Thời gian gần đây, mặc dù một số loại dịch bệnh truyền nhiễm đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ bùng phát vẫn hiện hữu do thời tiết thay đổi thất thường, ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao…
![]() |
| Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân. Ảnh: Hạnh Dung |
Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ cộng đồng đang được ngành y tế và các địa phương triển khai quyết liệt nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế tối đa số ca mắc bệnh và tử vong do dịch bệnh.
Nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu
Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM), cúm vẫn đang lưu hành trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 25,5 ngàn ca bệnh SXH (cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái) với 4 ca tử vong; hơn 15,8 ngàn ca bệnh TCM (cao hơn 3,6 lần so với năm ngoái) với 4 ca tử vong. Bệnh cúm cũng ghi nhận hơn 14,6 ngàn ca, đang có xu hướng giảm. Các bệnh nguy hiểm khác như dại vẫn ghi nhận ca tử vong rải rác.
Đáng chú ý, bệnh mới nổi Nipah mặc dù chưa xâm nhập vào Việt Nam nhưng ngành y tế vẫn chủ động xây dựng kịch bản để ứng phó, đặc biệt là tăng cường giám sát tại cửa khẩu và các cơ sở y tế.
Tại Đồng Nai, theo bác sĩ La Văn Dầu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trong tuần vừa qua, một số loại bệnh như: SXH, TCM, sởi ghi nhận số ca bệnh giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và có khả năng bùng phát dịch nếu không được kiểm soát tốt.
Tại khu vực Biên Hòa, nơi có dân số đông và tốc độ đô thị hóa nhanh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh càng cao do điều kiện môi trường, khu nhà trọ đông đúc và ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Bác sĩ Đỗ Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa cho hay: Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn khu vực ghi nhận 444 ca SXH, 579 ca TCM. Những phường có số ca mắc cao là: Long Bình, Trấn Biên, Tân Triều, Tam Hiệp, Trảng Dài, Long Hưng.
Trong khi đó, những xã tập trung đông dân cư, có nhiều khu công nghiệp, nhiều khu nhà trọ như xã Trảng Bom cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát các loại dịch bệnh. Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Trạm Y tế xã Trảng Bom cho hay: Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã ghi nhận 64 ca mắc TCM, 35 ca SXH. Ngoài vấn đề thời tiết thay đổi thất thường, xã gặp phải một số khó khăn trong quá trình giám sát dịch bệnh, điều tra một số ca bệnh. Một số ca bệnh có địa chỉ không rõ ràng, không có số nhà, tên ấp, tên chủ hộ, số điện thoại không liên lạc được hoặc khi liên lạc được thì gia đình bệnh nhân không hợp tác trong công tác điều tra và phản hồi ca bệnh.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, vừa qua, Giám đốc CDC Đồng Nai La Văn Dầu đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương trong tỉnh. Tại những nơi đến, bác sĩ La Văn Dầu yêu cầu các trạm y tế xã, phường tích cực tham mưu lãnh đạo UBND xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với trạm y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của phòng, chống dịch bệnh, sự nguy hiểm của một số loại dịch bệnh. Từ đó, chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng.
Thống kê của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho thấy, Đồng Nai đang là địa phương có số ổ dịch SXH lớn thứ 5 trong số 9 tỉnh, thành khu vực miền Nam, sau các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau.
Ngoài ra, lãnh đạo CDC Đồng Nai đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, tăng cường công tác điều tra, giám sát ca bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh trên địa bàn, không để dịch bệnh lan rộng.
Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Thi, Phụ trách Trạm Y tế xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Mặc dù đang là mùa nắng nhưng tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn xã vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã ghi nhận 33 ca mắc bệnh với 14 ổ dịch. Để ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng, trạm y tế đã tổ chức phun thuốc diệt muỗi diện rộng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết hiện nay bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh, người dân nên tiêm vaccine phòng bệnh, diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát. Nếu có các triệu chứng như: sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, khớp, chán ăn… cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.
Cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong 2 (ở phường Tân Triều) cho hay: Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh phòng bệnh cho học sinh. Tất cả đồ chơi của trẻ đều được rửa bằng xà phòng, phơi khô. Trẻ được hướng dẫn rửa tay với xà phòng sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi… Mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa trẻ bị nhiễm bệnh.
Chị Mai Thu Huyền (ở phường Tam Hiệp) bộc bạch: Chị từng bị bệnh SXH 2 lần, mỗi lần bị bệnh đều phải nhập viện điều trị dài ngày nên mới đây, chị và 2 con nhỏ đã đến Trung tâm Tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn (VNVC Đồng Nai, phường Tam Hiệp) để tiêm vaccine phòng bệnh SXH. Ngoài ra, cả 3 mẹ con chị Huyền cũng tiêm vaccine cúm định kỳ hàng năm.
Hạnh Dung














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin