Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp nhau giải quyết việc làm

10:01, 21/01/2013

Quan tâm đến đời sống của đồng đội, giúp nhau vay vốn để phát triển kinh tế gia đình là việc làm thường xuyên và hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nhơn Trạch. Không những thế, hội còn tổ chức được nhiều mô hình hoạt động hay, như: Tổ hợp tác thu gom rác thải ở xã Đại Phước và Hợp tác xã (HTX) CCB Thiện Tân.

Quan tâm đến đời sống của đồng đội, giúp nhau vay vốn để phát triển kinh tế gia đình là việc làm thường xuyên và hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nhơn Trạch. Không những thế, hội còn tổ chức được nhiều mô hình hoạt động hay, như: Tổ hợp tác thu gom rác thải ở xã Đại Phước và Hợp tác xã (HTX) CCB Thiện Tân.

Người lao động làm việc tại Hợp tác xã cựu chiến binh Thiện Tân. Ảnh: H. DUNG
Người lao động làm việc tại Hợp tác xã cựu chiến binh Thiện Tân. Ảnh: H. DUNG

HTX CCB Thiện Tân (ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân) ra đời tháng 10-2011 từ việc hưởng ứng phong trào “CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” của tỉnh. Chủ nhiệm HTX Lương Bảo Thiện (cán bộ văn phòng Hội CCB huyện cho biết: “HTX chuyên mua bán vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng, sửa chữa cơ khí, thu mua xử lý, phân loại, đóng gói rác công nghiệp. Với nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ đồng, chúng tôi đã  mua 3 xe tải chở hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng và tìm mối mua nguyên vật liệu. Mục đích hoạt động của HTX là tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho CCB và con em CCB trong huyện. Đến nay, HTX có 9 lao động trực tiếp làm việc trong giờ hành chính, tổng doanh thu hàng năm khoảng 2,4 tỷ đồng”.

Bước đầu làm kinh tế, HTX gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các thành viên, HTX vẫn thu được lợi nhuận cao, giúp các hội viên thoát nghèo. Bản thân chủ nhiệm HTX cũng đã hoàn thành lớp chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học mở để phục vụ tốt hơn cho công việc.

Đặc biệt, trong năm 2012, thị trường nhà đất ở Nhơn Trạch đóng băng kéo theo sự khủng hoảng về kinh tế, vì vậy thị trường vật liệu xây dựng cũng khó khăn. Tuy vậy, HTX đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp vật liệu cho các công trình lớn. Nhờ đó, nhân viên vẫn có việc làm thường xuyên và ổn định cuộc sống.

Nguyễn Tấn Giàu (18 tuổi, con của CCB ở xã Long Tân) cho biết: “Nhờ có HTX mà sau khi học xong, em có công việc làm chứ không lêu lổng như một số bạn khác. Hơn nữa, số tiền lương hàng tháng em cũng phụ giúp được cha mẹ phần nào”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Trần Văn Điệp vui mừng:  “Đây là mô hình HTX tiêu biểu của Hội vì những lợi ích mà HTX mang lại. Hàng năm, ngoài việc thưởng tiền, quà tết cho nhân viên, HTX còn chăm lo, tặng quà cho các gia đình hội viên, gia đình chính sách trong huyện”.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều