
Trong khi các trường cao đẳng nghề hầu như đã hoàn thành công tác tuyển sinh hệ trung cấp thì các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) vẫn còn chờ học sinh đến đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.
Trong khi các trường cao đẳng nghề hầu như đã hoàn thành công tác tuyển sinh hệ trung cấp thì các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) vẫn còn chờ học sinh đến đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.
![]() |
| Học sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ 9+ tại Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi. Ảnh: H.Yến |
Nhiều trung tâm GDNN-GDTX còn phối hợp với các trường nghề kết hợp đào tạo trung cấp nghề. Vì vậy, hầu hết học sinh khi đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại các trung tâm đều đăng ký học nghề.
* Hoàn thành sớm chỉ tiêu tuyển sinh
Theo TS Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ giới thủy lợi (tại H.Trảng Bom), trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh hệ trung cấp từ giữa tháng 7 với hơn 1 ngàn chỉ tiêu. Dự kiến ngày 8-8, tân học sinh sẽ bắt đầu nhập học.
Nằm trên địa bàn đông dân cư với nguồn tuyển sinh lớn, lại có số lượng nghề đào tạo đa dạng, phong phú nên công tác tuyển sinh hệ trung cấp của trường khá thuận tiện. Khoảng trên 90% học sinh là người Đồng Nai, chỉ một số ít học sinh đến từ các tỉnh, thành khác trong cả nước.
Tương tự, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (tại H.Long Thành) cũng tuyển sinh trên địa bàn cả nước nhưng chủ yếu là học sinh đến từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, Trường cao đẳng Hòa Bình - Xuân Lộc (H.Trảng Bom) có số lượng lớn học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
|
Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai có ký túc xá đáp ứng 1,3 ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên (cơ sở 1 có 500 chỗ và cơ sở 2 có 800 chỗ). Học sinh ở tại ký túc xá chỉ phải đóng chi phí điện, nước với số tiền khoảng 150 ngàn đồng/tháng. Trong khu vực ký túc xá có căn tin, sân thể thao để phục vụ học sinh, sinh viên rèn luyện thể chất. |
Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai và Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai là 2 trường nghề của tỉnh. Công tác tuyển sinh hệ trung cấp của 2 trường này cũng khá thuận lợi.
Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Huỳnh Lê Tuấn Dũng cho biết, trường đã tuyển được hơn 1,2 ngàn học sinh hệ trung cấp, đạt hơn 100% chỉ tiêu đề ra.
Trong khi đó, Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tuyển được hơn 1.200/1.340 chỉ tiêu. Thầy Lê Đình Thâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Từ trước khi có kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10, trường đã nhận được hơn 750 hồ sơ tuyển sinh trung cấp. Đây là những học sinh đã xác định con đường học nghề sau THCS ngay từ đầu. Sau khi có kết quả thi lớp 10 thì trường tiếp tục nhận thêm nhiều hồ sơ. Với hơn 100 chỉ tiêu còn lại, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh đến giữa tháng 8”.
Cũng theo ông Lê Đình Thâm, năm nay tiến độ tuyển sinh hệ trung cấp của trường chậm hơn so với những năm trước. Nguyên nhân là do học sinh ở khu vực H.Long Thành có thêm 1 trường tư thục tuyển sinh THPT, còn học sinh nằm trên địa bàn nhiều xã thuộc H.Nhơn Trạch thì chọn học tại các trường nghề ở TP.HCM do thuận tiện về giao thông...
* Còn nhiều cơ hội cho học sinh sau THCS
Trong khi các trường cao đẳng đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh hệ trung cấp thì các trường trung cấp, các trung tâm GDNN-GDTX vẫn còn nhiều chỉ tiêu, đợi học sinh đến đăng ký.
Năm nay, Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật số 2 dự kiến tuyển sinh 550 chỉ tiêu ở 12 nghề. Trong đó, hiện nghề Điện và Công nghệ thông tin được học sinh lựa chọn nhiều nhất. Hằng năm, đây là nghề luôn hoàn thành sớm, thậm chí vượt chỉ tiêu tuyển sinh.
So với các trường nghề trong toàn tỉnh, Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật số 2 tuyển sinh 1 nghề “độc” là nghề Văn thư hành chính với chỉ tiêu 40 học sinh/năm. Học sinh tốt nghiệp nghề này có nhiều hướng đi, trong đó làm công tác hành chính tại UBND các phường, xã và làm việc văn phòng tại các doanh nghiệp, phần lớn chọn học lên cao đẳng, đại học sau khi có bằng tốt nghiệp THPT.
Với chức năng vừa dạy chương trình GDTX, vừa đào tạo nghề, những năm gần đây, các trung tâm GDNN-GDTX đã liên kết với các trường nghề trong và ngoài tỉnh đào tạo trung cấp nghề. Nhờ đó, lượng học sinh vào học tại các trung tâm này khá ổn định. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh của các trung tâm thường chậm hơn so với các trường nghề, bởi phải đợi học sinh tham khảo nhiều nơi rồi mới quay lại chọn học ở trung tâm.
Theo Phó giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN-GDTX H.Tân Phú Bùi Ngọc Trí, năm nay Trung tâm kự kiến tuyển sinh từ 140-160 chỉ tiêu, nhưng hiện mới nhận được gần 100 hồ sơ.
“Có năm trung tâm tuyển được hơn 200 chỉ tiêu nhưng năm nay hơi chậm, vì hiện tại các trường THPT trên địa bàn vẫn chưa tuyển sinh xong, học sinh vẫn ưu tiên cơ hội học ở trường THPT trước khi chọn trung tâm GDNN-GDTX” - ông Trí cho hay.
Hiện nay, song song với giảng dạy chương trình GDTX, hằng năm Trung tâm GDNN-GDTX H.Tân Phú còn duy trì đào tạo 3 nghề gồm: May thời trang, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp và dân dụng. Có được điều này là nhờ nhận thức của phụ huynh, học sinh về học nghề đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Theo ông Bùi Ngọc Trí, chỉ khoảng 10-15% học sinh sau khi tốt nghiệp tại trung tâm có ý định học lên cao đẳng, đại học, số còn lại lựa chọn tham gia vào thị trường lao động.
Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX H.Trảng Bom Võ Ngọc Vinh cho hay, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của trung tâm có thể đáp ứng được cho 400 chỉ tiêu tuyển mới hằng năm. Năm nay, trung tâm đã nhận được hơn 300 hồ sơ và dự kiến kết thúc tuyển sinh vào ngày 20-8.
Khi học sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển lớp 10, trung tâm sẽ tư vấn để các em đăng ký học đồng thời trung cấp nghề. Hiện nay, trung tâm đang liên kết với các trường nghề để đào tạo các nghề: Điện công nghiệp; Kế toán; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính; Chăn nuôi thú y; Nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn; May thời trang; May công nghiệp; Tin học…
Hải Yến














