Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng khu dân cư đoàn kết

Sông Thao
08:32, 17/06/2024

Bằng việc triển khai có hiệu quả các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thời gian qua, Mặt trận các cấp tại huyện Trảng Bom đã phát huy vai trò kết nối đồng bào các tôn giáo, dân tộc cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao khen thưởng và tặng quà cho người dân ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại đây. Ảnh: S.Thao

Điều này đã góp phần huy động sức dân xây dựng khu dân cư, trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, giữ vững sự ổn định xã hội…

Nơi khởi nguồn của nhiều mô hình

Hiện 65% trong tổng số 371 ngàn người của huyện Trảng Bom là đồng bào có đạo; 17 xã, thị trấn với 71 ấp, khu phố của huyện là nơi sinh sống của 22 dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 34 ngàn người. Những năm qua, thông qua sự khởi xướng, kết nối của Mặt trận các cấp, sự chủ động của quần chúng, nhiều mô hình xây dựng khu dân cư đã ra đời và được nhân rộng tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Huyện Trảng Bom có 96 cơ sở tôn giáo. Đây là đơn vị cấp huyện duy nhất của tỉnh duy trì tổ chức Liên hoan Tiếng hát đồng bào các tôn giáo hàng năm. Mỗi lần tổ chức liên hoan, có 19 cơ sở tôn giáo tham gia với nhiều tiết mục, gồm các thể loại đơn, song - tam ca, múa, hợp ca, hòa tấu nhạc cụ. Ngoài tham dự liên hoan, những tiết mục này cũng được các cơ sở tôn giáo biểu diễn trong những sự kiện quan trọng tại khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Bình, xã Bình Minh cho hay, 94% dân số của ấp là đồng bào Công giáo. Trên địa bàn có 2 giáo xứ. Thời gian qua, mỗi khi ấp tổ chức các hoạt động cộng đồng, trong đó có ngày hội đại đoàn kết toàn dân, giáo dân trong ấp xây dựng chương trình biểu diễn với từ 10-15 tiết mục thuộc nhiều thể loại, góp phần tạo nên không khí sôi nổi đối với hoạt động của khu dân cư.

Trong 2 ngày 18 và 19-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong chương trình, các đại biểu chính thức sẽ tiến hành hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029; khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ qua…

Ngoài ra, huyện Trảng Bom cũng là địa chỉ xuất phát của nhiều mô hình xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn. Bà Hoàng Thị Kim Thảo, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp An Bình, xã Trung Hòa, cho biết ấp có gần 8,4 ngàn người và trên 97% trong số này là bà con Công giáo. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp đã xây dựng mô hình và vận động người dân, cơ sở tôn giáo thực hiện đóng góp để phủ kín tất cả mương thoát nước hở trên địa bàn. Qua đó, người dân đóng góp tiền để mua tấm đan bê tông phủ lên mương nước trước cửa nhà mình nhằm hạn chế mùi hôi, đảm bảo an toàn trong khu vực dân cư. Phía trên nắp cống này, người dân trồng các loại hoa, cây cảnh bằng chậu do xã phát động để tạo mảng xanh cho từng ngôi nhà.

Riêng với các cơ sở Phật giáo, những năm qua, ngoài việc thường xuyên tổ chức tặng quà cho người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, hộ nghèo, gia đình khó khăn…, trong dịp Tết và các ngày lễ lớn của tôn giáo mình, Phật giáo Trảng Bom còn đi đầu trong việc kết nối nguồn lực để thực hiện mô hình Trợ giúp thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn. Qua đó đã có hàng trăm lượt bà con được thụ hưởng từ mô hình hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế này của Phật giáo huyện.

Còn tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình - nơi có 856 hộ dân của ấp thuộc nhiều thành phần DTTS, theo ông Ngàn Văn Ngư, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, Mặt trận ở cơ sở đã vận động nhà nông trong quá trình chăm sóc cây trồng chỉ sử dụng các loại thuốc được nhà nước cho phép lưu hành và chai lọ các loại thuốc bảo vệ thực vật phải thu gom tránh phát tán thuốc gây ngộ độc. Đồng thời, Mặt trận ấp còn kết nối đồng bào DTTS khá giả xây dựng mô hình Trợ giúp hàng tháng cho 9 gia đình chính sách có công.

Điểm sáng trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Cùng với các mô hình kể trên, hiện 100% khu dân cư trên địa bàn huyện Trảng Bom xây dựng quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp lễ, tết...

Thông qua Phong trào Xây dựng ấp, khu phố văn hóa, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã khuyến khích các ấp, khu phố thực hiện công tác xã hội hóa, xây dựng và duy trì hoạt động nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, văn phòng ấp, khu phố… Điểm sáng trong quá trình xây dựng khu dân cư tại Trảng Bom là đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đa dạng về hình thức, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của cộng đồng. Nhờ vậy, mỗi dịp sự kiện diễn ra đã thu hút sự quan tâm, chung tay thực hiện của quần chúng.

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 (xã An Viễn) Chu Lưu Thụy Liễu Hạnh, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ấp không tổ chức bữa cơm đoàn kết mà vận động để tặng quà cho bà con khó khăn. Đồng thời, tùy theo khả năng vận động, kết nối mà ấp còn tổ chức các hoạt động cắt tóc miễn phí, tặng quà cho người gặp khó khăn đột xuất… trong ngày hội. Còn trước đó, đại diện của mỗi gia đình cùng ban điều hành ấp tham gia dọn dẹp vệ sinh, rà soát người cần trợ giúp để kịp hỗ trợ. Quá trình diễn ra ngày hội, ban ấp cố gắng đưa thông tin ngắn gọn, dễ hiểu về nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới của khu dân cư để người dân dễ hiểu, nhanh nắm bắt.

Bà con giáo dân ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom tham gia biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Trong quá trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra, việc tổ chức phần hội tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình rất được chú trọng với phần trình diễn các tiết mục biểu diễn lân - sư - rồng, múa trống, ca múa… do cộng đồng các DTTS thực hiện. Đây là một phần không thể thiếu ở một ấp có nhiều thành phần DTTS cùng chung sống. Nhờ vậy, mỗi dịp ấp tổ chức ngày hội, bà con tập trung tham gia rất đông.

Đặc biệt, việc khuyến khích người dân nêu lên những ý kiến đóng góp, đôi khi là ý kiến trái chiều nhưng vì mục đích xây dựng trong ngày hội, luôn được ban công tác Mặt trận từng ấp, khu phố tại huyện khuyến khích. Qua đó, cộng đồng cùng nắm được việc tốt và chưa hoàn thiện để cùng bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm tới.

Từ những hoạt động thiết thực này mà liên tục nhiều năm qua, số lượng ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa của huyện đạt tỷ lệ cao với 69/71 ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 97,1%.

Sông Thao

Tin xem nhiều