Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lười khám phụ khoa: Nhiều phụ nữ nhận “trái đắng”

Bích Nhàn
16:17, 29/10/2025

(ĐN) - Theo các bác sĩ sản phụ khoa, tình trạng phụ nữ tự ý mua thuốc điều trị hoặc nghe theo “thầy lang”, “bác sĩ online” khi có biểu hiện các bệnh phụ khoa không hề hiếm gặp. Nhiều trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng đã viêm nhiễm nặng, khối u to, bỏ qua “thời gian vàng” chữa bệnh do chữa trị sai phương pháp.

Lười khám phụ khoa, nhiều chị em nhận trái "đắng” là cảnh báo về hậu quả của lười khám bệnh và chủ quan trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Không khám, tự bắt bệnh, tự mua thuốc 

Cách đây chưa lâu, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai đã tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H.Y (36 tuổi, ở phường Hố Nai) vào viện trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi và bụng to như mang bầu gần đến ngày sinh. Sau khi khám và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung to, kèm thiếu máu nặng. Các bác sĩ đã thực hiện truyền máu, phẫu thuật cắt tử cung cho chị Y.

“Nhiều khối u xơ tử cung to lan rộng hết toàn bộ tử cung. Chúng tôi đã mổ bóc tách khối u nặng 3kg. Khối u lớn gây thiếu máu, suy nhược cơ thể, rong kinh, rong huyết cho bệnh nhân suốt thời gian dài. Nguyên nhân chính là bệnh nhân “lười” khám phụ khoa định kỳ. Sau khi đưa khối u ra ngoài, bệnh nhân cảm thấy “nhẹ bụng” hơn nhiều” - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Nga, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan và đồng nghiệp mổ nội soi 1 ca xơ tử cung lớn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Bích Nhàn
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan và đồng nghiệp mổ nội soi 1 ca xơ tử cung lớn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Bích Nhàn

Trường hợp các khối u xơ tử cung lớn hoặc ung thư cổ tử cung không hề hiếm gặp tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

31 tuổi, chưa lập gia đình nhưng đã có quan hệ tình dục, chị N.V.T. (ở xã Định Quán) đang trải qua đợt điều trị ung thư cổ tử cung. Điều đáng nói, thể trạng bệnh nhân vẫn tốt, chỉ vùng kín ra huyết và có mùi hôi kéo dài. Thay vì đi khám tại các cơ sở y tế, chị V. lại tự nấu lá trầu không rửa và tự mua thuốc đặt âm đạo. Chỉ khi tình trạng bệnh không cải thiện, chị V. mới đi khám. Kết quả, các bác sĩ phát hiện khối ung thư đã lan khỏi cổ tử cung sang các vùng xung quanh, xuống đến âm đạo. Ở giai đoạn này, bệnh nhân phải thực hiện xạ trị, rồi mới phẫu thuật cắt tử cung. 

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết thêm: Không ít trường hợp phụ nữ chủ quan với sức khỏe phụ khoa. Chúng tôi đã từng tiếp nhận sản phụ mang thai 38 tuần vào viện khi có dấu hiệu sinh con. Sau khi đưa em bé ra ngoài, sản phụ bị băng huyết và bụng vẫn to như chưa hề có cuộc sinh nở. Ngay lập tức, sản phụ được mổ cấp cứu, các bác sĩ đã lấy khối u xơ nặng 3,2kg. Tình trạng băng huyết sau sinh là do nhau bám vào cục u xơ, tử cung giãn quá mức không co lại.

Bác sĩ Hoan cho biết: “Bệnh nhân không khám thai định kỳ, chỉ khám 1-2 lần khi mới mang thai. Ngay lúc đó, bệnh nhân đã phát hiện có u xơ nhưng chủ quan và cho rằng, khối u không ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe”.

