Trong số 159 cá nhân được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 11 người là nữ. Những “bông hoa” này đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào DTTS trong thực hiện các chủ trương, chính sách, phong trào thi đua ở cơ sở.
![]() |
| Chị Nguyễn Hồng Nữ, 36 tuổi, dân tộc Chơro, ngụ xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc), giáo viên tiếng Anh của Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, trong giờ giảng dạy. Ảnh: THANH HÙNG |
Tham gia xây dựng địa phương
Người nhỏ tuổi nhất trong số 154 người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh là chị Nguyễn Hồng Nữ (dân tộc Chơro, ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc). Chị Hồng Nữ hiện là giáo viên tiếng Anh của Trường tiểu học Nguyễn Khuyến. Nhờ những nỗ lực trong giảng dạy mà từ năm 2018-2019 đến nay, chị luôn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tại địa bàn chị Hồng Nữ sinh sống, nhiều học sinh Chơro và những dân tộc khác còn nhiều khó khăn nên ngoài giờ học, các em còn phụ cha mẹ chăn bò, chăn dê, làm ruộng, trông em nhỏ… Sức học của các em lại hạn chế hơn mặt bằng chung, cộng với hoàn cảnh khó khăn nên nguy cơ bỏ học giữa chừng với những trường hợp này luôn hiện hữu. Vậy nên, chị Hồng Nữ cùng ban ấp đến từng gia đình trong cộng đồng để nắm bắt hoàn cảnh học sinh. Thời gian qua, chị Hồng Nữ đã phối hợp vận động nhà hảo tâm tặng 479 phần quà trị giá trị trên 231 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó. Đồng thời, chị còn kết nối, vận động 10 gia đình tham gia Dự án Chăn nuôi bò giảm nghèo.
Còn bà Lầu Tài Múi (dân tộc Hoa, ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú), đã có thời gian dài đảm nhận vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp… Điểm đặc biệt là để việc tuyên truyền trở nên sinh động hơn, bà tích cực tham gia xây dựng, luyện tập cùng ban ấp các tiểu phẩm ngắn phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền theo từng chủ đề do địa phương triển khai và nhiều lần đưa các tiểu phẩm này dự thi cấp tỉnh và huyện. Nhờ sự nỗ lực của nữ đảng viên này và tác động từ nhiều phía mà khi địa phương triển khai các hoạt động làm đường giao thông, đèn điện chiếu sáng đường đi, trồng cây tạo cảnh quan…, người dân đã hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng đường, làm cống thoát nước, chủ động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hàng tháng.
Trong số 11 phụ nữ giữ vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh, lớn tuổi nhất là bà Lý Thị Tư, 69 tuổi, dân tộc Hoa, ở huyện Trảng Bom. Người nhỏ tuổi nhất là chị Nguyễn Hồng Nữ, 36 tuổi, dân tộc Chơro, ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc.
Tương tự, đảng viên Đinh Thị Kim Điều (dân tộc Mường, ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đã nhiều năm đảm nhận vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Vĩnh Cửu.
Bà Kim Điều cho hay, ngoài vai trò đảng viên, người uy tín trong đồng bào DTTS, bà còn lần lượt đảm nhận vai trò Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp, Trưởng ấp... Trong quá trình được giao nhiệm vụ, bà đặt mình vào vị trí của người dân, là tiếng nói đại diện cho người dân và là kênh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào.
Cũng theo bà Điều, xã hiện có trên 150 hộ DTTS với trên 1,3 ngàn người. Cũng như cộng đồng khác, trong quá trình sinh sống không thể tránh khỏi những mâu thuẫn dẫn đến xích mích trong cuộc sống. Nhờ gắn bó lâu năm với bà con, lại có thời gian làm nghề khoan giếng nên bà có cơ hội đến từng nhà, nắm rõ hoàn cảnh của từng gia đình, tính tình của mỗi người trong cộng đồng.
“Trong quá trình hòa giải, mình cốt làm sao nêu lên cái tình hàng xóm, láng giềng, điều gì có thể bỏ qua cho nhau thì cố gắng đừng bắt lỗi mà nhẹ nhàng góp ý… Bởi một vụ việc không hay xảy ra, một cá nhân hay một gia đình không tốt đều ảnh hưởng đến cả cộng đồng” - bà Kim Điều chia sẻ.
Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến diễn ra thường xuyên. Để đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác trong phòng chống lừa đảo, trong đó có hình thức qua không gian mạng, theo Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo Nguyễn Văn Khang, ngoài thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống, mỗi năm đơn vị đều phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền chuyên đề về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo qua không gian mạng cho người có uy tín trong đồng bào DTTS. Từ những cầu nối người uy tín này, những kiến thức nhận biết về lừa đảo qua mạng được truyền đạt lại cho cộng đồng. Qua đó góp phần ổn định cuộc sống của đồng bào các dân tộc.
![]() |
| Bà Lầu Tài Múi (đứng), người có uy tín trong đồng bào dân tộc Hoa ở xã Phú Bình (huyện Tân Phú), trao đổi cùng người dân. Ảnh: S.Thao |
Một trong những cá nhân tích cực trong hoạt động này là bà Điểu Thị Út (dân tộc Chơro, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán). Bà Út cho hay, thời gian qua, bà và nhiều người dân khác trong cộng đồng nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ điều tra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến nhân thân, tài khoản ngân hàng... Từ những lời đe dọa này, nhiều người cảm thấy lo lắng không hiểu mình có liên quan gì đến các vụ việc hay không, khiến bà con mất ăn mất ngủ. Khi nắm bắt được thông tin này, nhờ được cập nhật thông tin những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao do cơ quan làm công tác dân tộc cung cấp, bà giải thích để bà con nhận biết rằng cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại với những vụ việc này mà trực tiếp mời công dân đến trụ sở.
Còn chị Thị Tuyền (dân tộc Chơro, ngụ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh) cho hay, chị làm đại diện cho trên 170 gia đình dân tộc Chơro. Thông qua nhóm Zalo cộng đồng, khi người dân quan tâm đến thông tin về những vụ việc lan truyền trên mạng, chị tìm kiếm để cung cấp thông tin chính thống và định hướng để bà con không chia sẻ, thể hiện cảm xúc trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Điều này góp phần ổn định tình hình ở khu dân cư. Đồng thời, để trợ giúp cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó, thông qua các mô hình ở khu dân cư, chị đã kết nối được 145 thành viên trong cộng đồng nuôi heo đất với số tiền thu được hàng năm khoảng 65 triệu đồng để trợ giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Cũng có việc làm tương tự là bà Ngô Thị Giúp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở ấp 4, xã Phú Hòa (huyện Định Quán). Hiện bà Giúp là người phụ nữ dân tộc Kinh duy nhất và là một trong 3 người dân tộc Kinh được bà con DTTS bầu là người có uy tín trong đồng bào DTTS của Đồng Nai.
Bà Giúp cho hay, ấp có hơn 100 gia đình DTTS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà cố gắng vừa giúp dân làm kinh tế, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng. Như khi địa phương xây dựng các tổ hợp tác chăn nuôi, nhiều cá nhân ngại tham gia vì sợ phải tuân theo các quy tắc tập thể. Để vận động bà con tham gia, trước tiên bà chủ động làm thành viên của tổ hợp tác nuôi ếch, nuôi dê. Từ những điều đã trực tiếp trải qua trong quá trình chăn nuôi này, bà chia sẻ với bà con về việc được chính quyền địa phương hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ vốn. Từ người thật việc thật, sự tuyên truyền của chính quyền các cấp và nhất là kết quả của các tổ hợp tác mà ngày càng có nhiều gia đình đăng ký tham gia các tổ hợp tác.
Văn Truyên





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin