Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiếc máy "3 trong 1" của hai thầy giáo trẻ

09:03, 25/03/2009

Một chiếc máy có khả năng vừa bơm nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp, vừa dùng để chạy xuồng máy, lại có thể thắp sáng đèn neon... Đó chính là chiếc máy bơm đa năng - sản phẩm nghiên cứu của hai thầy giáo trẻ ở Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2.

Một chiếc máy có khả năng vừa bơm nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp, vừa dùng để chạy xuồng máy, lại có thể thắp sáng đèn neon... Đó chính là chiếc máy bơm đa năng - sản phẩm nghiên cứu của hai thầy giáo trẻ ở Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2.

 

* Ra đời chiếc máy đa năng

 

Xuất thân từ một gia đình nông dân ở tỉnh Long An, Đinh Công Thủ luôn chứng kiến cảnh bà con nông dân ở đây phải đầu tư khoản tiền lớn mua một chiếc máy bơm để đưa nước vào ruộng lúa. Mỗi lần bơm như vậy, bà con lại phải khuân vác nặng nề ra đồng, máy chạy thường ngốn khá nhiều nhiên liệu. Do đó, khi trở thành giáo viên khoa điện thực hành của Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 (ở TP. Biên Hòa), anh đã cùng đồng nghiệp là anh Nguyễn Võ Uy Phong, giáo viên khoa cơ khí, miệt mài nghiên cứu chiếc máy bơm. Hơn hai năm, chiếc máy bơm nước chạy bằng điện bình ắc-quy với nhiều tính năng ưu việt đã ra đời. Chiếc máy "3 trong 1" này đã đoạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đồng Nai lần thứ XIII-2008.

 

Thực ra, trên thị trường máy bơm nước phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp hiện có nhiều chủng loại. Dù đã được cải tiến nhiều nhưng nhiều loại máy vẫn chưa khắc phục được những nhược điểm như: giá thành cao, máy cồng kềnh, nặng nề, sử dụng nhiên liệu là xăng dầu để hoạt động nên không chỉ hiệu quả kinh tế thấp mà còn gây ô nhiễm môi trường...

 

Với mong muốn có một chiếc máy đa năng và hạn chế những nhược điểm trên, đặc biệt là giá rẻ để hộ nông dân nào cũng có thể mua được, hai thầy giáo trẻ này đã dày công nghiên cứu và chiếc máy "3 trong 1" đã ra đời. Hôm đem máy về Long An để khảo nghiệm ngay trên đồng lúa quê mình, sản phẩm đa năng của hai thầy giáo trẻ này đã được các nhà khoa học đánh giá cao và được sự ủng hộ đặc biệt của bà con nông dân khi tận mắt thấy được những hiệu quả bất ngờ từ chiếc máy.

 

* Hiệu quả cao từ giải pháp sáng tạo

 

Theo anh Đinh Công Thủ, qua khảo sát nhiều loại máy bơm hiện có ở đồng bằng sông Cửu Long, các anh nhận thấy bà con dùng máy bơm chạy dầu để cung cấp cho một hécta lúa phải tốn khoảng 50 ngàn đồng tiền xăng dầu (theo thời giá hiện tại, những lúc giá xăng dầu tăng thì có khi phải tốn đến 70 ngàn đồng). Trong khi đó, ở vựa lúa lớn nhất nước này, hầu như nhà nào cũng có từ 5 - 7 hécta lúa, nên tiền xăng dầu dùng để bơm nước mỗi năm ngốn cả chục triệu đồng. Nhưng nếu dùng máy bơm bằng điện bình ắc-quy, nông dân chỉ cần 5 ngàn đồng tiền sạc điện ban đầu là đã có thể bơm với công suất và thời lượng tương đương các loại máy bơm trên cho 1 hécta.

 

Đặc biệt, máy bơm này còn có bộ phận xử lý chính dòng nước bơm ra để sạc điện trở lại cho bình. Vì thế, thời gian bơm nước của nông dân dài hơn, tiết kiệm được điện và tiền vì những lần bơm sau chỉ tốn khoảng 2 ngàn đồng tiền điện. Việc nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng sạch này còn loại bỏ được khói bụi, xăng dầu gây ô nhiễm.

 

Anh Nguyễn Võ Uy Phong cho biết, ngoài yếu tố kinh tế từ việc chuyển đổi nhiên liệu, chiếc máy bơm đa năng còn được dùng để chạy xuồng máy đuôi tôm chỉ với thao tác đơn giản: gỡ đầu ống bơm nước và lắp đầu cánh quạt vào là có thể chạy xuồng chở người, chở hàng hóa, rất tiện lợi cho người dân vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ thế, bình điện ắc-quy trong máy bơm còn được gắn một bộ chuyển đổi để thắp sáng đèn neon, tiện ích cho nhiều người dân ở những vùng quê chưa có điện.

 

Hiệu quả kinh tế của chiếc máy đa năng là rất lớn. Nếu chỉ tính chi phí đầu tư ban đầu thì giá máy chỉ có 6 triệu đồng, trong khi những loại khác phải trên 10 triệu đồng/máy. Anh Thủ cho biết: "6 triệu đồng là giá máy làm thử nghiệm, còn khi đã nghiên cứu hoàn chỉnh và sản xuất đại trà, giá chỉ còn khoảng 3 - 4 triệu đồng/máy. Hiện chúng tôi "bí" nguồn kinh phí hỗ trợ để tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này với dự định thêm một vài tính năng khác cho máy để người dân thấy được sự đa năng thực sự của nó...".

Phương Liễu

Tin xem nhiều