
Không chỉ sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm bạn bè, bán hàng, trao đổi thông tin… nhiều cá nhân, đội nhóm từ thiện còn sử dụng hiệu quả không gian mạng để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm bạn bè, bán hàng, trao đổi thông tin… nhiều cá nhân, đội nhóm từ thiện còn sử dụng hiệu quả không gian mạng để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Thông qua việc đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội, điểm bán dưa hấu giúp nông dân do Hội Chữ thập đỏ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa thực hiện được nhiều người tìm đến ủng hộ. Ảnh: Xuân Lượng |
Thông qua mạng xã hội, nhiều nguồn lực đã được tập hợp để giúp đỡ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trong thực tế.
* Cùng “giải cứu” nông sản
Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian qua nông sản của nông dân gặp khó trong tiêu thụ. Bên cạnh các gian hàng bày bán dọc đường có biển giải cứu nông sản, không ít người đã sử dụng mạng xã hội như một cách tiếp cận người mua, kêu gọi sự ủng hộ.
|
Bà Nguyễn Thị Thu Phương (ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán) cho hay, khó nhất đối với người đứng ra chia sẻ câu chuyện, kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp người khó khăn đó là phải tạo được lòng tin. Chỉ khi có lòng tin thì mới khiến những người chưa hề tiếp xúc trực tiếp với nhau mở lòng, mở túi tiền của mình chuyển vào tài khoản của người xa lạ để thay mặt mình giúp đỡ người nghèo. |
Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, bà Trương Thị Ánh Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) đã bán hỗ trợ nông dân được hơn 26 tấn dưa hấu và trên 2 tấn khoai lang. Đây không phải là lần đầu bà Loan tham gia kêu gọi cộng đồng chung tay “giải cứu” nông sản nhưng năm nay bằng việc sử dụng mạng xã hội đã thu hút nhiều người tham gia và ủng hộ hơn. Nhờ vậy mà bình quân cứ 2 ngày, điểm “giải cứu” nông sản của bà bán hết 5 tấn dưa hấu. Cá biệt có thời điểm chỉ 2 ngày bà đã bán hết hơn 10 tấn dưa hấu.
Không chỉ ở thành thị mà ở vùng sâu, vùng xa, việc đưa thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng mua hàng giúp nông dân cũng tạo được hiệu ứng rất tốt. Trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua, khi biết tin nông dân tại ấp Suối Lức, xã Xuân Đông (H.Cẩm Mỹ) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ củ đậu, bà Nguyễn Vy (ngụ xã Long Giao) đã đến tận nơi tìm hiểu. Sau đó, bà Vy đã thông qua Facebook, Zalo cá nhân để kêu gọi mọi người chung tay mua củ đậu giúp bà con nông dân.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Phương (ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán) chia sẻ hình ảnh trao tặng tiền cho người nghèo lên mạng xã hội |
Chỉ chưa đến 10 ngày, số củ đậu mà bà Vy giúp nông dân tiêu thụ đã trên 20 tấn. Hiện đơn đặt hàng củ đậu vẫn được người sử dụng mạng xã hội các nơi gửi đến trang cá nhân của bà Vy, do đó dự kiến số lượng củ đậu mà bà Vy bán giúp nông dân sẽ tiếp tục tăng cao.
Bà Hà Thị Tuyết, nông dân tại ấp Suối Lức được bà Vy hỗ trợ tiêu thụ củ đậu cho hay: “Rất may là có những người như bà Vy giúp nông dân có thêm nơi để bán hàng, chứ nếu không hàng tấn củ đậu sẽ không biết bán cho ai và giá cũng sẽ không được như lúc này”.
* Hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Ngoài bán hàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn về đầu ra, các cá nhân, đội nhóm từ thiện còn sử dụng mạng xã hội để kết nối cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Vào những ngày đầu tháng 2, trang Zalo và Facebook của Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) chia sẻ câu chuyện về gia đình anh Huỳnh Trung Thảo, ngụ ấp Suối Cát bị hỏa hoạn khiến căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi. Hoàn cảnh gia đình anh Thảo thuộc diện khó khăn trong xã, vì vậy không đủ sức dựng lại căn nhà cho gia đình 4 người sinh sống.
![]() |
| Anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát (trái) trao số tiền do cộng đồng mạng đóng góp cho anh Huỳnh Trung Thảo để xây lại căn nhà mới. Ảnh: Phong Nguyễn |
Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát đã thông qua trang mạng xã hội của đội kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để dựng lại căn nhà cho gia đình anh Thảo. Thông qua lời kêu gọi này, nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi đã gửi tiền về ủng hộ. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, 75 triệu đồng được gửi về hỗ trợ anh Thảo.
Theo anh Nguyễn Thanh Phong, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát, sau khi tiếp nhận số tiền trên, Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát cùng chính quyền địa phương đã tổ chức xây dựng căn nhà mới trên nền nhà cũ của gia đình anh Thảo. Dự kiến trong tháng 3 này căn nhà mới sẽ hoàn thành. “Từ khi kêu gọi đến khi tiếp nhận tiền, tiến hành chi tiền để xây dựng nhà… tất cả đều được Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát cập nhật lên mạng để những người ủng hộ tiền cùng theo dõi, giám sát. Đây là cách mà Đội Thanh niên tình nguyện xã Suối Cát thực hiện từ nhiều năm qua. Nhờ vậy mà tạo được sự tin tưởng, đồng hành của mọi người” - anh Phong cho hay.
Bên cạnh các đội nhóm từ thiện, nhiều cá nhân cũng có cách làm tương tự trong vận động người dùng mạng xã hội giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Gần 4 năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Phương (ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán) thường xuyên có những đóng góp tích cực, hỗ trợ người khó khăn. Bà Thu Phương cho hay, khi biết thông tin về trường hợp cần giúp đỡ, bà sẽ đến tận nơi để tìm hiểu, chụp ảnh. Sau đó, bà đưa những thông tin này lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng chung tay đóng góp. “Mọi sự đóng góp từ cộng đồng mạng đều được trao tận tay cho người cần. Những chi phí đi lại, ăn uống hay phát sinh tôi đều trích tiền túi của mình. Khi trao tiền, tôi quay phim, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, công khai số điện thoại người nhận để mạnh thường quân giám sát” - bà Thu Phương nhấn mạnh.
Gần 4 năm qua, bà Thu Phương đã vận động được trên 2 tỷ đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà đã 2 lần được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương Người tốt - việc tốt.
Võ Truyên




![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