Chủ động thăm khám 

Theo bác sĩ Hoan, gần đây, phụ nữ đã thay đổi tư duy, đi khám phụ khoa siêng hơn nhưng chỉ ở khu vực thành thị. Còn vùng nông thôn, tình trạng lười khám phụ khoa vẫn còn. Thông thường, các ca u lành tính không có triệu chứng rõ ràng nên bệnh nhân cũng lơ đi, chỉ khi khối u quá to mới đi mổ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thúy Hằng, chuyên khoa Sản phụ khoa, Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa, nhấn mạnh: Thực tế khám chữa bệnh cho thấy, không ít phụ nữ chỉ tìm đến bác sĩ khi bệnh đã trở nặng, phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như viêm nhiễm mãn tính, vô sinh, thậm chí ung thư...

Do đó, khi có dấu hiệu bất thường như: khí hư nhiều, có màu, có mùi, ngứa rát vùng kín, rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm… cần phải đi khám ngay để phát hiện sớm các bệnh phụ khoa và ung thư cổ tử cung. Điều này giúp việc chữa trị đơn giản hơn, mang lại cơ hội sống sót tốt hơn cho bệnh nhân dù bị mắc bệnh.

Nhiều chị em chỉ đi khám phụ khoa khi đã có biến chứng hoặc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nhưng không chữa trị ngay. “Tôi đã gặp trường hợp bệnh nhân phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu nhưng chồng không cho chữa trị, chỉ uống thuốc nam. Khi cơ thể suy kiệt, bệnh nhân vào viện thì ung thư đã di căn, không thể phẫu thuật và điều trị rất khó khăn do bỏ qua “thời gian vàng”. Chỉ vài tháng sau, bệnh nhân đã tử vong” - bác sĩ Hoan chia sẻ.

Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện, chữa trị sớm khi mắc bệnh. Trong ảnh: Khám phụ khoa tại Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa. Ảnh: Bích Nhàn
Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện, chữa trị sớm khi mắc bệnh. Trong ảnh: Khám phụ khoa tại Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa. Ảnh: Bích Nhàn

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thúy Hằng, chuyên khoa Sản phụ khoa, Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa, cho biết thêm: Hiện nay, các bệnh lý phụ khoa về viêm như: âm đạo, cổ tử cung, vùng chậu, lộ tuyến cổ tử cung; u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung… khá phổ biến do dễ dàng phát hiện bệnh bằng siêu âm. Đa phần thói quen sinh hoạt và vệ sinh vùng kín của phụ nữ chưa tốt. Quan hệ tình dục không an toàn cũng khiến viêm nhiễm phụ khoa dễ xảy ra. Dù vậy, nhiều người lại lười khám phụ khoa và cố gắng chịu đựng cơn đau, ngứa… do bệnh gây ra.

“Tôi đã gặp trường hợp bệnh nhân bị viêm ngứa vùng kín tự mua thuốc đặt âm đạo kéo dài suốt 6 tháng liền. Hoặc có bệnh nhân tự mua thuốc đông y uống khi vài tháng liền không có kinh nguyệt. Khi ấy, bệnh nhân đi siêu âm mới phát hiện có thai 7-8 tuần. Điều này rất nguy hiểm đối với sức khỏe của bệnh nhân và cả thai nhi” - bác sĩ Hằng thông tin.

Bệnh phụ khoa xảy ra ở mọi lứa tuổi, người có gia đình hoặc chưa có gia đình đều có nguy cơ mắc bệnh. Trong đó, các khối u xơ khiến bệnh nhân rong kinh, rong huyết, nặng hơn là bí tiểu, chèn ép nhiều cơ quan do khối u lớn. Nếu ở giai đoạn trễ, các khối u lành tính cũng khiến hoại tử buồng trứng, còn u ác tính gây ung thư cổ tử cung và di căn sang các cơ quan khác.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, chị em chủ động đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần, kể cả khi không có triệu chứng bất thường, để phát hiện sớm và điều trị kịp thời; đừng để sự chủ quan hay e ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. 

Bích Nhàn

Tin xem nhiều