Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng chống đuối nước cho trẻ em

10:07, 06/07/2015

Những năm gần đây, nhiều vụ học sinh bị tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra ở các địa phương, mà nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước trong trường học, Phòng GD-ĐT huyện Long Thành còn phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện Long Thành thường xuyên mở lớp dạy bơi cho học sinh.

Những năm gần đây, nhiều vụ học sinh bị tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra ở các địa phương, mà nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước trong trường học, Phòng GD-ĐT huyện Long Thành còn phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện Long Thành thường xuyên mở lớp dạy bơi cho học sinh.

Chí Tài  Huấn luyện viên Nguyễn Chiến hướng dẫn học  sinh  cứu người đuối nước bằng cây sào. Ảnh: C.Tài
Chí Tài Huấn luyện viên Nguyễn Chiến hướng dẫn học sinh cứu người đuối nước bằng cây sào. Ảnh: C.Tài

Theo Ban quản lý hồ bơi Nhà thiếu nhi huyện Long Thành, ngày thường chỉ tổ chức một lớp cho khoảng 20 em học bơi xen kẽ vào các buổi học văn hóa, nhưng trong những ngày hè phải tăng lên 3 lớp với trên 100 em. Học viên được huấn luyện viên hướng dẫn thực hiện những động tác khởi động, các kỹ thuật bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa và lặn. Anh Lê Văn Lợi, một phụ huynh có con học bơi tại đây, cho biết: “Qua báo, đài, tôi được biết là thời gian gần đây nhiều trẻ em bị chết đuối thương tâm xảy ra ở các địa phương. Từ lo lắng đó, vợ chồng tôi cho con đi học bơi để rèn luyện sức khỏe và có được kỹ năng bơi, tự bảo vệ được bản thân nếu chẳng may té ngã xuống nước”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm toàn tỉnh có trên 30 trẻ tử vong do đuối nước. Riêng huyện Long Thành trong năm 2014 vừa qua có 4 trẻ em bị đuối nước. Nơi trẻ em gặp nạn, bao gồm: ao, hồ, sông, suối, tắm biển hay hố nước ở các công trình xây dựng không có rào chắn. Trẻ đuối nước phần lớn do không biết bơi cùng với sự tắc trách của người lớn, nhưng cũng có trường hợp trẻ biết bơi vẫn chết do nhảy xuống cứu bạn, vì thiếu kỹ năng cứu hộ.

Huấn luyện viên bơi lội Nguyễn Chiến (Nhà thiếu nhi huyện Long Thành) cho biết: “Khi thấy bạn bị rơi xuống nước, nhiều em nghĩ rằng bản thân biết bơi nên ra cứu bạn, nhưng do không biết cách cứu nên cả hai cùng bị chìm. Vì vậy, ở lớp học bơi năm nay chúng tôi tập trung hướng dẫn các em cách cứu đuối trực tiếp và gián tiếp bằng cách dùng các vật dụng, như: cây sào, sợi dây, ván gỗ ở xung quanh hiện trường để giúp bạn kéo dài thời gian nổi trên mặt nước, đồng thời hô to để người lớn tới ứng cứu. Các em không nên tự mình nhảy xuống cứu khi chưa biết cách”.

Phong trào dạy bơi và học bơi đang diễn ra ở huyện Long Thành là tín hiệu đáng mừng. Song phong trào hiện mới chỉ gói gọn trên địa bàn thị trấn Long Thành và các xã lân cận với tổng số 4 hồ bơi. Riêng những xã vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện để dạy và học bơi, tai nạn đuối nước vẫn còn là nỗi lo thường trực của các gia đình có con trẻ.

Tin xem nhiều