Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo vệ quyền được quyết định sinh con của phụ nữ

09:07, 09/07/2021

Tại lễ công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2021 tổ chức tại Hà Nội, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam cho biết, quyền tự chủ thân thể có nghĩa là chúng ta có khả năng và quyền để tự đưa ra lựa chọn mà không phải sợ hãi bị bạo lực hay để một ai khác quyết định thay.

Tại lễ công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2021 tổ chức tại Hà Nội, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam cho biết, quyền tự chủ thân thể có nghĩa là chúng ta có khả năng và quyền để tự đưa ra lựa chọn mà không phải sợ hãi bị bạo lực hay để một ai khác quyết định thay.

Một thai phụ cùng chồng khám thai tại Khoa Sản Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Ảnh: H.Dung
Một thai phụ cùng chồng khám thai tại Khoa Sản Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Ảnh: H.Dung

Tuy nhiên, theo bà Naomi Kitahara, trên khắp thế giới, nhiều phụ nữ và trẻ em gái đang không được kiểm soát chính cơ thể và cuộc đời của mình, mặc dù họ có quyền tự quyết điều này.

* Đấu tranh để thực hiện quyền làm mẹ

BS CKII Lê Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết, là bác sĩ sản khoa nhiều năm, tiếp xúc với nhiều phụ nữ mang thai đến khám, chị thấu hiểu thực tế không phải mọi phụ nữ mang thai đều có tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc khi biết bản thân đang mang thai và chuẩn bị được làm mẹ.

Đôi khi khoảnh khắc thiêng liêng nhất lại chính là thời điểm người phụ nữ cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng nhất. Bởi cha của đứa bé chối bỏ trách nhiệm và nhiều lý do khác. Nhiều phụ nữ rơi vào tuyệt vọng, bế tắc, chán chường, thấm đẫm nước mắt vì không được thực hiện thiên chức làm mẹ.

BS Phương Lan kể, chị vẫn còn nhớ mãi câu chuyện của người phụ nữ từng một mình đến khám thai tại phòng khám sản khoa với cảm giác không vui, không buồn. Qua tìm hiểu, BS Phương Lan được biết, chồng/bạn tình của người phụ nữ ấy không đồng ý có em bé trong thời điểm đó vì còn bận lo cho sự nghiệp. Vì thế, anh ta và nhiều người khác khuyên người phụ nữ nên bỏ đứa bé trong bụng và nghĩ cho tương lai. Nhưng với người phụ nữ đó, đứa bé trong bụng chính là tương lai của cô ấy. Người phụ nữ ấy sau đó chấp nhận đối mặt với khó khăn, không phá thai, quyết tâm sinh đứa bé. “Quyết định của người phụ nữ ấy giúp những bác sĩ sản khoa như chúng tôi không phải làm công việc mà mình không hề muốn - đó là phá thai cho khách hàng. Qua câu chuyện này, tôi cũng mong muốn các bạn trẻ cần thận trọng hơn khi quan hệ tình dục. Nếu cảm thấy mối quan hệ còn bấp bênh, chưa rõ ràng, chưa sẵn sàng làm cha, làm mẹ thì hãy sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Bởi một khi để có thai ngoài ý muốn sẽ gây ra hậu quả lớn về thể chất cũng như tâm lý. Và cuối cùng, người chịu thiệt nhất chính là người phụ nữ” - BS Phương Lan tâm sự.

* Cùng hành động vì quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Nhân Ngày Dân số thế giới 11-7, Quỹ Dân số LHQ đã phát đi tuyên bố có nội dung đề cập đến tác động lâu dài của đại dịch Covid-19 đối với vấn đề dân số.

Theo đó, với một số người, đại dịch đã dẫn đến quyết định trì hoãn việc có con. Với một số người khác, do gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên có thai ngoài ý muốn.

Theo báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2021 của Quỹ Dân số LHQ, chỉ có 80% quốc gia có luật hỗ trợ sức khỏe tình dục và hạnh phúc cho người dân; 56% quốc gia có các văn bản pháp luật và chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình giáo dục giới tính toàn diện. Đáng lưu ý, hơn 30 quốc gia hạn chế quyền đi lại của phụ nữ bên ngoài nhà ở của họ. Trẻ em trai và trẻ em gái khuyết tật có khả năng bị bạo lực tình dục cao gần gấp 3 lần, trong đó trẻ em gái dễ gặp nguy cơ hơn.

Mặc dù chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của Covid-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh.

Điều đáng lo ngại là khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Nguyên nhân có thể là do gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc do phân biệt đối xử về giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc quyết định có quan hệ với bạn tình hay không.

Một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ khi làm chủ được cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Tuyên bố của Quỹ Dân số LHQ cũng nhấn mạnh, Covid-19 đã làm lộ rõ sự bất bình đẳng và sự yếu kém của hệ thống chăm sóc sức khỏe của một quốc gia và giữa các quốc gia. Khủng hoảng này đã làm cho nhiều hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải, phải thu hẹp các dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, vốn vẫn thường bị coi là không thiết yếu. Mặc dù các dịch vụ này là quyền con người, nhưng chúng đã bị bỏ qua vì những mối quan tâm cấp bách khác. Dưới áp lực kinh tế và cắt giảm ngân sách, có nguy cơ là nhiều quốc gia có thể sẽ không khôi phục lại những dịch vụ này.

Nhân Ngày Dân số thế giới, hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều