(ĐN) - Chiều 2-4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Phạm Hồng Thắng cho biết: Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng (TCM), Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ trên địa bàn.
![]() |
| Trường mầm non Tân Phong 2 (phường Tân Triều) phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ theo học tại trường. Ảnh: CTV |
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các trường học chủ động theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi trẻ có các biểu hiện như sốt, phát ban, nổi phỏng nước ở tay, chân, miệng…, cần thông báo ngay cho trạm y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Đối với trẻ đã được chẩn đoán mắc bệnh, phụ huynh không đưa trẻ đến lớp ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát hoặc cho đến khi khỏi hoàn toàn. Song song đó, các cơ sở giáo dục phải tăng cường vệ sinh môi trường, thực hiện khử khuẩn hằng ngày tại các bề mặt có nguy cơ lây nhiễm cao như: sàn nhà, tay nắm cửa, đồ chơi, dụng cụ học tập… bằng các dung dịch sát khuẩn phù hợp. Việc tổng vệ sinh, khử khuẩn định kỳ vào cuối tuần cũng được khuyến khích nhằm tạo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho trẻ.
Công tác truyền thông được đặc biệt chú trọng, hướng đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ và giáo viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các biện pháp phòng bệnh như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín, uống chín, không cho trẻ dùng chung vật dụng cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, đồng thời thông báo cho nhà trường để phối hợp xử lý, hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, ngày 1-4, Bộ Y tế đã Công văn khẩn số 2246/BYT-PB gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành đẩy mạnh phòng, chống bệnh TCM và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục.
Bộ Y tế nhấn mạnh: Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 25,9 ngàn ca bệnh TCM, 8 ca tử vong; số mắc tăng tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Bệnh ghi nhận chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi (trên 99,2%), đặc biệt là nhóm trẻ từ 1-5 tuổi tại các cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo. Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng virus EV71 có độc lực cao chiếm 78%. Dự báo số ca mắc mới TCM và các bệnh truyền nhiễm khác (sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu, Covid-19...) có thể tăng trong thời gian tới.
Do đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, giáo viên các dấu hiệu nhận biết nghi ngờ, mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh TCM và các bệnh truyền nhiễm khác. Bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng tại các lớp học của các cơ sở giáo dục; đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn y tế…
Hạnh Dung





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin