Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sắp xếp các trung tâm y tế khu vực: Tăng nguồn lực cho y tế cơ sở

Hạnh Dung
08:11, 10/04/2026

Căn cứ các kết luận của Trung ương, thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, các đề án, quyết định của UBND tỉnh liên quan đến việc tổ chức lại hệ thống y tế, tăng cường nguồn lực cho tuyến y tế cơ sở, tỉnh Ðồng Nai có 6 trung tâm y tế (TTYT) khu vực thuộc diện giải thể trước ngày 31-12-2026.

Đó là các TTYT khu vực: Long Thành, Định Quán, Long Khánh, Phú Riềng, Đồng Xoài và Bù Gia Mập.

Chuyển nhân lực về trạm y tế xã

Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc TTYT khu vực Định Quán cho biết: Ban giám đốc trung tâm đã xây dựng phương án cụ thể để phân bổ nguồn lực hiện có của trung tâm cho các trạm y tế (TYT) thuộc đơn vị phụ trách. Qua đó nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho các TYT, giúp các trạm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Long Thành chuẩn bị thực hiện xét nghiệm. Ảnh: Hạnh Dung
Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Long Thành chuẩn bị thực hiện xét nghiệm. Ảnh: Hạnh Dung

Trong khi đó, từ cuối năm 2025, TTYT khu vực Long Khánh đã hiệp thương với UBND các phường trên địa bàn để phân bổ viên chức từ TTYT chuyển về các TYT và đã được các phường đồng ý tiếp nhận.

Bác sĩ Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc TTYT khu vực Long Khánh cho hay: Hiện trung tâm có 42 cán bộ, viên chức. Ngay khi có quyết định giải thể, số nhân lực này sẽ được phân bổ đều về 5 TYT phường gồm: Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Long Khánh và Hàng Gòn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, dự kiến sau phân bổ nhân lực, mới chỉ có TYT phường Long Khánh có 44 cán bộ, viên chức, cơ bản đáp ứng điều kiện để vận hành TYT trong tình hình mới. Các TYT khác chỉ có từ 20-25 người, chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Hầu hết các TYT thiếu bác sĩ điều trị và kỹ thuật viên xét nghiệm.

Còn TTYT khu vực Long Thành hiện có khoảng 50 viên chức. Dự kiến sẽ phân bổ đều về 5 TYT xã trên địa bàn. Sau khi hoàn tất, mỗi trạm có từ 3 bác sĩ trở lên, có nơi đạt 4-6 bác sĩ.

Đối với TTYT khu vực Đồng Xoài, bác sĩ Nguyễn Quế Phương, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm cho biết: Đơn vị đang xây dựng phương án cụ thể để sắp xếp vấn đề nhân sự. Trung tâm hiện có 61 cán bộ, nhân viên (trong đó có 13 bác sĩ). Dự kiến, nhân lực khối điều trị sẽ được chuyển về TYT phường Bình Phước để thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Còn lại sẽ được chuyển về TYT xã Đồng Tâm và TYT phường Đồng Xoài.

Với TTYT khu vực Phú Riềng, trong giai đoạn 1 đã chuyển gần 30 cán bộ, nhân viên làm công tác y tế dự phòng và dân số về các TYT trên địa bàn, còn 15 cán bộ, nhân viên sẽ được phân bổ cho 5 TYT sau khi có quyết định giải thể trung tâm.

Tương tự, TTYT khu vực Bù Gia Mập cũng đã lên phương án điều gần 80 cán bộ, nhân viên của trung tâm về 4 TYT trên địa bàn sau khi có quyết định giải thể. Trong đó, dự kiến chuyển về TYT xã Phú Nghĩa số lượng lớn nhất với 32 người.

Cần trang bị thêm máy móc thiết bị

Ngoài việc sắp xếp nhân lực, các TTYT khu vực cũng đã lên phương án sắp xếp về tài sản, cơ sở vật chất. Trong đó, TTYT khu vực Định Quán sẽ bàn giao trụ sở cho TYT xã Định Quán tiếp nhận và sử dụng nguyên trạng. Đối với trang thiết bị, công cụ làm việc đã được giao cho các khoa, phòng thì sẽ chuyển nguyên trạng theo nhân sự về các TYT xã tiếp nhận.

Tại TTYT khu vực Long Khánh, hiện nay các hoạt động chuyên môn vẫn được duy trì. Các chương trình khám sức khỏe miễn phí, công tác dân số, phòng chống dịch vẫn được triển khai bình thường. Nguồn thuốc, hóa chất được đảm bảo. Về trang thiết bị, máy móc, do là đơn vị một chức năng nên máy móc không nhiều. Khi có quyết định giải thể, trung tâm sẽ chuyển máy móc về các TYT trên địa bàn để phục vụ công tác y tế dự phòng.

Dự kiến sau khi giải thể 6 TTYT khu vực nói trên, ngành y tế tỉnh Ðồng Nai sẽ còn 16 TTYT khu vực thực hiện 2 chức năng là điều trị và dự phòng. Việc sắp xếp lại các TTYT nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II ÐỖ THỊ NGUYÊN, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ðồng Nai

Trong khi đó, cơ sở vật chất của TTYT khu vực Đồng Xoài dự kiến sẽ được bàn giao lại cho TYT phường Bình Phước để trạm tiếp tục vận hành theo mô hình mới, đảm bảo công tác dự phòng, khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Bác sĩ Trịnh Xuân Thiều, Giám đốc TYT phường Bình Phước cho hay: Dự kiến sau khi tiếp nhận nhân lực của TTYT khu vực Đồng Xoài, trạm sẽ có hơn 70 người làm nhiệm vụ tại 1 trạm chính và 5 điểm trạm. Để đáp ứng công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, bác sĩ Thiều cho biết trạm cần được đầu tư thêm một số trang thiết bị như: máy X-Quang kỹ thuật số, máy nội soi, hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch.

Còn bác sĩ Mai Văn Triều, Giám đốc TTYT khu vực Bù Gia Mập cho hay: Dự kiến những máy móc, trang thiết bị còn sử dụng tốt của trung tâm sẽ được chuyển về TYT xã Phú Nghĩa để trạm tiếp tục sử dụng. 3 TYT còn lại trên địa bàn là Đăk Ơ, Đa Kia và Bù Gia Mập sẽ đề xuất và đầu tư mua sắm sau, đảm bảo đủ để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. 

Hạnh Dung

Tin xem nhiều