Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những người giữ “2 vai”

Văn Truyên
07:00, 05/02/2026

Khi ấp Phú Thành, xã Phú Lâm, tỉnh Ðồng Nai chuẩn bị ra quân dọn vệ sinh môi trường để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và Tết Nguyên đán 2026, đảng viên Lầu Tài Múi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng ban ấp dành thời gian đến nhà thông tin và vận động mọi người cùng tham gia. Ngày lao động, để bà con tích cực hơn, bà cùng những đảng viên khác trong chi bộ có mặt từ sớm để dọn cỏ, quét rác đầy nhiệt tình, trách nhiệm. Nhờ vậy, nhà nào cũng cử đại diện tham gia, do đó công việc hoàn thành sớm và đạt hiệu quả đề ra.

Đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã La Ngà Điểu Bảo (bìa phải)
trò chuyện cùng đại diện các dân tộc thiểu số tham gia hội nghị do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.
Đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã La Ngà Điểu Bảo (bìa phải) trò chuyện cùng đại diện các dân tộc thiểu số tham gia hội nghị do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Ảnh: Văn Truyên

Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào DTTS như bà Lầu Tài Múi, nhất là những cá nhân là đảng viên đã thể hiện được vai trò hạt nhân trong xây dựng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS; gắn kết nhân dân tích cực đóng góp vào sự phát triển, ổn định của khu dân cư, của tỉnh.

Lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có 484 cá nhân được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS và 98 cá nhân được công nhận là già làng. Trong số này, có 74 cá nhân là đảng viên.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Thanh Hòa, người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng đang đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS; đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động tham gia bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc... Đặc biệt, trong giai đoạn mới, sau khi thực hiện xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong giải thích, vận động, định hướng dư luận một cách hiệu quả.

Ðể thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng an tâm công tác, vừa qua, HÐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai. Theo đó, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS được tỉnh hỗ trợ 800 ngàn đồng/người/tháng. Ngoài ra, mỗi người còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hằng năm; được nhận chế độ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết với mức 500 ngàn đồng/người/lần và không quá 2 lần/năm…

Nhiều năm liền giữ vai trò người có uy tín trong đồng DTTS xã La Ngà, đảng viên Điểu Bảo, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã vận động các mối quan hệ thân quen, chức sắc tôn giáo hỗ trợ hộ đồng bào DTTS khó khăn sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Khi hộ nghèo, gia đình chính sách nào được bàn giao nhà mới, ông Điểu Bảo đều trích lương hưu mua quà tặng động viên.

Đặc biệt, trong các hội nghị do xã, tỉnh tổ chức, ông Điểu Bảo luôn là một trong những đại diện của đồng bào DTTS tham gia phát biểu ý kiến đầu tiên về quá trình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kiến nghị của bà con đối với những vấn đề liên quan, trong đó có triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Điểu Bảo cho hay: Trong quá trình đảm nhận công tác, ông luôn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu và tham gia các phong trào tại địa phương một cách tự giác, tự nguyện khi mô hình chính quyền mới được vận hành. Ông cũng như những người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng khác đều mong muốn góp sức vì cộng đồng. Đồng thời trong vai trò đảng viên, ông càng nhắc mình phải thể hiện vai trò trách nhiệm công tác được Nhà nước giao, giữ gìn uy tín của người đảng viên, có như vậy thì nói đồng bào mới nghe, mới tin.

Còn đảng viên 38 năm tuổi Đảng với hơn 70 năm tuổi đời Lâm Nho, người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Lộc Thành cho hay: Là đảng viên và là cầu nối của đồng bào DTTS với chính quyền, ông thông tin đến bà con về chính sách của Nhà nước đối với đồng bào; về mô hình chính quyền mới, tuy mới nhưng không nằm ngoài mục tiêu phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, trong đó có đồng bào DTTS. Đồng thời nhắc nhở mọi người cùng nhau nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, chăm lo cho con em học tập, nhất là vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là ở xã biên giới như Lộc Thành.

Quan tâm đến những hạt nhân cộng đồng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng, trong đó có những người vừa là đảng viên vừa giữ vai trò đại diện của trên 421 ngàn đồng bào thuộc 37 thành phần DTTS, tỉnh Đồng Nai đã dành nhiều sự quan tâm về vật chất lẫn tinh thần; tạo điều kiện để những cầu nối này phát huy năng lực…

Bà Đinh Thị Kim Điều, dân tộc Mường, ở xã Tân An cho hay: Trong quá trình đảm nhận vai trò đảng viên và người có uy tín trong đồng bào DTTS, bà được tạo điều kiện tham gia vai trò chi hội phó chi hội phụ nữ ấp, trưởng ấp. Quá trình nhận nhiệm vụ, bà luôn phát huy vai trò là tiếng nói đại diện cho người dân với chính quyền và là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Ví như, trong quá trình sinh sống tại cộng đồng không tránh khỏi những mâu thuẫn giữa các cá nhân hay gia đình. Những lần như vậy, với vai trò được cộng đồng tín nhiệm và là đảng viên sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư, bà cùng ban ấp tham gia hòa giải với tinh thần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Cùng với đó, những người uy tín trong đồng bào DTTS, già làng, trong đó có những cá nhân là đảng viên còn thể hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của đồng bào với chính quyền các cấp và là kênh thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với đồng bào DTTS… khi chủ động tham gia đóng góp ý kiến.

Một trong những cá nhân tích cực phát biểu là đảng viên Nguyễn Đình Biên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chơro ở xã Phú Lý.

Ông Nguyễn Đình Biên cho biết: Khi đi hội nghị, bà con gửi gắm rất nhiều kiến nghị. Ông chọn nội dung nào phù hợp, thiết thực để khi Ban tổ chức cần ghi nhận ý kiến thì truyền đạt lại. Có khi đó chỉ là lời cảm ơn của bà con đến chính sách của Nhà nước đã giúp con em đến trường tốt hơn; rồi bà con đã tích cực tham gia bảo vệ rừng tại nơi tiếp giáp mình sinh sống. Cũng có khi ông thông tin đến chính quyền các cấp về những việc khó của bà con đang gặp phải do ảnh hưởng của thiên tai làm giảm năng suất mùa vụ, nhiều tuyến đường còn hư hỏng chưa sửa... Những kiến nghị này đều được Ban tổ chức tiếp thu và có câu trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản.     

Văn Truyên

Tin xem nhiều