Sáng 23-1, Cụm thi đua số 8 thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(ĐN)- Chiều 20-1, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên chủ trì hội nghị trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc của các trạm y tế sau 20 ngày được chuyển giao từ các trung tâm y tế (TTYT) khu vực về UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Ngày 20-1, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Đình Việt, Phó Trưởng Phòng ATTP (Sở Y tế), Phó Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026 tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
Chiều 19-1, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình chủ trì cuộc họp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và 2 Bệnh viện: Đa khoa Thống Nhất, Đa khoa Đồng Nai liên quan đến công tác khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại 2 bệnh viện này.
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, một số cơ sở y tế tại Đồng Nai đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng y tế, rút ngắn thời gian chẩn đoán và hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ trong công tác điều trị.
Theo quy luật tự nhiên, khớp gối sẽ bị thoái hóa theo thời gian. Thoái hóa khớp gối (THKG) được xem là căn bệnh của người cao tuổi, thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 40 (khoảng 20% dân số). Tuy vậy, những năm gần đây, bệnh lý này đang có xu hướng “trẻ hóa” rõ rệt. Thừa cân, béo phì, lối sống ít vận động, làm việc sai tư thế, chấn thương, gãy xương… được xem là những yếu tố thúc đẩy quá trình thoái hóa diễn ra sớm và nhanh hơn.
Điều 19 Luật An toàn thực phẩm và Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định rõ những điều kiện mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ.
Tết Nguyên đán là dịp quan trọng để mọi người sum họp, thưởng thức các món ăn đặc trưng và tham gia nhiều hoạt động lễ hội. Điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng vọt, kéo theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP).
Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu sử dụng rượu, bia gia tăng. Việc sử dụng rượu, bia nếu không đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ tử vong. Do đó, người dân cần chủ động phòng, chống ngộ độc rượu, bia trong dịp Tết.
(ĐN) - Chiều 15-1, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng 5 máy soi cổ tử cung có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho ngành y tế Đồng Nai. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026).
Từ ngày 14 đến 16-1, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kê đơn thuốc điện tử, quản lý kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn điện tử cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Chiều 13-1, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức cuộc họp liên quan đến công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế và đề xuất phương án triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành y tế lên Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.
Ngày 13-1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, làm việc tại Sở Y tế Đồng Nai.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, dân số cơ học lớn, những năm qua, chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn tỉnh tăng cao, vượt bình quân của toàn quốc và toàn khu vực.
Hợp tác giữa cơ sở đào tạo và cơ sở y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khối ngành sức khỏe. Bởi đây là lĩnh vực đào tạo mang tính thực hành cao, đòi hỏi người học không chỉ nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn phải thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai.