Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 4, 26/03/2025, 07:41 En

Không chủ quan dù bệnh sởi giảm

Hạnh Dung
07:15, 24/03/2025

Những tuần gần đây, số bệnh nhân mắc bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục giảm nhẹ so với tuần trước đó, nhưng vẫn còn ở mức cao.

Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: HẠNH DUNG
Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: HẠNH DUNG

Các chuyên gia cảnh báo, người dân không nên chủ quan với bệnh sởi, cần đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm vaccine sởi đúng lịch, đủ liều để tránh mắc bệnh cũng như nguy cơ tử vong nếu bệnh biến chứng, không điều trị kịp thời.

Dịch bệnh vẫn tiếp diễn

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 144 ca mắc sởi, giảm 9 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca bệnh sởi từ đầu năm 2025 đến nay lên hơn 4,6 ngàn ca.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, theo Phó giám đốc Nguyễn Trọng Nghĩa, hiện có 44 bệnh nhân mắc sởi đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, 1 bệnh nhân ở Khoa Hô hấp và 2 bệnh nhân ở Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Trong số này có 9 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy, CPAP.

Chị M.H.H., ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, chia sẻ mới đây chị phải xin nghỉ làm một tuần để vào bệnh viện chăm sóc con trai 8 tuổi bị bệnh sởi. Những ngày đầu, con trai chị H. sốt cao, người mệt mỏi, sau đó nổi các nốt ban sởi. Lo lắng con bị bệnh, chị H. đưa con đến bệnh viện khám thì được bác sĩ chỉ định phải nhập viện điều trị. Chị H. không nhớ con đã tiêm vaccine sởi chưa.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 42 ngàn trường hợp nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố, 5 trường hợp tử vong. Đa số trường hợp mắc bệnh ở nhóm trẻ em từ 9 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Thị Hoa, Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết bệnh sởi thường diễn ra theo chu kỳ. Nếu như chu kỳ năm 2018-2019, toàn tỉnh chỉ ghi nhận hơn 1,8 ngàn ca bệnh sởi và 1 ca tử vong thì từ đầu chu kỳ năm 2024 đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 11,5 ngàn ca bệnh sởi và 4 ca tử vong. Điểm đáng lưu ý là không chỉ những trẻ đã đến tuổi tiêm vaccine sởi (từ 9 tháng trở lên) mới mắc sởi mà theo thống kê có khoảng hơn 1,4 ngàn bệnh nhân dưới 9 tháng tuổi cũng mắc sởi.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho trẻ, được sự đồng ý của Bộ Y tế, từ gần cuối tháng 2-2025, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi. Kết quả đến nay có hơn 5 ngàn trẻ trong độ tuổi đã được tiêm vaccine, đạt khoảng 55% tổng số trẻ trong độ tuổi.

Theo bác sĩ Hoa, bên cạnh những thuận lợi, chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi cũng gặp không ít khó khăn. Đó là một bộ phận phụ huynh còn lo ngại về tác dụng phụ của vaccine. Hoặc phụ huynh bận, quên lịch tiêm, đến ngày tiêm thì trẻ bị ốm nên dẫn đến trì hoãn tiêm chủng. Do vậy, ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các đoàn thể tại địa phương, các cơ quan chức năng để thông tin, tuyên truyền, giúp người dân hiểu và đưa trẻ đến trạm y tế để tiêm chủng.

Phủ vaccine càng cao càng tốt

Trong các chiến dịch tiêm sởi tại Đồng Nai từ năm ngoái đến nay, Phó giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng đều dẫn đầu đoàn công tác của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đi giám sát công tác tiêm chủng tại các địa phương. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh:H.Dung
Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh:H.Dung

Bác sĩ Lưu Văn Dũng nhấn mạnh, bệnh sởi hiện đã có vaccine phòng bệnh nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả, dễ làm nhất. Trong mỗi chiến dịch, Đồng Nai đặt mục tiêu bao phủ vaccine sởi cho từ 95% số trẻ trong độ tuổi trở lên. Ở chiến dịch năm 2024 tiêm cho trẻ từ 1-10 tuổi, đã có hơn 97% tổng số trẻ đã được tiêm chủng.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, theo lãnh đạo Sở Y tế, trước hết phải đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các địa phương cần triển khai rà soát, đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng để kịp thời đề xuất nhu cầu vaccine, phân bổ vaccine, tránh tình trạng gián đoạn vaccine, tạo lỗ hổng trong miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường tỷ lệ bao phủ vaccine, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ còn tiêm thiếu vaccine sởi.

Đặc biệt, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tiêm chủng rất quan trọng. Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, các địa phương tăng cường truyền thông về lợi ích của tiêm vaccine nói chung, vaccine sởi nói riêng để người dân biết, hiểu và hưởng ứng. Triển khai hệ thống giám sát chủ động tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm ca nghi ngờ sởi, kịp thời khoanh vùng, xử lý, tránh để ổ dịch lan rộng.

“Đồng Nai là địa phương có tình trạng di biến động dân cư lớn. Trong đó có nhiều trẻ vãng lai, không cố định về chỗ ở khiến công tác thống kê, nắm đối tượng rất khó khăn. Do vậy, ngành y tế mong nhận được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương để thống kê sát đối tượng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng” - bác sĩ Lưu Văn Dũng cho hay.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều