
Nghiên cứu khoa học là một công việc khó khăn, đòi hỏi rất nhiều ở khả năng, trí tuệ, đam mê và đặc biệt là kinh phí. Tuy nhiên, với niềm say mê nghiên cứu khoa học, 3 nữ giảng viên đang công tác tại các trường đại học trên địa bàn Đồng Nai đã thành công với lĩnh vực họ theo đuổi.
Nghiên cứu khoa học là một công việc khó khăn, đòi hỏi rất nhiều ở khả năng, trí tuệ, đam mê và đặc biệt là kinh phí. Tuy nhiên, với niềm say mê nghiên cứu khoa học, 3 nữ giảng viên đang công tác tại các trường đại học trên địa bàn Đồng Nai đã thành công với lĩnh vực họ theo đuổi.
* PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi: “Mình nghèo thì sẽ làm khoa học theo kiểu con nhà nghèo”
PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi, trưởng bộ môn Hoá, Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên (Trường đại học Đồng Nai) là một giảng viên rất đam mê nghiên cứu khoa học. Ngoài những giờ lên lớp, cô dành phần lớn quỹ thời gian để nghiên cứu khoa học. Đến nay, rất nhiều công trình nghiên cứu của cô đã được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.
![]() |
| PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi |
Với vai trò là Trưởng bộ môn Hóa, một giảng viên, hàng ngày cô phải vừa hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ quản lý vừa phải thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhưng việc nghiên cứu ít khi được tiến hành tại trường vì phòng thí nghiệm chưa được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Có những công trình nghiên cứu phức tạp, đòi hỏi kinh phí rất lớn tưởng chừng không thể thực hiện được, nhưng Cô và các cộng sự của mình đã nỗ lực hết sức để hoàn thành. Ngoài việc phải hết sức tiết kiệm, chắt chiu từng đồng, Cô còn tranh thủ tìm kiếm mọi nguồn hỗ trợ, kể cả sự giúp đỡ từ các giáo sư nước ngoài.
Vì như cô chia sẻ: “Mình nghèo thì sẽ làm khoa học theo kiểu con nhà nghèo”.
Phần lớn thời gian của cô là trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu tìm ra những hoạt chất mới. Cô đã công bố nhiều công trình nghiên cứu về loài địa y như: Tìm kiếm hoạt chất trong vài loài địa y Parmotrema, Roccella, Dendriscosticta, Lobaria có khả năng ức chế vài dòng tế bào ung thư; Khảo sát hóa học của các loài địa y Parmotrema dilatatum, Roccella montagnei, Usnea ceratina, Sticta wegielii và Parmotrema reticulatum nhằm tìm kiếm các hoạt chất mới có khả năng ức chế một số dòng enzyme xanthine oxidase, α-glucosidase và tyrosinase (2 đề tài nguyên cứu cấp Bộ)…
Những nghiên cứu khoa học cơ bản về các loài thực vật, địa y của cô và các cộng sự đã giúp họ tìm ra các hoạt chất mới và công bố trên các tạp chí quốc tế. Các kết quả nghiên cứu đó đã được áp dụng để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe con người.
Không chỉ đam mê nghiên cứu khoa học mà cô Linh Chi còn truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học đến rất nhiều thế hệ sinh viên mình. Cô thường xuyên hướng dẫn sinh viên tìm kiếm học bổng du học ở các nước phát triển để có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu.
Năm 2016 và 2018, cô đã đưa sinh viên của trường Đại học Đồng Nai tham dự kỳ thi Olympic Hóa học toàn quốc, kết quả đạt 1 giải Nhì và 9 giải 3 cá nhân. Với 42 năm tuổi đời và 20 năm tuổi nghề, cô Linh Chi đã đưa không biết bao nhiêu “chuyến đò” với biết bao thế hệ sinh viên.
