
Trong những năm qua, Đồng Nai có nhiều cố gắng trong hoạt động đào tạo nghề, nhất là khuyến khích mở rộng các cơ sở tư thục, hợp tác đào tạo quốc tế, hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách.
Trong những năm qua, Đồng Nai có nhiều cố gắng trong hoạt động đào tạo nghề, nhất là khuyến khích mở rộng các cơ sở tư thục, hợp tác đào tạo quốc tế, hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách.
Đến nay, trong số 73 cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh thì có đến 50 cơ sở dân lập. Các cơ sở dạy nghề tư nhân đã góp phần đáng kể trong đào tạo tay nghề cho hàng chục ngàn lao động của tỉnh. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất tự đào tạo công nhân theo yêu cầu. Chính các doanh nghiệp tự đào tạo vừa giúp người lao động tiếp cận nhanh, trực tiếp với công việc mình phải làm hàng ngày vừa tạo điều kiện cho giới chủ và công nhân hiểu biết, gắn bó nhau hơn. Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) Lê Thị Mỹ Phượng cho rằng, đây là cách làm hay trong chủ trương xã hội hóa dạy nghề ở Đồng Nai.
Ngoài ra, Đồng Nai còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề. Năm 2006, Tổng cục Dạy nghề đã hỗ trợ Đồng Nai thông qua các dự án tăng cường năng lực các trung tâm dạy nghề của Swisscontact - Thụy Sĩ. Đồng Nai cũng đã chủ động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề với Vùng Rhône - Alpes của Cộng hòa Pháp và dự án đào tạo nghề cho doanh nghiệp của của tổ chức Inwent- Đức. Vùng Rhône - Alpes đã ký kết hợp tác đào tạo nghề với Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi trên lĩnh vực dệt may và với Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai trên lĩnh vực dạy nghề hàn và sửa chữa ô tô. Tổ chức Inwent thì tổ chức huấn luyện cho một số giáo viên ở các trường đào tạo nghề trong tỉnh cũng như hỗ trợ biên soạn các giáo trình đào tạo nghề cơ điện tử và hàn kỹ thuật cao với kinh phí trên 200 triệu đồng. Còn dự án Swisscontact thì hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho trên 300 giáo viên dạy nghề, hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy nghề cho một số cơ sở vơí kinh phí trên 600 triệu đồng và giúp xây dựng hai bộ chương trình dạy nghề ngắn hạn về đan lát thủ công và trồng nấm. Dự án này còn hợp tác hỗ trợ các trường đào tạo nghề xây dựng chương trình dạy nghề ngắn hạn.
So với nhiều địa phương khác, Đồng Nai còn có thế mạnh trong công tác đào tạo nghề cho diện chính sách. Trong những năm qua, thông qua Hội Nông dân, UBND tỉnh đã trích ngân sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Riêng năm 2006, tỉnh đã trích trên 3,6 tỷ đồng để đào tạo nghề cho 4.120 lao động nông thôn. Song song đó, tỉnh cũng đã đầu tư hàng tỷ đồng mỗi năm để đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động là bộ đội xuất ngũ, con em đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.
Từ những chương trình hợp tác, hoạt động xã hội hóa trong hoạt động dạy nghề đã góp phần vào công tác đào tạo nghề tăng thêm về số lượng cũng như chất lượng.
Giám đốc LĐ-TBXH Lê Thị Mỹ Phượng cho biết, trong năm 2007 sẽ kêu gọi thành lập thêm ít nhất 7 cơ sở đào tạo nghề tư thục; đầu tư kinh phí xây dựng và đưa vào sử dụng hai trung tâm đào tạo nghề công lập của huyện Thống Nhất và Cẩm Mỹ. Ngoài ra, một số cơ sở dạy nghề công lập như Trung tâm dạy nghề Vĩnh Cửu, khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, Trường dạy nghề 26/3, Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai cũng được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đưa vào hoạt động hoặc nâng cấp, mở rộng chức năng đào tạo. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến cuối năm 2007 có khoảng 36% lao động được qua đào tạo.
Trường Quân















