Những ngày gần đây, nhiệt độ tại Đồng Nai tăng cao. Nắng gắt khiến nhiều người, nhất là những người phải làm việc ở ngoài trời lâu dễ bị kiệt sức, thậm chí là sốc nhiệt.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Dương Hoài Vũ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, kiệt sức ở mức độ nhẹ có biểu hiện thân nhiệt tăng cao, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nổi mụn rộp trên da. Nặng hơn là sốc nhiệt thì thân nhiệt tăng cao lên 40-410C, có thể có rối loạn tri giác kèm theo, tụt huyết áp, thậm chí co giật, hôn mê. Những đối tượng dễ bị sốc nhiệt gồm: trẻ em, người già, người có nhiều bệnh lý mạn tính, người lao động phải làm việc dưới nắng gắt.
Nếu phát hiện có người có những biểu hiện nêu trên, phải sơ cấp cứu để tránh tình trạng nặng hơn. Cần đưa người bị sốc nhiệt ra khỏi môi trường nắng nóng, đưa vào nơi thoáng mát, có gió, có quạt càng tốt. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì cho uống nước mát, dùng khăn ẩm lau người. Chú ý, chèn khăn mát lên cổ, nách và bẹn người bệnh để giảm nhiệt. Sau đó, đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm nhất để được chăm sóc đầy đủ.
Để phòng tránh sốc nhiệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, người dân cần uống đủ nước, che nắng đầy đủ nếu phải làm việc dưới nắng gắt, tránh tiếp xúc với nắng nóng trong thời gian dài.
An Yên














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin