Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giúp người khó khăn tìm lại ánh sáng

03:07, 18/07/2022

Mỗi suất khám sàng lọc, thực hiện phẫu thuật, quá trình hậu phẫu đối với mổ mắt cườm cùng chi phí đi lại, ăn uống khoảng 10 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn song không phải là điều dễ dàng với nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất khám sàng lọc, thực hiện phẫu thuật, quá trình hậu phẫu đối với mổ mắt cườm cùng chi phí đi lại, ăn uống khoảng 10 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn song không phải là điều dễ dàng với nhiều hoàn cảnh khó khăn.

20 ngày sau khi được phẫu thuật mắt miễn phí, bà Huỳnh Thị Chính (ngụ xã Trị An, H.Vĩnh Cửu) đã có thể chủ động trong sinh hoạt hằng ngày. ảnh: S.Thao
20 ngày sau khi được phẫu thuật mắt miễn phí, bà Huỳnh Thị Chính (ngụ xã Trị An, H.Vĩnh Cửu) đã có thể chủ động trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: S.Thao

Từ thực tế này, nhiều chương trình mổ mắt từ thiện đã giúp người kém may mắn được phẫu thuật mắt miễn phí.

* Niềm vui được nhìn rõ…

Bà Lê Thị Xuân (69 tuổi, ngụ xã Trị An, H.Vĩnh Cửu) sống neo đơn. Bà không có nhà riêng và đang nằm trong diện hộ nghèo B nên cuộc sống rất khó khăn. Những năm gần đây, mắt bà mờ dần rồi có lúc bà không nhìn thấy gì.

Qua các đợt thăm khám từ thiện, bà được chẩn đoán bệnh về mắt và cần phẫu thuật nếu không thị lực sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn khiến bà ngại khi muốn tìm đến bệnh viện để điều trị. Thật may mắn khi cách đây hơn nửa tháng, thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ huyện và xã, bà được đưa đến chương trình khám sàng lọc, mổ mắt miễn phí được thực hiện ngay tại huyện. Qua quá trình khám rồi phẫu thuật và tịnh dưỡng, đến nay, thị lực của bà Xuân đã khá lên từng ngày.

Theo bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động tổ chức khám phân loại bệnh mắt cho 9,6 ngàn lượt người. Qua đó, đã có hơn 6,7 ngàn người nghèo được phẫu thuật mắt miễn phí ở các bệnh viện trong tỉnh và tại TP.HCM với tổng kinh phí 33,9 tỷ đồng.

Tương tự, thời gian qua, bà Huỳnh Thị Chính (64 tuổi cùng ngụ xã Trị An) gặp tình trạng thị lực kém do cườm mắt. Bà Chính chia sẻ: “Tôi không có chồng con. Bản thân không có đất sản xuất, không nhà cửa. Hiện tôi sống nhờ vào sự cưu mang của gia đình người cháu. Khi phát hiện đau mắt thì cũng muốn chữa sớm nhưng vì ngại tốn tiền rồi sẽ tạo thêm gánh nặng cho cháu nên tôi giấu luôn. May sao có chương trình mổ mắt từ thiện nên tôi xin tham gia”.

Qua gần 20 ngày sau phẫu thuật, mắt bà Chính nhìn mọi vật rõ ràng nên sinh hoạt của bà cũng từ đó mà thuận tiện hơn rất nhiều.

Còn với bà Nguyễn Thị Thu (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) do hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn, phải sống ở nhà trọ, nên thời gian qua, bà chịu cảnh thị lực giảm do bệnh về mắt mà không điều trị. Gần đây, ánh sáng đã quay lại với bà và từ đó giúp bà tự chủ động trong sinh hoạt hằng ngày. Có được niềm vui này chính là nhờ việc bà được kết nối đến chương trình phẫu thuật mắt từ thiện cho bệnh nhân nghèo do địa phương cùng các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ.

* Huy động nguồn lực cộng đồng

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có 298 trường hợp được hỗ trợ phẫu thuật mắt từ chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo do Hội chữ thập đỏ các cấp thực hiện với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục đem lại niềm vui tìm lại ánh sáng cho người mắc bệnh về mắt, nhất là hoàn cảnh khó khăn, theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội thời gian tới là đẩy mạnh thực hiện chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo. Qua đó, Hội chữ thập đỏ các cấp sẽ kết hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện rà soát số lượng người cần hỗ trợ khám sàng lọc về mắt, phẫu thuật mắt nhân đạo để từ đó làm căn cứ vận động nguồn lực xã hội chung tay đem lại ánh sáng cho người mù nghèo.

Ngoài ra, sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, nhiều chương trình mổ mắt từ thiện dành cho người mù nghèo do các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân đóng góp kinh phí thực hiện đã khởi động lại. Điều này góp phần đem đến thêm nhiều cơ hội khôi phục lại ánh sáng cho những người mắc bệnh về mắt.

Trong đó, từ đầu năm đến nay đều đặn mỗi tháng 1 lần, bà Nguyễn Thị Loan (P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh) cùng những người bạn đều tổ chức chuyến xe đưa bà con có nhu cầu khám, phẫu thuật về mắt đến bệnh viện tại TP.HCM để điều trị.

Bà Loan cho hay, mọi chi phí đối với bà con đều được miễn phí hoàn toàn thông qua sự đóng góp của mạnh thường quân do bà kết nối. Thông tin về thời gian, địa điểm, số lượng, quá trình hỗ trợ bà con đều được thông báo rộng rãi nhằm giúp người có nhu cầu dễ dàng tiếp cận sự hỗ trợ. Nhiều trường hợp là các bạn trẻ khi biết được thông tin mổ mắt từ thiện qua các trang mạng xã hội đã chủ động giới thiệu cho người già trong khu dân cư để tham gia điều trị mắt. Mỗi đợt có từ 30-50 người, phần lớn là người cao tuổi, bà con có hoàn cảnh khó khăn từ các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, TP.Long Khánh tham gia chương trình từ thiện này.

Sông Thao

Tin xem nhiều