Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai: Hơn 50,4 ngàn phụ nữ được tầm soát ung thư cổ tử cung

Hạnh Dung
11:19, 23/12/2025

(ĐN) - Sáng 23-12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Triển khai sàng lọc, tầm soát và xử trí ung thư cổ tử cung giai đoạn 2020-2025 (Đề án) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Võ Thị Ngọc Lắm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Võ Thị Ngọc Lắm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Võ Thị Ngọc Lắm cho biết: Ung thư cổ tử cung là bệnh lý nguy hiểm, đứng hàng thứ 2 trong các ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong. Ung thư cổ tử cung tạo ra gánh nặng bệnh tật lớn cho người bệnh, gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nếu được sàng lọc, tầm soát và xử trí kịp thời.

Đồng Nai là tỉnh có dân số đông, do đó số phụ nữ trong độ tuổi có nguy cơ ung thư cổ tử cung (từ 30-54 tuổi) cũng rất lớn. Tuy nhiên người dân chưa có thói quen đi khám và sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung. Nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do ung thư cổ tử cung gây ra, Đồng Nai là một trong 3 tỉnh, thành khu vực phía Nam được Bộ Y tế lựa chọn để thực hiện thí điểm Đề án.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đặng Hà Hữu Phước chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo đó, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã thực hiện sàng lọc ung thư cổ tử cung cho hơn 50,4 ngàn phụ nữ. Qua sàng lọc phát hiện 179 trường hợp nghi ngờ bất thường, kịp thời chuyển tuyến trên để theo dõi, điều trị.

Các phương pháp được áp dụng chủ yếu là quan sát cổ tử cung với axit axetic (VIA), xét nghiệm HPV DNA và Liqui Prep, trong đó phương pháp VIA chiếm tỷ lệ cao do phù hợp điều kiện tuyến cơ sở.

Song song với sàng lọc, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cũng được ngành y tế đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, phường; lắp đặt pano, phát hàng chục ngàn tờ rơi và tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề tại khu công nghiệp, trường học, hội phụ nữ. Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về kỹ thuật VIA, lấy bệnh phẩm, ghi chép và báo cáo thống kê cũng được chú trọng

Tuy vậy, việc triển khai Đề án vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên trách, một số trang thiết bị xuống cấp, chưa có hệ thống quản lý hồ sơ điện tử và tâm lý e ngại của phụ nữ trong độ tuổi lao động khi tham gia sàng lọc. Nhiều phụ nữ chỉ đi khám khi có triệu chứng, làm giảm hiệu quả phát hiện sớm.

Bác sĩ Trần Công Hiền, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Bác sĩ Trần Công Hiền, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung
Đánh giá chung cho thấy, Đề án tại Đồng Nai đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước chuẩn hóa năng lực chuyên môn tuyến cơ sở và cải thiện khả năng phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng, nâng cao chất lượng công tác phòng chống ung thư cổ tử cung trong giai đoạn tới.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều