(ĐN) - Muốn có một tương lai khỏe mạnh và yêu bản thân mình, thay vì sợ hãi bị phán xét khi nhiễm HIV, nhiều người chọn vượt qua những định kiến đó với khát vọng vươn lên và thay đổi bản thân.
Đây là một trong những chia sẻ của các nhân vật, khách mời tham gia Chương trình tọa đàm - truyền hình trực tiếp “Khi dải ruy băng đỏ hóa nắng mai” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức vào chiều 14-11.
![]() |
![]() |
![]() |
| Các khách mời chia sẻ câu chuyện tại chương trình. Ảnh: Huy Anh |
Vượt qua định kiến, chủ động bảo vệ bản thân
Một điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ từ đại diện cộng đồng người sống chung với HIV. Những câu chuyện về hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại công việc và hòa nhập cuộc sống khiến nhiều người tham dự xúc động.
Anh Mai Huy, nhân vật của chương trình đã chia sẻ câu chuyện của mình và cách vượt qua khi nhiễm HIV: “Cách đây 20 năm, khi biết mình bị HIV thì cuộc đời coi như chấm hết. Tuy nhiên, tôi đã may mắn có mẹ. Bà đã bỏ hết công việc ở nước ngoài về chăm sóc tôi. Ngay khi tôi bế tắc thì có mẹ bên cạnh và sự chăm sóc về sức khỏe của các bác sĩ. Tôi may mắn gặp a Mai Như Sơn (Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Xuân Hợp) đã cho tôi kiến thức, động lực về nghị lực cũng như công việc tiếp cận viên (giúp đỡ những người có hoàn cảnh như tôi) để tôi dần thoát ra bóng ma của chính mình. Từ công việc được trao, tôi đã thấy mình có ích hơn và giúp tôi có động lực sống đến ngày hôm nay”.
![]() |
| Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thị Ngọc, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai trao đổi tại chương trình. Ảnh: Huy Anh |
Phần chia sẻ của Nguyễn Phi Gia Bảo (19 tuổi), một đại diện cộng đồng MSM (nam có quan hệ tình dục đồng giới) về động lực đến với PrEP (điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV) vì muốn có một tương lai khỏe mạnh và yêu bản thân mình, thay vì sợ hãi bị phán xét cũng đã nhận được nhiều đồng tình của khán giả tại chương trình.
Gia Bảo cho hay: Qua chương trình, em có cơ hội chia sẻ những điều mà em đã tích lũy suốt thời gian qua, từ những trải nghiệm cá nhân cho đến hành trình chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là việc sử dụng PrEP như thế nào cho đúng và hiệu quả. Em mong muốn thông qua câu chuyện của mình, mọi người, nhất là các bạn trẻ Gen Z sẽ hiểu rằng việc tự chủ động bảo vệ bản thân là điều vô cùng cần thiết và hoàn toàn xứng đáng.
Theo Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai NGUYỄN THỊ MINH NHÂM: ĐNNRTV kết nối các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng nhằm tìm giải pháp truyền thông phòng, chống HIV hiệu quả hơn
“Dải ruy băng đỏ” tượng trưng cho cuộc chiến chống HIV/AIDS, còn “nắng mai” là hy vọng. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng với sự phát triển của khoa học hiện đại và sự đồng hành, thấu hiểu của toàn xã hội.
Chương trình tọa đàm là một nhiệm vụ truyền thông của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, nơi chúng tôi tận dụng sức mạnh của cơ quan truyền thông đa phương tiện sẵn có để thể hiện trách nhiệm với xã hội cũng như lan tỏa các mô hình hay, các câu chuyện đẹp và những nỗ lực bền bỉ của ngành y tế, tổ chức xã hội và người dân trong hành trình hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
Với Gia Bảo, chương trình thật sự rất ý nghĩa, không chỉ giúp em mở rộng kiến thức nhờ những chia sẻ chuyên môn từ các bác sĩ, mà còn tạo cho em cơ hội để gửi gắm hiểu biết của mình đến nhiều người hơn, góp phần giúp mọi người có góc nhìn đúng đắn và tích cực hơn về việc bảo vệ sức khỏe tình dục.
"Nhìn lại bản thân, em cũng đã từng trải qua khá nhiều áp lực và định kiến. Nhiều người thắc mắc: “Tại sao không mắc bệnh mà vẫn dùng PrEP?” và đôi khi họ hiểu lầm rằng việc em sử dụng đồng nghĩa với việc em đã có nguy cơ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ, không phải của em. Em chọn vượt qua những định kiến đó, bởi em hiểu rằng chủ động bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất” - Gia Bảo cho hay.
Trao đổi thẳng để cùng nhìn thẳng vào thực trạng và rào cản
Chia sẻ tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa I Đoàn Quốc Duy, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Điều đầu tiên khó khăn trong điều trị HIV chính là sự kỳ thị từ người thân, xã hội và đặc biệt là sự kỳ thị từ chính bên trong của người bị HIV, từ đó tạo rào cản rất lớn trong quá trình điều trị của bệnh nhân.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, THPT tại Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh |
Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của y học và sự tuân thủ điều trị thì HIV đã không còn quá đáng sợ. Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị, tinh thần của bệnh nhân cũng rất quan trọng, đặc biệt là động lực từ người thân để giúp bệnh nhân tiến tới kết quả K=K (Không phát hiện = Không lây truyền).
Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thị Ngọc, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, HIV/AIDS không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề xã hội phức tạp, liên quan đến kỳ thị, phân biệt đối xử, thiếu hiểu biết và hạn chế trong tiếp cận công bằng tới các dịch vụ y tế và hỗ trợ. Các rào cản về tài chính và địa lý cũng làm hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ của những nhóm đích nguy cơ cao.
“Tại Đồng Nai, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, có những thời điểm điều trị cho trên 3.500 đối tượng dự phòng trước phơi nhiễm và 90% là các đối tượng MSM” - bác sĩ Ngọc cho hay.
Khơi gợi ý thức, trách nhiệm của người trẻ đối với bản thân và xã hội trong “cuộc chiến” chống HIV/AIDS
![]() |
![]() |
| Đại biểu chia sẻ tại chương trình tọa đàm. Ảnh: Huy Anh |
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 được Bộ Y tế chọn chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS” nhằm cùng toàn xã hội phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS” không có nghĩa là không còn người nhiễm HIV, không còn người tử vong do AIDS mà có nghĩa là khi AIDS không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại ở cộng đồng.
Tại Chương trình tọa đàm “Khi dải ruy băng đỏ hóa nắng mai” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức, rất đông học sinh, sinh viên theo học tại trường đại học, cao đẳng, THPT tại Đồng Nai đã lắng đọng khi nghe những câu chuyện về hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại công việc và hòa nhập cuộc sống của nhân vật tham dự chương trình.
![]() |
![]() |
| Bạn trẻ đặt câu hỏi tại chương trình tọa đàm. Ảnh: Huy Anh |
Sinh viên Dương Quốc Đạt, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai chia sẻ: Việc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu với những nhân vật từng trải qua hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại công việc và hòa nhập cuộc sống đã tạo nên nhiều giá trị sâu sắc đối với học sinh, sinh viên.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế LƯU VĂN DŨNG: Ngành y tế nỗ lực tìm các giải pháp để duy trì thành quả và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030
Thông qua các cuộc trao đổi, thảo luận với các bác sĩ chuyên khoa, đại diện ngành y tế, nhà quản lý hay những người nhiễm HIV đang điều trị tại chương trình tọa đàm sẽ góp phần làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có H. Khi câu chuyện thật được kể bằng cảm xúc thật, người xem, người nghe có cơ hội hiểu hơn về hành trình vượt qua mặc cảm, sự nỗ lực hòa nhập và khát vọng sống tích cực của những người nhiễm HIV/AIDS.
Ngành y tế Đồng Nai đang nỗ lực tìm các giải pháp để duy trì thành quả và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, trong đó sẽ tham mưu các giải pháp cho UBND tỉnh để thời gian tới cố gắng duy trì, không để các bệnh nhân bị gián đoạn trong điều trị từ nguồn hỗ trợ của quỹ bảo hiểm y tế và một phần ngân sách tỉnh.
“Những câu chuyện thật, trải nghiệm thật giúp em xóa bỏ khoảng cách vô hình giữa “người có H” và cộng đồng. Các bạn trẻ dần hiểu rằng phía sau mỗi trường hợp nhiễm HIV là một con người với nhiều đổ vỡ, mất mát, nhưng cũng đầy khát vọng thay đổi và vươn lên. Điều này giúp sinh viên, học sinh hình thành thái độ đúng đắn, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, đồng thời biết trân trọng giá trị của sự sẻ chia và đồng cảm” - Đạt bộc bạch.
Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, nhiều em còn được khơi gợi ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Qua chương trình, học sinh và sinh viên hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng tránh HIV, tầm quan trọng của xét nghiệm sớm, điều trị kịp thời và bảo hiểm y tế. Sự hiểu biết này giúp các em có thái độ sống lành mạnh, chủ động bảo vệ bản thân và sẵn sàng chia sẻ thông tin đúng đắn đến những người xung quanh.
Em Nguyễn Ngọc Vy, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: Chương trình góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng - những giá trị cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Khi học sinh, sinh viên được truyền cảm hứng tích cực, các em sẽ trở thành những “đại sứ nhỏ” lan tỏa thông điệp “Người nhiễm HIV cũng có quyền được sống, được yêu thương và được đối xử công bằng”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Đông đảo học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, THPT tại Đồng Nai theo dõi chương trình. Ảnh: Huy Anh |
Hồng Cúc - Hải Thanh























![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin