Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục:
Làm gì khi con bạn nhút nhát?

10:03, 02/03/2009

Chị H. ở TP. Hồ Chí Minh đưa cậu con trai 8 tuổi đến Trung tâm tham vấn tâm lý (Bệnh viện tâm thần trung ương 2, ở TP. Biên Hòa) với lý do con trai của chị rất nhút nhát.

Chị H. ở TP. Hồ Chí Minh đưa cậu con trai 8 tuổi đến Trung tâm tham vấn tâm lý (Bệnh viện tâm thần trung ương 2, ở TP. Biên Hòa) với lý do con trai của chị rất nhút nhát. Cháu không dám đi đâu một mình nếu không có ba hoặc mẹ đi cùng và cũng rất khó để cháu có thể tự kết bạn hay chơi cùng với ai đó. Cháu thích chơi một mình, thích đọc truyện tranh hơn là chơi đùa với các bạn trong khu phố. Ở nhà, cháu không chào khách của cha mẹ, hàng xóm phàn nàn cháu không lễ phép vì không thấy chào ai. Ngay cả nghe điện thoại bà ngoại gọi, cháu cũng từ chối. Trên lớp, cháu không bao giờ giơ tay phát biểu, cô gọi lên trả bài nhiều khi cậu bé cứ đứng trơ trơ...

Cô con gái của anh chị Tiến ở Bình Dương cũng có những tính cách như vậy. Cháu không dám chơi với ai, luôn đứng nép sau lưng mẹ, ai hỏi thăm và động vào người là cháu co rúm lại. Trên lớp, cháu liên tục bị bạn bắt nạt nhưng không dám méc cô, không dám nói lại với cả cha mẹ. Vợ chồng chị Tiến rất khó chịu, nhiều lúc nhìn thương tích trên mình con do bạn bè gây ra mà xót cả ruột.

Trẻ sinh ra vốn có sẵn một số tính cách, nhưng nhân cách thì được hình thành và phát triển trong quá trình dạy dỗ của gia đình kết hợp với môi trường văn hóa nhất định. Một số trẻ nhút nhát do bản tính nhưng một số khác lại hình thành tính cách này chính ở môi trường bé đang sống. Trẻ nhút nhát rất đau khổ khi chúng không thể tự mình lên tiếng hay xin giúp đỡ, trẻ cũng không thể nói mình không hiểu vấn đề này hay vấn đề kia. Đối với những trẻ này, đứng trước một người lạ mặt, hay một đám đông giống như một cực hình. Cha mẹ và thầy cô nếu không quan tâm đến điều này, về lâu về dài nhiều khi vô tình khiến những băn khoăn, lo lắng, sợ hãi của trẻ thành khuyết tật. Do vậy, trẻ nhút nhát rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ, thầy cô và những người xung quanh. Sau đây là một số lời khuyên đến các bậc cha mẹ.

Đừng dán nhãn nhút nhát cho con: Mặc dù biết con mình không được tự tin như những đứa trẻ khác, nhưng nếu luôn nói với mọi người rằng bé quá nhút nhát sẽ khiến cho khó khăn của bé gia tăng.

Không bắt buộc bé làm theo bạn ngay lập tức: Chúng ta hãy chấp nhận rằng bé không thể thay đổi ngay tức khắc, không thể hòa đồng và tự tin nói chuyện như chúng ta. Hãy khuyến khích và đặt niềm tin nơi bé, giúp bé thay đổi từ từ từng chút một.

Nói rõ với bé những điều bạn mong muốn: Dù bé không nói chuyện với người khác lâu hơn nhưng chào hỏi là một phép lịch sự, nên cha mẹ giải thích với bé điều này, và nói với con rằng bạn hy vọng bé hiểu.

Không nói thay cho con: Ngay khi bé không trả lời người khác, bạn cũng đừng trả lời thay bé, bạn cũng không thể chuẩn bị các câu trả lời sẵn cho trẻ. Để trẻ làm quen với việc "hoàn thành nhiệm vụ" chứ không phải ỷ lại vào sự giúp đỡ của cha mẹ.

Khuyến khích sự tự tin của con: Thành thật khi khen con, khuyến khích bé phát huy những ưu điểm của riêng bé, tạo khung cảnh ấm cúng trong gia đình cho bé có cảm giác an toàn và tin tưởng.

Trò chơi sắm vai: Trò chơi sắm vai là một cách rất hữu ích để bé thể hiện những mong muốn của bản thân. Hãy tìm những câu chuyện cổ tích thích hợp rồi cùng bé diễn kịch. Khi chơi chúng ta có hóa trang, như vậy trẻ mới tự tin thể hiện nhân vật.

Thực tế, gần một nửa trẻ em có tính nhút nhát, nhưng chỉ có một số trẻ gặp rắc rối thực sự về vấn đề này. Bạn hãy đưa trẻ đến gặp các chuyên gia tâm lý, giáo dục để được giúp đỡ nếu bạn chưa tìm được nguyên nhân và khó khăn mà bé đang gặp.

Nguyễn Thị Duyên

(Bệnh viện tâm thần trung ương 2)

Tin xem nhiều