biết, dù không còn thừa nhận là trường chuyên nhưng thành phố vẫn ngầm xem Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi đào tạo, bồi dưỡng lực lượng học sinh giỏi của thành phố. Đó cũng là lý do vì sao trường được phép tuyển sinh rộng rãi trên địa bàn toàn thành phố trong khi tất cả các trường THCS khác chỉ được phép tuyển sinh theo đúng nguyên tắc phân luồng, phân tuyến, điểm chuẩn do UBND TP.Biên Hòa quy định. Việc không được phép công nhận trường chuyên nhưng lại hoạt động như một trường chuyên là một thiệt thòi lớn cho học sinh lẫn giáo viên. Bởi nhà trường không được cấp kinh phí cho các hoạt động tổ chức bồi dưỡng, dạy nâng cao cho đội tuyển học sinh giỏi tham gia các cuộc thi.

Nguy cơ ca ba

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa có văn bản báo cáo Phòng GD-ĐT về nguy cơ phát sinh ca ba trong năm học 2009-2010. Hiện trường chỉ có 12 phòng học, trong đó 4 phòng dành riêng cho 4 lớp chương trình song ngữ Việt-Pháp. "8 phòng để giảng dạy cho 16 lớp, bố trí kín cả buổi sáng lẫn chiều. Mọi hoạt động dạy nâng cao, tự chọn được bố trí ở hội trường và các phòng làm việc khác hoặc học nhờ bên Trường TH Nguyễn Du. Trường cũng không có phòng thí nghiệm hay phòng chức năng. Sân trường nhỏ nên để dạy thể dục, trường phải mượn sân của nhà thiếu nhi tỉnh. Mọi hoạt động của nhà trường như khai giảng, tổng kết năm học muốn tổ chức cho đầy đủ học sinh toàn trường tham dự cũng không đủ chỗ. Nếu như năm học tới, trường tiếp tục tiếp nhận thêm 2 lớp của dự án song ngữ Việt - Pháp, chắc chắn trường sẽ có 4 lớp phải học ca ba" - hiệu trưởng Phạm Văn Đông cho biết.

 

Trong khi đó, nhiều hiệu trưởng trường TH trên địa bàn thành phố cho rằng, Bộ GD-ĐT đã quyết định bỏ kỳ thi tốt nghiệp TH trong hơn 5 năm qua là nhằm giảm áp lực, bớt tốn kém thì con đường duy nhất vào lớp 6 là xét tuyển chứ không thể thi tuyển. Chính vì thế, việc tổ chức thi vào lớp 6 ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dù với bất cứ lý do gì cũng sẽ tạo một áp lực, lo lắng không đáng có ở một bộ phận phụ huynh học sinh. 

 

Đặt vấn đề vì sao Biên Hòa không tiến hành phân luồng tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm như hàng chục ngôi trường THCS khác nhằm giảm áp lực đầu vào, ông Phạm Văn Băng cho biết, do đặc thù Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn là trường bồi dưỡng học sinh giỏi và đặc biệt là phường Thanh Bình nơi trường đóng chân không có trường tiểu học nào. Chính vì thế, với điều kiện "học sinh tốt nghiệp TH và lớp 5 đạt danh hiệu học sinh giỏi, tổng điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2008-2009 hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên" được phép dự tuyển, xem như Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm sẵn sàng "rộng cửa" cho học sinh 44 trường tiểu học của thành phố đổ xô vào...

Bùi Trang

 

 

Tin xem nhiều