* TS Lê Thị Thu Hương: Nữ giảng viên đam mê nghiên cứu khoa học
“Đam mê dạy và học, nghiêm túc trong công việc, nhiệt huyết trong hoạt động nghiên cứu khoa học” hay “Nữ giảng viên đam mê nghiên cứu khoa học” - Đó là nhận xét mà nhiều đồng nghiệp nói TS Lê Thị Thu Hương, Phó trưởng khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, Đại học Lạc Hồng.
Đến nay, cô Thu Hương đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu rất có ý nghĩa và kết quả của một số công trình nghiên cứu đó hiện đang được ứng dụng trong thực tiễn như: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất cá viên”; “Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp protease và amilase của nấm mốc Asp.Oryzae”; “Nghiên cứu xử lý nước thải bằng than xương”; “Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp tại Khu nội trú Trường đại học Lạc Hồng”…
Ngoài ra, cô Thu Hương còn viết nhiều bài báo khoa học cho các tạp chí khoa học quốc tế, trong nước, các bài báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế. Nhiều công trình khoa học của cô Thu Hương đã được các công ty mỹ phẩm đặt hàng để ứng dụng đưa vào sản xuất.
Cô Thu Hương tâm sự rằng cả hai hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học Cô đều đam mê, sống hết mình vì nó. Bởi khi đứng trên lớp được truyền đạt những kiến thức về hóa sinh cho các em sinh viên giúp cô có thêm những ý tưởng sáng tạo để nghiên cứu, những thắc mắc của các em là động lực để chị tìm hiểu sâu hơn. Đồng thời, từ những công trình khoa học cô chia sẻ với sinh viên sẽ truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu, mày mò, tìm hiểu công nghệ hóa sinh đến với các em.
Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm, Cô đều tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hầu hết các sinh viên được Cô hướng dẫn đều đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường; Đặc biệt, năm 2007, đề tài nghiên cứu sản xuất cồn từ rơm rạ của hai sinh viên: Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thị Thùy Minh đạt giải khuyến khích cấp Bộ. Với những kết quả đạt được của sinh viên, chính là động lực, nguồn cổ vũ lớn lao để Cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của mình.
* ThS Đoàn Thị Tuyết Lê: Sống hết mình với đam mê
ThS Đoàn Thị Tuyết Lê là 1 trong 27 gương nữ trí thức tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai được vinh danh giới thiệu trong sách “Nữ trí thức tiêu biểu của Đồng Nai trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Cô Tuyết Lê rất đam mê nghiên cứu khoa học, cô đã tham gia làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, như: 01 đề tài cấp tỉnh về “Phân lập, tuyển chọn một số vi khuẩn probiotic phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Cô cũng đã nghiên cứu thành công đề tài “Phương pháp phân biệt các loại thịt heo, bò, gà, dê, cừu bằng kỹ thuật multiplex- PCR” và đạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ Việt Nam (năm 2012).
Ngoài ra, cô Tuyết Lê còn tham gia biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu chuyên khảo và các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ trong giảng dạy và đào tạo của nhà trường. Các công trình nghiên cứu mà cô Tuyết Lê thực hiện luôn được Hội đồng khoa học đánh giá cao và ứng dụng tốt cho những nhiệm vụ trọng điểm của nhà trường.
Cô Tuyết Lê còn truyền niềm đam mê nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên. Bình quân mỗi năm Cô hướng dẫn từ 1-3 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học. Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do cô hướng dẫn đều đạt giải cao trong Nghiên cứu khoa học cấp trường và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.
Với những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học của tỉnh nhà, các cô xứng đáng được xướng tên trong danh sách 27 tấm gương nữ trí thức tiêu biểu của Đồng Nai. Xin chúc các cô tiếp tục có những thành tựu mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ sinh viên học tập, noi theo.
| Với vai trò là người kế tục sự nghiệp, sự giúp đỡ của cô Linh Chi với những sinh viên của mình không có gì là to tát, đó hoàn toàn là những “dòng chảy tự nhiên”, nó như là sứ mệnh của cô vậy. |
TS Vũ Thị Nghĩa

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












